Niềm vui từ những điểm đến mới

Những ngày qua, khu vực Quảng trường 29 Tháng 3 nhộn nhịp, sôi động hơn hẳn, bởi đông đảo người dân và du khách đổ về vui chơi, check-in, xem trình diễn nhạc nước. Về đêm, các con đường chung quanh quảng trường đông đúc, tấp nập người và xe cộ, háo hức chờ thời khắc nhạc nước nổi lên. Tiếng trầm trồ, vỗ tay liên tục vang lên trong thời khắc âm nhạc và các vòi nước phun lên bắt mắt, rực rỡ sắc màu. Nhiều người tranh thủ lấy điện thoại ra quay, chụp lại khoảnh khắc lung linh, rực rỡ này đưa lên các nền tảng mạng xã hội, khiến cho cả không gian thực, lẫn không gian ảo rất sôi động.

Công trình nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 Tháng 3 có tổng mức đầu tư hơn 212 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và xã hội hóa. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025. Năm 2023, UBND thành phố khánh thành giai đoạn 1 nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố. Và hiện nay, các đơn vị đang triển khai hoàn thiện giai đoạn hai, phân khu hai và phân khu ba với các hạ tầng kỹ thuật xung quanh tượng đài, quảng trường, nhà điều hành khu vực bãi xe phía bắc và nhà điều hành khu vực bãi xe phía nam Quảng trường 29 Tháng 3, hệ thống phun nước nghệ thuật, cột cờ, cảnh quan, cây xanh, giao thông…

Quảng trường 29 Tháng 3 trước đây là khu vực đất trống, nay được thành phố đầu tư trở thành điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa, địa chỉ thưởng thức nghệ thuật trình diễn nhạc nước huyền ảo hằng đêm. Đặc biệt, nhiều người háo hức chờ đợi để được trải nghiệm hệ thống phun nước nghệ thuật (đang trong giai đoạn chạy thử), khiến cho Quảng trường 29 Tháng 3 không khác gì lễ hội sôi động. Và điều đáng quan tâm là trong thời gian đến, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần nghiên cứu tạo ra những chương trình nhạc nước thật sự sinh động, mang đậm dấu ấn nghệ thuật, nhằm tăng sự hấp dẫn của chương trình, để quảng trường trở thành điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thưởng lãm nghệ thuật hằng đêm, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Cũng trong thời điểm này, phố đi bộ Bạch Đằng (hoạt động từ 15 giờ đến 0 giờ hằng ngày) đang được UBND quận Hải Châu triển khai thí điểm nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, thưởng lãm phong cảnh của người dân và du khách. Không gian tổ chức phố đi bộ Bạch Đằng trên đường Bạch Đằng nối dài đoạn từ giáp đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý đến cuối Công viên APEC với chiều dài 1,2 km và kết nối với cầu Nguyễn Văn Trỗi. Ở phố đi bộ Bạch Đằng sẽ được bố trí 5 cụm xe bán hàng lưu động (mỗi cụm 3 xe, tổng cộng 15 xe) xen kẽ với 3 cụm kiot bán hàng di động (mỗi cụm 4 kiot, tổng cộng 12 kiot) trên toàn tuyến vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng. Cùng với đó, bố trí 5 điểm check-in; xây dựng 2 khu vệ sinh công cộng; không gian sinh hoạt cộng đồng, ghế đá ngồi trên vỉa hè; thùng rác cảnh quan và thùng đựng rác tái chế; các trạm phát wifi miễn phí; 4 cụm camera an ninh; trang trí đèn chiếu sáng, nghệ thuật và cây xanh…Hằng đêm, phố đi bộ Bạch Đằng sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật; các lễ hội, sự kiện, hoạt động nghệ thuật đường phố...

Quảng trường 29 Tháng 3 và phố đi bộ Bạch Đằng liên kết trên một trục bên sông Hàn, hứa hẹn sẽ là điểm vui chơi, giải trí sôi động, ấn tượng đối với người dân và khách du lịch về đêm. Ngoài khu du lịch Bà Nà Hills, cầu Rồng, sông Hàn, bán đảo Sơn Trà, danh thắng Ngũ Hành Sơn…, hai sản phẩm văn hóa, du lịch mới này góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói của thành phố phát triển mạnh mẽ, tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển, khi mà số lượng người dân và du khách trong và ngoài nước đến Đà Nẵng ngày một nhiều. Và vui hơn, Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định thương hiệu thành phố đáng sống, an bình; thành phố của lễ hội, sự kiện - nơi kết nối những con người ở mọi miền trên thế giới xích lại gần nhau.

NGỌC ĐOAN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5401/202403/niem-vui-tu-nhung-diem-den-moi-3968971/