Ninh Bình, tưng bừng khí thế giao, nhận quân

Trong không khí tưng bừng, rộn rã của Ngày hội tòng quân, sáng 25/2, các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Lễ giao, nhận quân diễn ra nhanh gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực sự là ngày hội của tuổi trẻ.

Các đại biểu dự lễ giao, nhận quân tại huyện Yên Mô.

*Tại huyện Yên Mô, dự lễ giao, nhận quân có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 3; Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Mô, các đơn vị nhận quân cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn và các đại biểu tặng hoa, quà cho tân binh và các đơn vị nhận quân.

Trong đợt tuyển quân năm nay, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân của huyện Yên Mô được giao về huấn luyện tại các đơn vị: Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; các đơn vị của Bộ Tổng Tham mưu: Đoàn Nghi lễ Quân đội, Lữ đoàn 144; Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12); Lữ đoàn 215 (Binh chủng Tăng thiết giáp); Sư đoàn 396 (Quân khu 3); Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trong tổng số công dân nhập ngũ đợt này có 85 thanh niên được học lớp nhận thức về Đảng và đã có 78 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng; 160 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; đa số có trình độ văn hóa THPT, 29 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học.

Tại lễ giao, nhận quân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn và các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Yên Mô đã tặng hoa, động viên, tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ; bày tỏ tin tưởng các tân binh của huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt nhiều kết quả cao trong huấn luyện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng và chất lượng, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Yên Mô đã quán triệt, thực hiện chặt chẽ từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự, điều tra xét duyệt thực lực sẵn sàng nhập ngũ, khám sức khỏe, thâm nhập cơ sở theo phương châm tuyển người nào chắc người đó. Trong dịp Tết Nguyên đán, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho tân binh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn; các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể cũng tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, tặng quà, động viên con em địa phương yên tâm lên đường nhập ngũ.

*Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Nho Quan có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Nho Quan, các đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tặng hoa các đơn vị nhận quân.

Những năm qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của cơ quan Quân sự huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, vì vậy chất lượng tuyển quân của Nho Quan không ngừng được nâng cao.

Năm 2024, huyện Nho Quan hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân tỉnh giao. Trong số các thanh niên lên đường tham gia nghĩa vụ Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, có 33 tân binh là người dân tộc Mường, 84 thanh niên vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh; đại diện Quân khu 3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo huyện Nho Quan; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhận quân đã tặng hoa động viên, tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ; bày tỏ tin tưởng các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Nho Quan anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao trong huấn luyện.

Người thân chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ.

Các tân binh cũng đều tỏ rõ quyết tâm và háo hức, qua cầu Vinh Quang về các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Nhờ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên Lễ giao, nhận quân năm 2024 của huyện Nho Quan đã diễn ra nhanh, gọn, đúng luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

*Tới dự, động viên tân binh huyện Gia Viễn lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, huyện Gia Viễn; đại diện các đơn vị nhận quân cùng đông đảo nhân dân trong huyện.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Để thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân năm 2024, cấp ủy, chính quyền huyện Gia Viễn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các bước trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Công tác tuyên truyền cũng được các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan quân sự các cấp triển khai với nhiều hình thức, qua đó làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về Luật Nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm, quyền lợi của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Thông qua công tác đăng ký, khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tuyển chọn và gọi công dân trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng tân binh tiếp tục được nâng lên. Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay có 61 thanh niên được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ; 47 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nhằm động viên thanh niên trước ngày nhập ngũ, trước và trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các địa phương, các tổ chức đoàn thể đã đến thăm, tặng quà thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và gia đình, đặc biệt quan tâm đến những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu văn hóa, văn nghệ…, góp phần cổ vũ tinh thần thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tân binh huyện Gia Viễn bước qua cầu Vinh Quang lên đường trở về đơn vị.

Tại lễ giao, nhận quân, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; đồng chí Tô Văn Từ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh, lãnh đạo huyện Gia Viễn đã tặng hoa chúc mừng và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đồng thời bày tỏ tin tưởng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tích cực học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

*Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Hoa Lư có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, huyện Hoa Lư.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, do chủ động làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng; trong đó có 33 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, có 20 thanh niên là đảng viên; 14 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quốc Hưng, Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư đã chúc mừng, biểu dương các tân binh của huyện Hoa Lư đang tiếp nối truyền thống, tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, cống hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Đây là niềm vinh dự và tự hào lớn lao của mỗi thanh niên. Đồng chí bày tỏ mong muốn các tân binh với tinh thần và trách nhiệm cao nhất lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương Hoa Lư anh hùng.

