Niềm vui của những gia đình công nhân nghèo Hà Nam đón Tết ở nhà mới

244 căn hộ đầu tiên trong dự án Thiết chế Công đoàn vừa được bàn giao cho công nhân tỉnh Hà Nam.

Đây là dự án đầu tiên hoàn thành trên cả nước theo Đề án “Đầu tư xây xựng các thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất” của Thủ tướng Chính phủ (ban hành ngày 12/5/2017). Niềm vui lan tỏa trong mỗi căn hộ nhỏ khi từ nay, những công nhân nghèo tỉnh Hà Nam đã có mái ấm riêng đảm bảo cuộc sống.

Chị Đặng Thị Hiệu chuẩn bị đón Tết ở nhà mới.

Căn hộ gia đình chị Đặng Thị Hiệu, công nhân Công ty Cổ phần Dinh dưỡng quốc tế Vico, tỉnh Hà Nam thuê có diện tích 45 m2, 2 phòng ngủ, lắp sẵn bình nóng lạnh, quạt trần. Chị ký hợp đồng thuê nhà trong vòng 1 năm, đóng tiền thuê nhà mỗi tháng 1 lần. Giá thuê căn hộ này là 2 triệu đồng/tháng.

“Trước em thuê có gần 1 triệu một phòng thôi nhưng nói chung là diện tích nhỏ, không đầy đủ tiện nghi như bây giờ, giờ chuyển về đây rất rộng rãi, thoải mái. Bởi vì em có con nhỏ. Em cảm thấy rất ổn, hài lòng với môi trường sống thế này, rất là sạch sẽ. Em đi làm cũng gần, cách đây tầm hơn 1 cây số”, chị Hiệu chia sẻ.

Nhà ở sạch sẽ, không gian thoáng đãng lại gần chỗ làm việc, chợ, các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở mà giá thuê lại rất phải chăng. Đây là lý do gia đình công nhân Mè Thị Thu, công ty Honda Việt Nam thuê trọ tại Khu Thiết chế Công đoàn được 2 tuần nay. Căn hộ chị Thu thuê có diện tích 32,5m2, giá thuê 1,45 triệu đồng/tháng. Căn hộ có một phòng ngủ, phòng khách và bếp, phù hợp với gia đình có 1 con nhỏ như chị.

“Ở đây thứ nhất là an toàn, thứ hai là sạch sẽ, thứ 3 là ở đây rất gần trường, trạm y tế, cả trụ sở công an. Em có thể đi bộ đi chợ, sau này bạn này đi học cũng có thể tự đi bộ đến trường mầm non, cấp 1 cấp 2 hầu như là tập trung ở đây hết. Sau này nếu như khu nhà bán thì em chắc chắn sẽ mua căn rộng hơn, căn 45m2 thay vì căn 32 như đang ở bởi vì căn 45m2 có 2 phòng ngủ còn căn này chỉ có 1 phòng ngủ thôi”, chị Thu nói.

Anh Trần Ngọc Nam chăm chút bể cá vừa mua.

Năm đầu đón Tết ở nhà mới khiến anh Trần Ngọc Nam, làm ở công ty Honda Việt Nam rất háo hức. Vừa chuyển về nhà mới, anh Nam đã hăm hở mua 2 bể cá, sắm sửa thêm bộ sofa nhỏ đặt trang trọng trong phòng khách. Chậu quất xinh đặt cạnh bể cá có dòng chữ nhỏ: Chúc mừng năm mới. Vậy là hàng ngày tan làm trở về, anh Nam có thêm niềm vui mới là chăm sóc mấy chậu cây cảnh đặt trong nhà và chăm chút bể cá. Lần đầu tiên có nơi ở ổn định, anh Nam yên tâm làm việc, gắn bó với công ty hơn và hy vọng sớm lập gia đình.

“Thực ra cũng cảnh công nhân, ngày nào cũng đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, với không gian nghỉ ngơi thế này khi về em được thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi, sẽ sinh động cuộc sống hơn so với trước chỉ biết làm việc rồi về nhà ngủ thôi. Hiện tại em vẫn đang độc thân, tương lai cũng sẽ lập gia đình, với một không gian như thế này khá phù hợp rồi, em yên tâm gắn bó lâu dài ở đây”, anh Nam bày tỏ.

Bà Vũ Thị Minh Phượng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết: đến thời điểm này đã có 73 hộ gia đình công nhân lao động ký hợp đồng thuê trọ. Hiện các cấp công đoàn tỉnh Hà Nam đang tiếp tục tuyên truyền tới đoàn viên, công nhân lao động trên toàn tỉnh có nhu cầu thuê trọ.

“Giai đoạn 1 đã có 244 căn được hoàn thành, bây giờ được 73 căn đã cho thuê bởi mình mới triển khai từ cuối tháng 12, nhiều công nhân đã đăng ký để thuê tuy nhiên vì chưa thanh toán xong tiền nhà thuê cũ nên các bạn chưa chuyển sang”, bà Phượng cho hay.

Quang cảnh nhà ở thiết chế công đoàn, Khu công nghiệp Đồng Văn 2, tỉnh Hà Nam.

Theo ông Lê Văn Nghĩa, Quyền Trưởng ban Ban quản lý dự án thiết chế công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với Hà Nam, hiện cả nước có 39 dự án Thiết chế công đoàn đang được khẩn trương triển khai, tạo điều kiện cho người lao động có nhà ở, yên tâm công tác.

“Dự án thiết chế công đoàn có 2 phần. Phần thứ nhất là nhà ở cho công nhân thuê. Nếu có điều kiện hành lang pháp lý nữa là thuê mua hoặc là mua. Thứ 2 nữa là chúng tôi xây thiết chế văn hóa bên cạnh, là nơi sinh hoạt cộng đồng bên cạnh này, có những sân bóng đá thể thao, chỗ tập gym rồi chỗ cưới xin. Tất cả đều có đầy đủ trong các block nhà chúng tôi đang xây dựng”, ông Nghĩa cho biết.

Hiện nay, cả nước có khoảng 4,8 triệu công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, trong đó hơn 70% đang thuê trọ trong các khu nhà người dân tự xây. Nhà trọ tạm bợ, diện tích nhỏ, không đảm bảo các tiện ích tối thiểu, giá cả thuê trọ lại bấp bênh khiến công nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, các khu công nghiệp, các địa phương mới chỉ đáp ứng chỗ ở được cho khoảng 330.000 lao động. Với việc hoàn thiện các dự án nhà ở thiết chế công đoàn để công nhân thuê hoặc mua với giá rẻ sẽ giúp công nhân có chỗ ở ổn định, an tâm làm việc và công tác./.

Bích Ngọc/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/niem-vui-cua-nhung-gia-dinh-cong-nhan-ngheo-ha-nam-don-tet-o-nha-moi-post919153.vov