Những vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng từ năm 2022 đến nay

Năm 2022, cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, khiến 6.384 người tử vong, bị thương 7.804 người.

Hiện trường vụ tai nạn tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm-TTXVN

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 14/2/2023, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 8 người tử vong, trong đó 6 người chết tại hiện trường.

Ngoài ra, nhiều người khác bị thương hiện đang được cấp cứu; hai xe ôtô hư hỏng nặng. Thậm chí xe khách còn lật ngửa.

* Hơn 500 người tử vong vì tai nạn giao thông trong tháng đầu năm 2023

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong tháng 1/2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/1/2023), toàn quốc xảy ra 797 vụ, làm chết 508 người và làm bị thương 505 người.

Trong đó, đường bộ xảy ra 790 vụ, làm chết 505 người, bị thương 504 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 169 vụ (giảm 17,62%), giảm 58 người chết (giảm 10,3%), giảm 84 người bị thương (giảm 14,29%). Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người.

* Năm 2022

Năm 2022, cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, khiến 6.384 người tử vong, bị thương 7.804 người. Trong đó, nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra do sự chủ quan, bất cẩn của người tham gia giao thông. Đó là các vụ:

- Ngày 16/12, tại Đà Nẵng: tai nạn giao thông giữa xe ô tô bán tải và 2 xe máy, 3 người tử vong

Khoảng 17 giờ 20 ngày 16/12, tại ngã tư đường Quảng Nam giao với đoạn đường không tên (thuộc địa phận phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bán tải BS 43C - 256.30 do Trương Vạn Nhật điều khiển và 2 xe máy đi cùng chiều phía trước khiến 3 người đi trên 2 xe máy tử vong (gồm 2 người trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng và 1 người trú tại tỉnh Quảng Nam).

Qua kiểm tra cho thấy, tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.288mg/L, vượt quá mức cho phép khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

- Ngày 3/12/ tại Hưng Yên: xe đầu kéo va xe máy chở 4 người, 3 người tử vong

Đêm 3/12, tại ngã tư giao nhau giữa đường ĐH.13 kéo dài thuộc địa phận thôn Cát Lư, xã Chỉ Đạo, xe ôtô đầu kéo 37H-009.09 kéo theo rơmooc 14R-013.22 do tài xế P.Đ.H (SN 1986, trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng khu Công nghiệp Phố Nối A về tỉnh Bắc Ninh, đã va chạm với xe môtô 89H-7075, trên xe có 4 người.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 3 người tử vong, trong đó có một thanh niên tử vong tại chỗ. 3 nạn nhân tử vong gồm: Tòng Văn Tâm (SN 2004), Tòng Văn Đức (SN 1996) cùng trú Nậm Lạnh, Sốp Cộp, Sơn La và chị Tòng Thị Duyên (SN 2002), trú Púng Bánh, Sốp Cộp, Sơn La.

- Ngày 9/11, tại Huế: xe tải va chạm xe khách giường nằm, 2 người tử vong, 13 bị thương

Vào khoảng 23 giờ ngày 9/11, ô tô tải do Nguyễn Ánh Hào điều khiển chạy hướng Bắc-Nam, khi đến vị trí tại Km17+500 đoạn đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn Quốc lộ 1 - đường tránh TP Huế (thuộc TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì va chạm với xe khách giường nằm do Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, ngụ tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Sau cú va chạm giữa hai phương tiện, 2 người đi trên xe khách giường nằm là ông Nguyễn Văn M. (49 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) và ông Phan Bá H. (43 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ và 13 người khác bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do tài xế xe khách giường nằm đã điều khiển phương tiện lấn làn đường.

- Ngày 10/8, tại Bình Dương: gia đình 4 người tử vong sau va chạm giao thông

Vào khoảng 15 giờ ngày 30/10, tài xế Nguyễn Trường Hận (40 tuổi, ngụ Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) chạy xe ô tô đầu kéo BKS: 49C-087.21 kéo theo rơ moóc BKS: 50R-044.58 trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn từ khu du lịch Thủy Châu về ngã 3 Tân Vạn.