Thay mặt các thanh niên nhập ngũ lần này, tân binh An Thành Công (xã Ninh Xuân) chia sẻ cảm xúc tự hào khi được lên đường nhập ngũ là cơ hội thể hiện trách nhiệm với quê hương, đất nước, tiếp bước truyền thống cha anh. Đồng thời hứa quyết tâm không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ ưu tú, luôn hoàn thành xuất sắc trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc, đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tân binh huyện Hoa Lư lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn, các đại biểu và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng hoa, quà chúc mừng, động viên các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

*Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Kim Sơn có các đồng chí: Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể của huyện Kim Sơn. Đến tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ cũng có đông đảo thân nhân và người dân địa phương.

Các đại biểu dự lễ giao, nhận quân năm 2024 tại huyện Kim Sơn.

Năm 2024, huyện Kim Sơn đã tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu được giao. Các tân binh được giao cho 12 đơn vị gồm: Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12; Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12; Lữ đoàn Công binh 131, Quân chủng Hải quân; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đoàn nghi lễ Quân đội; Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình; Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Bình; Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3; Lữ đoàn Công binh 239, Bộ Tư lệnh Công binh; Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân đoàn 12 và Công an tỉnh.

Trong số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của huyện Kim Sơn năm nay có gần 100 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, 70 thanh niên ưu tú đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; có 21 thanh niên được kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ; 10 thanh niên có trình độ Cao đẳng, Đại học.

Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Kim Sơn đã tặng hoa, quà động viên tân binh và các đơn vị nhận quân. Tiễn các tân binh qua cầu Vinh Quang lên xe di chuyển về đơn vị nhận nhiệm vụ, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa chúc mừng các tân binh. Đồng thời mong muốn các tân binh sẽ nỗ lực phấn đấu, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân anh hùng.

*Tới dự, động viên tân binh thành phố Tam Điệp lên đường nhập ngũ có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố Tam Điệp; đại diện các đơn vị nhận quân cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng và các đại biểu tặng hoa, quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, đảm bảo chỉ tiêu quân số trên giao, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Tam Điệp đã tích cực triển khai các bước tuyển chọn theo đúng quy trình, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Các thanh niên trúng tuyển năm nay đạt chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe tốt. Trong tổng số thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân lần này có 39 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 45 thanh niên ưu tú đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 20 thanh niên được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ. Đặc biệt, có 3 công dân đang theo học tại các trường đại học.

Tân binh phấn khởi tạm biệt người thân, gia đình bày tỏ quyết tâm tiếp bước truyền thống cha anh bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Song Tùng; đại biểu các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Tam Điệp đã tặng hoa, quà, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời tin tưởng các tân binh sẽ tiếp bước cha anh, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện tu dưỡng, sớm trở thành những chiến sĩ ưu tú, góp phần tô thắm thêm truyền thống của quê hương.

*Dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Ninh Bình có các đồng chí: Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo thành phố Ninh Bình, đại diện các đơn vị nhận quân.

Các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, Ban CHQS thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các bước trong quy trình tuyển chọn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các xã, phường, cơ quan trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Ban CHQS thành phố đã phối hợp với các đơn vị nhận quân tiến hành hiệp đồng, thâm nhập, thống nhất chốt quân theo đúng nội dung và thời gian quy định. Chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng lên, có 10 thanh niên ưu tú là đảng viên, 35 thanh niên đã tham gia học lớp nhận thức về Đảng; 15 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; tuổi đời của thanh niên lên đường nhập ngũ từ 18-26 tuổi.

Trong đợt này, thành phố thực hiện giao quân cho 6 đơn vị gồm: Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12; Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12; Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình; Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình và Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người thân chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà cho các đơn vị nhận quân và tân binh; động viên các tân binh phát huy truyền thống của quê hương, ra sức học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố.

*Dự lễ giao, nhận quân tại huyện Yên Khánh có các đồng chí: Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện Yên Khánh; đại diện các đơn vị nhận quân…

Quang cảnh lễ giao, nhận quân tại huyện Yên Khánh.

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng , quân sự địa phương và kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, chặt chẽ và đạt kết quả cao. Thông qua công tác khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã lựa chọn thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ. Đặc biệt, có 150 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trong đợt này có 24 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học; 85 thanh niên đã được học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 64 tân binh được vinh dự kết nạp Đảng trước khi lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Đỗ Việt Anh và các đại biểu tặng hoa động viên các tân binh tại cổng Vinh Quang trước lúc lên đường nhập ngũ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Yên Khánh bày tỏ tin tưởng các tân binh tiếp bước cha anh và truyền thống quê hương Yên Khánh anh hùng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vững vàng ý chí, quyết tâm rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ thiêng liêng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhóm PV

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/ninh-binh-tung-bung-khi-the-giao-nhan-quan/d202402250945876.htm