Niềm vui đầu năm trên quê hương Tân Duyệt

Những ngày đầu năm mới 2024, Ðảng bộ và Nhân dân xã Tân Duyệt, huyện Ðầm Dơi, thêm niềm vui, hân hoan và phấn khởi khi quê hương đã về đích xã nông thôn mới (NTM), sau hành trình dài nỗ lực, vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách.

Xã Tân Duyệt có 9 ấp, dân số 14.903 người (3.610 hộ); trong đó có 5 ấp đặc biệt khó khăn, 174 hộ đồng bào dân tộc Khmer, với 737 khẩu. Năm 2011, xã bắt tay thực hiện chương trình xây dựng NTM từ xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 3/19 tiêu chí NTM; kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn còn hạn chế, thu nhập của người dân thấp, tỷ hộ nghèo trên 20%...

“Nay Tân Duyệt đã về đích xã NTM. Xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy, xã đã chủ động lên kế hoạch nâng chất lượng các nhóm tiêu chí. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho các hộ dân được vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị... phấn đấu xây dựng đạt xã NTM nâng cao cuối năm 2025”, ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phó chủ tịch UBND xã Tân Duyệt, quyết tâm.

Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình xây dựng NTM từ năm 2012 đến nay là 250 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 11 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 37 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 74 tỷ đồng và ngân sách xã trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn vận động mạnh thường quân trên 4 tỷ đồng và Nhân dân đóng góp trên 114 tỷ đồng...

Ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư Ðảng ủy xã, thông tin, Ban Chấp hành Ðảng bộ xã vừa ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM nâng cao. Theo đó, lộ trình hết năm 2024 xã sẽ hoàn thành 14/19 tiêu chí và hết năm 2025 hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Song song đó, địa phương sẽ rà soát, thực hiện đảm bảo về tiêu chí đô thị loại 5.

Xanh - sạch - đẹp đường quê nông thôn mới. (Ảnh chụp tại ấp Ðồng Tâm B).

Đường nông thôn trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng là 124,1/130,5 km, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và các em học sinh đến trường.

Xã hiện có 4 hợp tác xã với 171 thành viên và 15 tổ hợp tác với 487 thành viên; có 7 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. (Trong ảnh: Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Huy Thịnh, ấp Tân Long, có 5 sản phẩm đạt OCOP 3 sao).

Thời gian qua, xã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện 7 dự án phát triển sản xuất từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, Nhà nước hỗ trợ 954 triệu đồng. (Ảnh: Ông Trương Văn Phúc (người cầm tôm), thành viên Câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi ấp Tân Thành. Trên diện tích khoảng 3 ha nuôi tôm cua 2 giai đoạn, ông có thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm)

Vợ chồng chị Ðỗ Kim Cúc, ấp Bá Huê, trồng 6 công bồn bồn kết hợp nuôi cá nước ngọt, bông súng, bình quân thu nhập 8-15 triệu đồng/tháng.

Anh Lê Tiến Sĩ, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ấp Tân Thành, thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm từ nuôi tôm - cua kết hợp trên diện tích 6 ha đất sản xuất.

Loan Phương - Hoàng Vũ thực hiện

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/niem-vui-dau-nam-tren-que-huong-tan-duyet-a30778.html