Niềm vui từ những ngôi nhà nhân ái

Nhằm hỗ trợ những gia đình khó khăn, những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã kêu gọi vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực, tài trợ kinh phí để xây những ngôi nhà nhân ái, góp phần giúp hộ nghèo, gia đình chính sách có thêm điều kiện vươn lên, từng bước thoát nghèo.

Trong ngôi nhà khang trang, kiên cố và rộng rãi vừa mới được Hội CTĐ tỉnh cùng nhà tài trợ, UBND xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng tổ chức lễ khánh thành, bàn giao cho gia đình sử dụng cuối tháng 5 vừa qua, chị Ngô Thị Tuyết (sinh năm 1992), thôn Quán Hàng, xã Thượng Cường, không giấu nổi niềm vui và sự xúc động. Chị Tuyết chia sẻ: Giữa năm 2022, chồng tôi bị tai nạn lao động qua đời, để lại 2 con nhỏ và người mẹ già. Ngôi nhà sàn của gia đình đã xuống cấp mà không có điều kiện nâng cấp, sửa chữa. Rất may mắn cho gia đình tôi là được chính quyền, hội CTĐ các cấp kêu gọi, vận động các tổ chức, nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ 42 triệu đồng, tiếp thêm nguồn lực cho gia đình tôi xây nhà mới. Có nhà mới, gia đình không lo mưa bão, gió rét mà yên tâm sinh hoạt và lao động sản xuất.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc và các đại biểu, nhà tài trợ bàn giao nhà nhân ái cho ông Hoàng Văn Quý, thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, không chỉ gia đình chị Tuyết mà còn 19 trường hợp được các cấp hội CTĐ trong tỉnh kêu gọi vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà nhân ái (tăng 10 nhà so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số tiền hỗ trợ đạt trên 1,2 tỷ đồng. Mỗi hộ được nhận hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà nhân ái từ 40 – 120 triệu đồng, tùy theo từng hoàn cảnh gia đình cũng như địa phương kêu gọi vận động và các đoàn thể ủng hộ, giúp đỡ. Hội CTĐ huyện Hữu Lũng là đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này. Đơn vị đã kêu gọi vận động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây mới và bàn giao được 2 nhà, đang xây mới 1 nhà, sửa chữa 1 nhà với tổng trị giá hỗ trợ gần 400 triệu đồng.

Bà Lý Thị Lộc, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Hữu Lũng cho biết: Để có kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà nhân ái cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng tôi xác định công tác vận động nguồn lực, công tác phối hợp rất quan trọng. Do đó, ngay từ đầu năm 2023, chúng tôi đã chỉ đạo hội CTĐ các xã, thị trấn rà soát, nắm rõ các gia đình nghèo, đặc biệt khó khăn để gửi cho hội. Qua đó, chúng tôi trực tiếp đến tận nhà đối tượng để khảo sát, nắm rõ nhu cầu, điều kiện của từng gia đình. Từ đó, chúng tôi kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền mặt, nguyên vật liệu, đồ dùng gia đình cho phù hợp, thiết thực nhất.

Dù mỗi hộ một hoàn cảnh khác nhau nhưng những hộ được nhận hỗ trợ xây, sửa chữa nhà nhân ái lần đầu tiên được sống trong ngôi nhà khang trang đều bày tỏ niềm vui, xúc động khi nhận được sự sẻ chia thiết thực, kịp thời này. Đó là kết quả từ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, hội CTĐ các cấp trong tỉnh và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Bà Nông Bích Thuận, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Hội CTĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch hướng dẫn và chỉ đạo các cấp hội cơ sở, chi hội trực thuộc tổ chức xây dựng công trình nhân ái để hưởng ứng Tháng Nhân đạo (tháng 5 – tháng cao điểm hành động vì nhân đạo) do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động và lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 – 15/6/2023). Trong đó, tập trung xây dựng nhà nhân ái cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng đó, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã có những cách làm sáng tạo trong kết nối, vận động nguồn lực trong cộng đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh vẫn còn nhiều trường hợp khó khăn về nhà ở. Do đó, trong thời gian tới, các cấp hội CTĐ trong tỉnh, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ tiếp tục kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong cộng đồng ủng hộ nguồn lực hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có ngôi nhà mới kiên cố để an cư lạc nghiệp, từng bước ổn định cuộc sống.

ĐĂNG THÙY

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/591312-niem-vui-tu-nhung-ngoi-nha-nhan-ai.html