Ninh Thuận: Một số trụ điện gió chưa hoạt động, vì sao?

Đây là một trong những thời điểm mà Ninh Thuận có lượng gió yếu nhất trong năm, nên có thể một số vùng, một số khu vực, trụ điện gió không bảo đảm lượng gió để phát quay quạt gió...

Ngày 12-7 tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi họp báo.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) ước đạt 12.311 tỷ đồng, tăng 7,95% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.820 tỷ đồng, đạt 49,8 % kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 7.587 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch, tăng 6,9% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, một số công trình, dự án trọng điểm về năng lượng, đô thị, du lịch... triển khai chậm; thu hút triển khai các khu, cụm công nghiệp tiến độ chậm, tỷ lệ lấp đầy còn thấp. Kế hoạch sử dụng đất, các đồ án quy hoạch phân khu chậm ban hành; tình trạng khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép chưa được xử lý triệt để; công tác đấu giá tài sản công còn chậm.

 Quang cảnh buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo.

Liên quan đến lĩnh vực năng lượng tái tạo, cụ thể là các dự án điện gió, theo đồng chí Võ Đình Vinh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận hiện nay, cơ chế cho điện gió chuyển tiếp đã thực hiện xong và đến ngày 15-7 sẽ hoàn thiện 100%.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Quân đội nhân dân, trong thời gian vừa qua có không ít trụ điện gió thuộc huyện Thuận Bắc của một số doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động (quạt gió không quay), đồng chí Võ Đình Vinh cho biết: “Đây là một trong những thời điểm mà Ninh Thuận có lượng gió yếu nhất trong năm, nên có thể một số vùng, một số khu vực, trụ điện gió không bảo đảm lượng gió để phát quay quạt gió”.

 Đồng chí Võ Đình Vinh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận trả lời tại buổi họp báo.

Đồng chí Võ Đình Vinh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận trả lời tại buổi họp báo.

Song khác với nhận định về “lượng gió yếu nhất trong năm”, ngay trưa 12-7, theo ghi nhận của phóng viên, cơ bản các trụ điện gió dọc tuyến Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã vận hành hết, chỉ còn 9 trụ điện gió thuộc xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc chưa hoạt động. Trước đó, ngày 26-5, Báo Quân đội nhân dân có bài viết “Phát triển năng lượng tái tạo ở Ninh Thuận: Nhiều rào cản, vướng mắc cần tháo gỡ”, trong đó đề cập đến mục tiêu xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước, là ngành kinh tế trụ cột. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản, vướng mắc cần sự tháo gỡ, giúp sức của Trung ương để bảo đảm các điều kiện về nguồn lực, cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo bền vững.

Clip các trụ điện gió đều đã vận hành.

Clip một số trụ điện gió chưa hoạt động tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

VŨ DUY HIỂN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/ninh-thuan-mot-so-tru-dien-gio-chua-hoat-dong-vi-sao-734288