Những vụ tai nạn thương tâm trong các cơ sở sản xuất và thương mại ở Bangladesh

Ít nhất 44 người thiệt mạng và 22 người bị thương nặng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh sau khi một ngọn lửa lớn bùng phát tại một nhà hàng và thiêu rụi tòa nhà 6 tầng.

Tại khu vực Dhaka đông dân cư, hỏa hoạn thường xuyên xảy ra do các tòa nhà mới mọc lên như nấm, thường được xây dựng mà không có các biện pháp an toàn thích hợp.

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ hỏa hoạn như vậy hoặc các tai nạn khác tại những tòa nhà phục vụ ngành sản xuất và thương mại đang bùng nổ trong nước, nơi bình gas, điều hòa không khí và hệ thống dây điện không đảm bảo an toàn.

 Lính cứu hỏa phun nước dập tắt đám cháy bùng phát tại tòa nhà nhiều tầng ở Dhaka, Bangladesh, ngày 29 tháng 2 năm 2024. Ảnh: Reuters

Lính cứu hỏa phun nước dập tắt đám cháy bùng phát tại tòa nhà nhiều tầng ở Dhaka, Bangladesh, ngày 29 tháng 2 năm 2024. Ảnh: Reuters

Dưới đây là một số sự cố lớn trong những năm gần đây.

Tháng 6 năm 2022: Hơn 40 người thiệt mạng và 200 người bị thương sau khi hỏa hoạn bùng phát tại một kho hàng gần thành phố cảng phía nam Chittagong. Bộ phận cứu hỏa cho biết vụ cháy có thể do một thùng chứa hydro peroxide không tuân thủ các quy định an toàn gây ra.

Tháng 7 năm 2021: Vụ hỏa hoạn tại một nhà máy chế biến thực phẩm ở ngoại ô Dhaka đã khiến ít nhất 52 người tử vong. Các quan chức cho biết nhà máy này được xây dựng trái phép và thiếu các biện pháp an toàn.

Tháng 2 năm 2019: Vụ hỏa hoạn trong một tòa nhà ở Dhaka cũ đã khiến ít nhất 70 người thiệt mạng. Tòa nhà được xây dựng với các cửa hàng và nhà kho nhựa ở hai tầng dưới, còn ba tầng phía trên là khu vực nhà ở. Các quan chức cho rằng nguyên nhân hỏa hoạn là do tàng trữ trái phép hóa chất dễ cháy.

Tháng 9 năm 2016: Ít nhất 33 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà máy đóng gói thực phẩm và thuốc lá ở Dhaka. Các quan chức cho biết nguyên nhân có thể do rò rỉ đường ống dẫn khí đốt và một vụ nổ nồi hơi.

Tháng 8 năm 2016: Hơn 100 người bị ảnh hưởng khi hít phải khí gas rò rỉ từ một nhà máy phân bón ở Chittagong.

Tháng 4 năm 2013: Ít nhất 1.136 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong vụ tai nạn công nghiệp tồi tệ nhất ở nước này, khi một tòa nhà 8 tầng gần Dhaka, nơi có 5 nhà máy may mặc bị sập.

Tháng 11 năm 2012: Hỏa hoạn tại một nhà máy may mặc ở Dhaka chuyên cung cấp hàng cho các thương hiệu toàn cầu đã khiến 112 công nhân tử vong và hơn 150 người bị thương. Các quan chức cho biết vụ cháy là do chập điện.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-vu-tai-nan-thuong-tam-trong-cac-co-so-san-xuat-va-thuong-mai-o-bangladesh-post286365.html