Niềm tin Xuân Lạc

Là một xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Kạn nhưng nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, kinh tế - xã hội ở xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực.

Vượt khó đi lên

Xuân Lạc là một xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa cách trung tâm huyện Chợ Đồn 36km. Địa hình đa dạng, phức tạp, chủ yếu là đồi núi (chiếm trên 88% tổng diện tích) xen kẽ thung lũng, ruộng bậc thang nhỏ hẹp; vào mùa mưa thường xảy ra hiện tượng lũ quét, gió lốc, tiềm ẩn nhiều mối đe dọa với đời sống và sản xuất của người dân. Toàn xã hiện có 857 hộ dân với hơn 4.000 khẩu (trong đó người dân tộc Mông chiếm 56,60%) cùng chung sống tại 14 thôn, bản. Trình độ dân trí còn hạn chế. Cuộc sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đến nay chiếm 60,71%.

 Con đường liên thôn Nà Bản-Cốc Slông được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. (Ảnh: DT).

Con đường liên thôn Nà Bản-Cốc Slông được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương. (Ảnh: DT).

Nhìn về quãng thời gian trước năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của Xuân Lạc vô cùng khó khăn. Đường giao thông trục xã mặc dù đã trải nhựa nhưng chưa kết nối được với Quốc lộ 279, chủ yếu vẫn là đường đất. Đường nối từ trung tâm xã đến Quốc lộ 3C khoảng 10km thì đến 2/3 đã xuống cấp trầm trọng; đường liên xã vào các thôn Tà Han, Nà Bản, Cốc Slông với gần 1.000 dân đã được cứng hóa, tuy nhiên còn một số vị trí chưa có cầu cứng nên khó khăn trong giao thương, phát triển kinh tế. Riêng thôn Cốc Slông, và một phần thôn Pù Lùng 2 chưa có điện thắp sáng sinh hoạt và phục vụ sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn xã chiếm gần 80%, trong đó có 6 thôn dân tộc Mông có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 100%; xã mới có 8/14 thôn được sử dụng điện lưới quốc gia; chưa có hệ thống loa phát thanh đến các thôn. Khi bắt đầu công cuộc xây dựng NTM, xã Xuân Lạc xuất phát từ “không” tiêu chí.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bắc Kạn khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Puổng Dự kiến công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng trong tháng 11-2020 (Ảnh: H.N.T).

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bắc Kạn khởi công xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Puổng Dự kiến công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng trong tháng 11-2020 (Ảnh: H.N.T).

Với điều kiện kinh tế - xã hội hết sức khó khăn nhưng đến nay, xã Xuân Lạc đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Đó là kết quả của sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Lạc trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), quyết tâm giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Ma Duy Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định rõ được mục tiêu của Chương trình xây dựng NTM cũng như Chương trình giảm nghèo bền vững (CTGNBV) là nâng cao mức sống của người dân về vật chất và tinh thần. Chính vì vậy, những năm qua, xã Xuân Lạc đã tích cực triển khai các nội dung Chương trình giảm nghèo gắn , phân công từng thành viên phụ trách các thôn. Đối với công tác giảm nghèo, căn cứ vào kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm và chỉ tiêu giảm nghèo UBND huyện giao, xã Xuân Lạc xây dựng kế hoạch thực hiện; trong đó xác định rõ địa chỉ giảm nghèo trong năm.

Xác định khó khăn về giao thông chính là “nút thắt” sự phát triển của địa phương nên từ các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xã Xuân Lạc tập trung ưu tiên xây dựng, cứng hóa được 18/21 km đường trục thôn, liên thôn. Cùng với đó, tích cực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, trong đó đã triển khai hiệu quả việc hỗ trợ và xây dựng mô hình chăn nuôi trâu sinh sản, nuôi trâu thương phẩm với gần 100 hộ tham gia. Các hộ sau khi tham gia mô hình này đã có thay đổi lớn về phát triển kinh tế hộ gia đình với hơn 90% hộ thoát nghèo. Cùng với đó, xã tập trung phát huy lợi thế của địa phương về lâm nghiệp như: chăm sóc và trồng mới diện tích cây măng Mảy Puốc đến nay đạt 151 ha, Chè Shan tuyết cổ thụ hơn 04 ha và tập trung trồng rừng; tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khuyến khích mở rộng khai hoang phục hóa…

