Niềm tự hào chung

Theo thông lệ, vào những dịp lễ lớn hằng năm, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Phú Tân trang trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Ðảng cho các đảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, nhằm tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và Nhân dân. Những tấm huy hiệu Ðảng được trao tặng không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình mỗi đảng viên mà còn là niềm tự hào của tổ chức cơ sở đảng.

Được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng đợt 7/11 vừa qua, đảng viên Nguyễn Văn Son, sinh năm 1940, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Sào Lưới, xã Nguyễn Việt Khái và gia đình rất vui mừng, phấn khởi. Ông Son bày tỏ: “Ðược nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng, đối với tôi đây là vinh dự lớn. Dù ở hoàn cảnh nào, bản thân sẽ luôn nâng cao ý thức cách mạng, góp sức cùng toàn Ðảng bộ và Nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất tiên phong của người đảng viên; động viên gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Ðảng viên Phạm Quốc Hương, sinh năm 1950, sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 3, thị trấn Cái Ðôi Vàm, vừa nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng. Nhiều năm tham gia hoạt động cách mạng, ông có nhiều cống hiến qua các nhiệm vụ công tác, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì. Ông bị bệnh tai biến, sức yếu và được miễn sinh hoạt chi bộ hơn 6 năm qua. Trong niềm vui mừng, xúc động, ông đã nhờ người thân hỗ trợ đưa đến hội trường UBND thị trấn Cái Ðôi Vàm để nhận Huy hiệu Ðảng.

Ông Nguyễn Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Tân, trao Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng cho đảng viên Phạm Quốc Hương, sinh hoạt tại Chi bộ Khóm 3, thị trấn Cái Ðôi Vàm.

Từ đầu năm đến nay, huyện Phú Tân đã trao Huy hiệu Ðảng từ 30-60 năm tuổi Ðảng cho 32 đảng viên ở các xã, thị trấn trong huyện. Trong đó, có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Ðảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Ðảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Ðảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Ðảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Ðảng và 9 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Ðảng.

Ông Nguyễn Phương Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chia sẻ: “Các đảng viên nhận Huy hiệu Ðảng đã có quá trình tham gia công tác, đứng trong hàng ngũ của Ðảng khi còn rất trẻ. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ðảng giao phó. Hiện nay, nhiều đồng chí mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe không cho phép, nhưng vẫn phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, có nhiều đóng góp cho địa phương, tích cực tham gia thúc đẩy các phong trào thi đua với những việc làm thiết thực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Các đồng chí thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ và thanh niên học tập, noi theo”.

Tấm Huy hiệu Ðảng không đơn thuần là sự ghi nhận về số tuổi Ðảng của đảng viên, mà còn là sự ghi nhận về quá trình phấn đấu, về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người cộng sản. Lễ trao tặng Huy hiệu Ðảng không chỉ là dịp chúc mừng, tôn vinh những cống hiến của các thế hệ đảng viên cao tuổi mà qua đó nhân lên niềm tự hào, tiếp thêm động lực để các đảng viên trẻ không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu theo tấm gương của những người đi trước, góp sức xây dựng Ðảng phát triển vững mạnh, trường tồn./.

Anh Phan

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/niem-tu-hao-chung-a30043.html