Niềm vui mùa Giáng sinh

Để đón mừng Giáng sinh, từ cách đây 15 ngày, gia đình bà Hoàng Thị Yến (ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã bắt tay vào trang trí cây thông Noel, làm hang đá, giăng đèn nhấp nháy từ cổng vào đến hiên nhà. Ngoài ra, để ngõ xóm nơi mình ở thêm lung linh trong mùa Noel, mỗi gia đình trong xóm cùng góp công, góp của làm cổng chào, giăng đèn chạy dọc con ngõ.

Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân (thứ hai từ trái qua) đón tiếp Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (bìa phải) đến thăm Tòa giám mục Xuân Lộc. Ảnh: HUY ANH

Đây là việc làm chung của gần 1,26 triệu đồng bào tín đồ Công giáo, Tin Lành ở Đồng Nai trong mùa Giáng sinh năm nay.

* Hân hoan đón nhận tin mừng

Giáng sinh năm nay trùng với thời điểm Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tỉnh có 7 linh mục, tu sĩ được bầu vào Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Linh mục Trần Xuân Thảo, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh cho hay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các chức sắc, tu sĩ, chức việc, giáo dân trên địa bàn tỉnh. Do vậy, việc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tổ chức thành công đại hội và trước đó Ban Đoàn kết Công giáo 11 huyện, thành phố tổ chức tốt đẹp đại hội với sự tham gia tích cực, nhiệt thành của các linh mục, tu sĩ, chức việc, giáo dân trên tinh thần vì cái chung là điều rất đáng mừng.

Toàn tỉnh hiện có 1,24 triệu tín đồ Công giáo cùng trên 29,6 ngàn chức việc, nhà tu hành. Riêng tín đồ Tin Lành có 18,4 ngàn người cùng trên 1,1 ngàn chức việc.

Một niềm vui lớn và có tác động đặc biệt về mặt tinh thần đối với đồng bào Công giáo tại Đồng Nai là việc lãnh đạo Việt Nam và Tòa thánh đã tiếp xúc, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng.

Linh mục Nguyễn Trọng Xuân, Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo TP.Biên Hòa, Hạt trưởng Giáo hạt Hòa Thanh, Chánh xứ Giáo xứ Lộ Đức (P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) cho hay, chức sắc, tu sĩ, chức việc và đồng bào Công giáo rất vui mừng vì lãnh đạo Việt Nam và Tòa thánh đã gặp gỡ. Lãnh đạo Việt Nam đã mời Giáo hoàng đến thăm đất nước. Tuy thời gian chuẩn bị cho chuyến thăm sẽ còn dài song khi hay tin, bà con giáo dân rất mừng và mong chờ.

Đặc biệt, các hoạt động liên quan đến tôn giáo tiếp tục được tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện.

Theo mục sư Điểu Văn Trung, Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Gia Ray (xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc), đời sống tôn giáo tại địa phương diễn ra thuận lợi. Hội Thánh phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động tín đồ chấp hành tốt các quy định pháp luật, tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng quê hương. Nhiều tín đồ có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ các mặt của đời sống.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường (thứ 5 từ phải qua) dẫn đầu thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2023 đối với linh mục Nguyễn Mạnh Cường, Chánh xứ Giáo xứ Tân Mai (P.Tân Mai). Ảnh: S.Thao

Linh mục Nguyễn Mạnh Cường, Hạt trưởng Giáo hạt Tân Mai, Chánh xứ Giáo xứ Tân Mai (P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) chia sẻ, giáo xứ có 15 ngàn giáo dân. Đời sống người dân năm qua bị ảnh hưởng bởi tình hình chung. Song qua theo dõi công tác điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, chức sắc, chức việc, tu sĩ, giáo dân đánh giá cao trách nhiệm trong nỗ lực chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, giáo dân cũng chú tâm làm ăn, quan tâm hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống thông qua hoạt động bác ái, từ thiện với phương châm “người Kitô giáo tốt là người công dân tốt”.

Theo linh mục TRẦN XUÂN THẢO (Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh), năm 2023, tổng kinh phí các hoạt động bác ái - xã hội trong đồng bào Công giáo hơn 242 tỷ đồng… Những hoạt động tích cực này sẽ tiếp tục được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, ban đoàn kết Công giáo 11 huyện, thành phố duy trì thực hiện.

* Tiếp tục đồng hành cùng đất nước, dân tộc

Hòa chung không khí đón mừng Lễ Giáng sinh cũng như những tin mừng của đồng bào Công giáo và Tin Lành, ngay từ đầu tháng 12, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, thành phố đã tổ chức các đoàn đến các giáo xứ, dòng tu, chi hội để chia sẻ niềm vui với chức sắc, tu sĩ, chức việc, giáo dân. Hoạt động này nhằm tri ân, động viên các chức sắc, tu sĩ, chức việc, giáo dân đã cùng chung sức, đồng lòng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng địa phương, đồng thời chung vui trong dịp Lễ Giáng sinh.

Trong chuyến thăm Tòa giám mục Xuân Lộc mới đây, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp của các vị giám mục, linh mục, bà con Công giáo trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện công tác an sinh xã hội.

Phó thủ tướng mong rằng, với số tín đồ chiếm 1/3 dân số tỉnh và chiếm 1/6 số giáo dân Công giáo cả nước, trong thời gian tới, các vị giám mục, linh mục tiếp tục phát huy gắn kết cùng chính quyền địa phương tuyên truyền giáo dân thực hiện lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, tuân thủ quy định của pháp luật.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đến thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2023 tại Nữ Đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước (P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa)

Còn trong chuyến thăm Tòa giám mục Xuân Lộc và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, ngoài gửi lời chúc mừng Lễ Giáng sinh đến các chức sắc, tu sĩ, chức việc, giáo dân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, năm nay, nhờ nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển tỉnh Đồng Nai ngày càng vững chắc. Hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đường vành đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ, sẽ tạo ra cú hích để kinh tế phát triển không chỉ trong tỉnh mà còn ở cả khu vực và đất nước. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp của Tòa giám mục Xuân Lộc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các chức sắc, tu sĩ, chức việc, tín đồ Công giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn linh mục, tu sĩ của Giáo phận Xuân Lộc tiếp tục đồng hành cùng đất nước, dân tộc thực hiện 2 nhiệm vụ lớn là quan tâm, hỗ trợ người dân nâng cao đời sống, nhất là người nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn và chung sức tham gia bảo vệ môi trường sống, qua đó góp sức vào sự phát triển chung của địa phương.

Thay mặt các chức sắc, tu sĩ, chức việc và đồng bào Công giáo, Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng thời, Giám mục Đỗ Văn Ngân cũng bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Giám mục Đỗ Văn Ngân khẳng định, đồng bào Công giáo sẽ luôn phát huy tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước và tỉnh nhà.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202312/niem-vui-mua-giang-sinh-9fb4a23/