Ninh Bình: Cứu 3 ngư dân trôi dạt trên biển

Ngày 17/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Kim Sơn (Ninh Bình), đơn vị đã cứu sống 3 thuyền viên bị rơi khỏi tàu KG 94896 TS do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua.

3 thuyền viên (trái) được cứu tại Đồn biên phòng Kim Sơn (Ảnh: Quốc Việt)

Nhận được thông báo tìm kiếm cứu nạn, chiều tối 16/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Đồn Biên phòng Kim Sơn phát hiện 3 người lênh đênh trên biển, cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Cồn Nổi 2 km. Lập tức, Đồn Biên phòng Kim Sơn đã cử cán bộ di chuyển bằng xuồng máy tiếp cận những người bị nạn để cứu hộ.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu vớt được nạn nhân là thuyền viên của tàu KG 94896 TS gồm: Thuyền trưởng Bùi Thanh Bình (SN 1984, quê quán Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang), thuyền viên Danh Nhật Xuân (SN 1994) và thuyền viên Danh Thành (SN 1996), cùng ở Minh Hòa, Châu Thành, Kiên Giang.

Theo lực lượng tìm kiếm cứu hộ, tình trạng sức khỏe các nạn nhân khi được cứu khá suy kiệt, do phải lênh đênh trên biển nhiều giờ trong bão và nhịn đói; khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, các nạn nhân đang ôm các can nhựa làm phao cứu sinh. Sau khi được chăm sóc sức khỏe các thuyền viên đã dần ổn định.

Trước đó, ngư dân và đồn biên phòng Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã cứu được 2 thuyền viên của tàu KG 94896 TS là Lê Văn Luân, (SN 1985) và Danh Bánh, (SN 1991), cùng ở Định An, Gò Quao, Kiên Giang.

Theo các thuyền viên, tàu KG 94896 TS bị hỏng máy, thả trôi khi đang trú bão số 10 tại khu vực có sóng to, gió lớn, nước tràn vào hầm hàng tàu cách cửa Lạch Trường, Thanh Hóa khoảng 13 hải lý về phía Đông Bắc từ lúc 13h00 ngày 15/9. Nước tràn làm tàu chìm, các thuyền viên phải ôm can nhựa làm phao cứu sinh.

Như vậy, toàn bộ 5 thuyền viên trên tàu KG 94896 TS đều đã được giải cứu an toàn, sức khỏe ổn định.

Thu Thủy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/ninh-binh-cuu-3-ngu-dan-troi-dat-tren-bien-226234.html