Công tác tuyên truyền, khơi dậy ý thức vươn lên làm chủ của người dân cũng mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, trong đó có nhiều cá nhân, hộ gia đình tự nguyện và vận động tự nguyện hiến đất, hiến ruộng để phục vụ mục tiêu chung. Tiêu biểu như anh Hoàng Văn Trực vận động gia đình hiến gần 200 m2 đất trồng lúa nước để xây dựng đường trục thôn Bản Ó; anh Thào A Súa vận động gia đình hiến gần 1.200 m2 đất trồng cây hằng năm để xây dựng đường liên thôn Nà Bản-Cốc Slông; anh Sằm Phương Nái (Bí thư chi bộ thôn Nà Bản và Cốc Slông) viết đơn xin thoát nghèo, tích cực phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững làm gương cho các hộ dân trong thôn noi theo…

Bệnh cạnh đó, xã còn nhận được sự chung tay giúp sức từ các ban, ngành, đoàn thể tại tỉnh, huyện như việc Sở Công thương đã hỗ trợ xã hoàn thành tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Công ty Điện lực Bắc Kạn nâng cấp công suất Trạm Biến áp Bản Ó, Trạm Biến áp Bản He, góp phần thực hiện tiêu chí số 4 về điện; Bộ CHQS tỉnh giúp xây dựng nền nhà đạt 3 “cứng”, góp phần giúp xã hoàn thành tiêu chí thứ 9 về nhà ở dân cư, riêng năm 2020, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch giúp đỡ xây dựng thôn Bản Puổng đạt thôn nông thôn mới.

Nhờ đó, kinh tế xã đã có khởi sắc đáng mừng được chứng minh qua những con số cụ thể như: diện tích trồng lúa nước tăng từ 102,6 ha (năm 2015) lên 124,48 ha (năm 2020); sản lượng lương thực tăng từ 1.913 tấn (năm 2015) lên 2.097 tấn (năm 2020); bình quân lương thực đầu người đạt 526kg/năm. Toàn xã hiện có 11 gia trại chăn nuôi, nhiều hộ dân có thu nhập trên 100 triệu đồng từ phát triển kinh tế rừng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương. Trên địa bàn xã có 02 Hợp tác xã, trong đó Hợp tác xã Cao Phong hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương; có sản phẩm “Măng khô Mảy Puốc” được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh xếp hạng 3 sao. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đã tăng từ 10,5 triệu đồng/năm (năm 2015) lên 16,96 triệu đồng (năm 2020). Từ một xã chưa đạt tiêu chí nào bước vào xây dựng NTM đến nay Xuân Lạc đã đạt 8/19 tiêu chí NTM.

Với sự nỗ lực vượt bậc, năm 2020, Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Lạc vinh dự nhận Bằng khen là điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 – 2020 do UBND tỉnh trao tặng.

Niềm tin Xuân Lạc

Đến xã Xuân Lạc vào mùa thu, đúng dịp nông nhàn của người dân địa phương khi mùa măng Mảy Puốc đã cuối vụ thu hoạch, lúa vẫn xanh ngoài đồng. Chúng tôi được nghe những người dân nơi đây kể chuyện về xã Xuân Lạc “xưa và nay”, cảm nhận rõ sự đổi thay tại vùng đất khó khăn này và niềm tin của người dân Xuân Lạc đối với Đảng.

Bác Triệu Thị Vui nay đã gần 60 tuổi ở thôn Bản Puổng phấn khởi cho biết: Xuân Lạc nay đã đổi thay nhiều lắm rồi. Đường sá giao thông và cuộc sống của người dân ngày càng thuận lợi hơn xưa. Trước đây, khi con đường từ trung tâm xã vào thôn chưa được bê tông hóa, chỉ sau 1 trận mưa là mọi người đi lại đều phải đi bộ vì có xe máy cũng không đi được do đường dốc, trơn trượt.

Sự đổi thay của xã Xuân Lạc những năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn 2016-2020, đã chứng minh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các xã đặc biệt khó khăn là hoàn toàn đúng đắn. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Việc phân công từng sở, ban, ngành giúp đỡ từng xã khó khăn xây dựng NTM của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực sự có hiệu quả; Đảng bộ và Nhân dân xã Xuân Lạc luôn đoàn kết, tin tưởng và làm theo Đảng. Và niềm vui sẽ còn nhân lên nữa khi dự kiến cuối năm nay, thôn Cốc Slông và Phù Lùng 2 của xã Xuân Lạc sẽ được cấp điện lưới quốc gia.

Nhìn về Xuân Lạc, tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân, với tinh thần không ngừng vượt khó đi lên, những năm tới, xã đặc biệt khó khăn này chắc chắn sẽ thêm nhiều đổi thay./.

Thùy Dung - T.Q

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/niem-tin-xuan-lac-566475.html