'Những yếu tố Indonesia sẽ có 3 điểm trước Việt Nam tại Bung Karno'

Đó là tựa trên trang chủ của báo Indonesia chuyên về thể thao vào thời điểm Indonesia bắt đầu thông báo và hướng dẫn người hâm mộ mua vé trận derby Đông Nam Á Indonesia - Việt Nam vào ngày 21-3.

Báo Indonesia đã chỉ ra những lợi thế của chủ nhà Indonesia ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2026, bảng F tiếp đội Việt Nam (VN) ngày 21-3 tại “chảo lửa” Bung Karno có sức chứa hơn 88.000 khán giả.

Trận Indonesia thua đậm Việt Nam 0-4 ở vòng loại World Cup 2022. Ảnh: ANH THỎA

Thời HLV Park Hang-seo cũng chưa biết “chảo lửa” Bung Karno

Bung Karno là sân quốc gia của Indonesia, trước đây mang tên Senayan, nổi tiếng là một “chảo lửa” với sức chứa hơn 100.000 khán giả. Sau này, vì yêu cầu của FIFA phải đảm bảo ghế ngồi và công tác an toàn, Senayan được cải tạo còn 88.000 khán giả và đổi tên thành Bung Karno.

Khi còn tên Senayan, đội tuyển VN từng có hai trận đấu rất hay với chủ nhà Indonesia tại đấy. Đó là trận hòa 2-2 ở SEA Games 19 - 1997 (thời HLV Collin Murphy) mà Văn Sỹ Hùng ghi cả hai bàn thắng. Năm năm sau, tại Tiger Cup 2002, các tuyển thủ VN cũng có trận hòa 2-2 tại đấy (thời HLV Calisto) với bàn gỡ 1-1 của Tài Em và bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Lê Huỳnh Đức.

Thời HLV Park Hang-seo thì Indonesia rất ngại đối đầu với VN khi kết quả hòa ít, thua nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa có trận nào thầy trò HLV Park Hang-seo được thi đấu trên sân Bung Karno cuồng nhiệt. Vì thế mà truyền thông Indonesia vốn rất ngại HLV Park Hang-seo nhưng cũng có lý do để cho rằng Bung Karno là “thánh địa” vì ở đấy họ chưa biết thua đội tuyển VN bao giờ.

Với những nhà chuyên môn Việt Nam thì cứ để truyền thông Indonesia thêu dệt vì họ đang cố giấu đi nỗi sợ khi phải gặp đội bóng vừa xếp trên (nhì bảng so với cuối bảng), lại được xếp ở chiếu trên.

HLV Troussier rất “sợ” gặp Indonesia

Báo Indonesia còn thống kê rằng HLV Troussier rất ngại đụng Indonesia vì khi dẫn dắt Qatar dự Asian Cup 2004, ông Troussier đã để thua Indonesia và bay ghế ngay sau trận thua đấy. Đến khi dẫn dắt bóng đá VN, ông Troussier lại tiếp tục để thua Indonesia cả ở bán kết SEA Games 32 lẫn vòng đấu bảng Asian Cup 2023.

Các cây viết của Indonesia còn nhận định: “Đội tuyển VN thời HLV Troussier cũng thường thôi. Trên sân nhà Bung Karno, Indonesia sẽ tận dụng lợi thế và sức mạnh để thắng VN như trước đây khi đội tuyển Indonesia có những Bambang Pamungkas, Yulianto, Gendut... từng thắng VN”.

Dù đưa ra những yếu tố mang tính thống kê kèm đòn tâm lý nhưng truyền thông Indonesia vẫn có những cảnh báo cho đội nhà với những cái tên mà họ cho là từng gây khó khăn cho Indonesia trong thời gian gần đây. Đó là hậu vệ Đoàn Văn Hậu, người từng làm đội trưởng Evan Dimas của U-22 Indonesia chấn thương, phải rời sân sớm trong trận chung kết SEA Games 30 - 2019; cũng chính Văn Hậu là người mở tỉ số và ghi bàn ấn định 3-0 trong trận chung kết và cùng U-22 VN đoạt chức vô địch; đó là Đỗ Hùng Dũng, người đội trưởng bền bỉ, không chỉ ở đội tuyển mà còn là cầu thủ được tăng cường dự SEA Games và cũng là người ghi bàn trong trận chung kết mà Indonesia đại bại 0-3; là Đỗ Duy Mạnh và Tiến Linh, những người đã phá lưới Indonesia ở vòng loại World Cup 2022…

Với những nhà chuyên môn VN thì lại có quan điểm rằng cứ để truyền thông Indonesia thêu dệt vì họ đang cố giấu đi nỗi sợ khi phải gặp đội bóng vừa xếp trên (nhì bảng so với cuối bảng), lại được xếp ở chiếu trên.•

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-yeu-to-indonesia-se-co-3-diem-truoc-viet-nam-tai-bung-karno-post779202.html