Nissan tạm ngưng sản xuất xe tại Nhật Bản

Sau khi công bố tạm ngưng cấp quyền đăng ký mới cho tất cả các mẫu xe của mình cả ở đại lý lẫn nhà máy, Nissan cũng đã tạm thời ngưng lắp ráp tất cả các dòng xe của mình tại Nhật bởi cùng 1 nguyên nhân: khâu kiểm soát chất lượng gặp lỗi.

Giám đốc điều hành của Nissan, ông Hiroto Saikawa cho biết tập đoàn sẽ tạm ngưng hoạt động tại 6 cơ sở sản xuất của mình tại Nhật trong khoảng 2 tuần. Đây là kết quả đã được dự đoán trước sau khi 1 cuộc điều tra tới từ bên thứ 3 cho thấy 3 nhà máy Oppama, Tochigi và Kyushu đã không thực hiện đúng quy trình đăng ký kỹ thuật viên cho công đoạn kiểm tra chất lượng cuối cùng cho các dòng xe nội địa.

Thông tin trên đã được gửi lên Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông trong tháng 9 và ngay sau đó Nissan đã công bố việc tạm ngưng cho đăng ký mới xe. Thương hiệu Nhật cho biết sẽ tái kiểm tra các mẫu xe chưa được đăng ký ở cả nhà máy lẫn hệ thống đại lý của mình.

Con số cụ thể rơi vào khoảng 34.000 xe lắp ráp trong giai đoạn 20/9 tới 18/10/2017. Ngoài ra hãng cũng sẽ thực hiện triệu hồi không bắt buộc với tất cả các xe bán ra và đã được đăng ký trong giai đoạn vừa qua.

“Nissan sẽ tiếp tục điều tra sự việc diễn ra tại các nhà máy nội địa của mình một cách nghiêm túc và minh bạch, đồng thời đưa ra các biện pháp cần thiết để tránh tình trạng này tái diễn lại một lần nữa”, thông cáo báo chí do hãng phát ra cho biết.

Quang Phong

Nguồn AutoNet: http://autonet.com.vn/tin-tuc/201710/nissan-tam-ngung-san-xuat-xe-tai-nhat-ban/