Nikkei 225 bỏ lỡ đà tăng của châu Á

(Vietstock) – Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ kỳ vọng đà tăng trưởng kinh tế khả quan của Trung Quốc sẽ thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp khu vực. Tuy nhiên, Nikkei 225 lại quay đầu đi xuống do sự rớt giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Theo đó, lĩnh vực sản xuất tháng 9 tại Trung Quốc mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 4 tháng qua. Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy sự ổn định của đà tăng trưởng kinh tế nước này. Thị trường chứng khoán Hồng Kông khởi sắc sau khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trả lời phỏng vấn trên CNN rằng nước này sẽ kích thích nhu cầu nội địa nhằm ổn định hơn nữa và thúc đẩy đà phát triển của nền kinh tế. Nhóm cổ phiếu bất động sản Hồng Kông tăng giá mạnh sau khi nhận được tin hai tập đoàn bất động sản lớn nhất đặc khu này là Sun Hung Kai và Cheung Kong thông báo bán được hơn 11 tỷ đô la Hồng Kông (tương đương 1.42 tỷ USD) các tài sản mới vào cuối tuần qua. Trong khi đó, đà tăng mạnh của đồng JPY và sự rớt giá của nhóm cổ phiếu tài chính do tin xấu từ Thụy Sỹ đã khiến thị trường Nhật Bản quay đầu giảm điểm vào cuối phiên. Thụy Sỹ cho biết 2 ngân hàng lớn nhất nước này là UBS and Credit Suisse cần phải nắm giữ số vốn cao gần gấp 2 lần so với yêu cầu của chuẩn Basel III. Hai ngân hàng này cần phải nắm giữ tổng số vốn chiếm ít nhất 19% giá trị tài sản, cao gần gấp đôi so với mức 10.5% mà Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel công bố hồi tháng trước. Cổ phiếu Mizuho Financial trượt 5.9%, cổ phiếu Mitsubishi UFJ rớt 2.6%, cổ phiếu Sumitomo Mitsui sụt 2.9%. Đà giảm điểm của các cổ phiếu này phần nào kìm hãm đà tăng của chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương. Thị trường Australia cũng mang sắc xanh nhờ sự tăng giá của nhóm cổ phiếu tài nguyên và ngân hàng xuất phát từ hai nguyên nhân là giá hàng hóa tăng mạnh và kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất sau cuộc họp vào ngày mai. Hiện nhà đầu tư cũng đang chờ đợi kết quả cuộc họp 2 ngày của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) với dự báo BOJ sẽ tiến hành các chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ đà phục hồi kinh tế. Hơn nữa, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ áp dụng thêm các biện pháp nhằm kích thích nền kinh tế thông qua việc hạ thấp lãi suất cũng đem lại niềm lạc quan cho các thị trường khu vực. Các nhà kinh tế dự đoán FED sẽ mua thêm trái phiếu Chính phủ, có lẽ sớm nhất là vào cuộc họp ngày 02-03/11. Nguồn: VietstockFinance Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 0.4% lên 127.51 điểm. Hiện chỉ số này đã phục hồi 17% từ mức thấp năm 2010 xác lập hôm 25/05. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tiến 1.17%, All Ordinaries của Australia cộng 0.94%, Straits Times của Singapore nhận 0.85%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0.14% và chỉ số Taiex của Đài Loan nhích 0.02%. Ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.25%. Vào lúc 17h40 phút giờ Việt Nam, hợp đồng giao dầu tháng 11 giảm 45 cent xuống 81.13 USD/thùng. Trên thị trường tiền tệ, đồng USD ít thay đổi tại mức 83.25 JPY/USD; đồng EUR giảm 0.85 xuống 1.3682 USD/EUR. Trên thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0.5%, DAX của Đức trừ 1% và CAC 40 của Pháp hạ 1.1%. Trên thị trường tương lai Mỹ, chỉ số Dow Jones mất 0.6%, Nasdaq giảm 0.02% nhưng S&P 500 nhích 0.01%.

Nguồn VietStock: http://www.vietstock.vn/channelid/773/tin-tuc/168285-nikkei-225-bo-lo-da-tang-cua-chau-a.aspx