Khi đến điểm giao giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường ĐT.743A (thuộc TP Dĩ An) đã xảy ra va chạm với xe máy BKS: 81H8-4124 do anh Phạm Văn Luốc (37 tuổi, trú tại huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) điều khiển, chở theo vợ là chị Lương Thị Hà (chưa xác định tuổi) và 2 con gái là Lương Thị Ngọc Nhi (8 tuổi) và Lương Thị Ngọc Nhiên (3 tuổi) đi cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến cả 4 người trong gia đình anh Luốc ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo cán qua người tử vong tại chỗ.

- Ngày 10/8, tại Huế: xe chở keo va chạm xe máy làm 4 người tử vong

Khoảng 17 giờ 30 ngày 10/8, ô tô tải mang BKS: 75C-032.32 do tài xế Huỳnh Văn C (sinh năm 1995, trú tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế) điều khiển chở theo 3 người chạy từ hướng A Lưới về TP Huế.

Khi đến Km72+800 tuyến Quốc lộ 49A, đã va chạm với xe gắn máy mang BKS 75G1-458.55, do chị Phạm Thị Hoài Th. (SN 1979, trú tại huyện A Lưới) điều khiển, chở theo 1 người và xe gắn máy 75Z1-3090 do anh Hồ Văn V. điều khiển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

- Ngày 21/7, tại Thanh Hóa: ô tô khách va chạm xe đầu kéo, 2 người tử vong

Khoảng 5 giờ 48 ngày 21/7, xe ô tô khách mang BKS 81B- 009.65 do Bùi Văn Bình (SN 1983, trú tại thôn 5, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam- Bắc.

Khi đến đoạn qua xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa, chiếc xe khách đã đâm va với xe đầu kéo BKS 37H- 007.86 do Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng ngược lại.

Trên xe đầu kéo lúc này có Cháu Nguyễn Minh Đức (SN 2009, là con trai của anh Đông).

Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm anh Nguyễn Văn Đông và anh Bùi Văn Bình tử vong tại chỗ. Ba người bị thương gồm cháu Nguyễn Minh Đức; Luông Văn Lợi (SN 1981) và anh Lò Văn Túc (SN 1985) đều trú tại xã Ban Công, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

- Ngày 15/7, tại Phú Thọ: ô tô khách lao xuống vực khiến 3 người tử vong

Khoảng 22 giờ 30 ngày 15/7, ô tô khách BKS: 29F-013.54, nhãn hiệu Thaco, loại 29 chỗ ngồi chở khách du lịch tham quan Vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ), lưu thông theo hướng từ xóm Dù đi xóm Lấp, khi xuống dốc đã bị lật về taluy âm bên trái theo hướng đi. Trên xe có 28 người.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong là lái xe Lâm Quang T (sinh năm 1986), thường trú tại Tường Văn – Nông Cống – Thanh Hóa) cùng hai hành khách là Triệu Bình M (sinh năm 1989), Nguyễn Gia P (sinh năm 2013); 10 người bị thương phải nhập viện. Nguyên nhân sơ bộ là do lái xe không thuộc đường, rà phanh liên tục làm cháy hết má phanh, mất khả năng hãm, xe lao xuống vực.

Tai nạn trên Quốc lộ 3B, địa phận xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang – Quang Cường/TTXVN

- Ngày 11/7, tại Khánh Hòa Xe tải đâm xe khách, 3 người tử vong

Khoảng 23 giờ ngày 11/7, xe tải BKS 72C-128.22 do Đỗ Tiên Điệp (SN 1994) trú tại xã Hải Cường (Hải Hậu, Nam Định) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, trên xe có 3 người đi cùng. Khi đến Km 1378+900 Quốc lộ 1 thuộc thôn Tân Phước Trung (Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa) bất ngờ đâm vào phía sau xe khách BKS 30Z-7978 do Phạm Xuân Cang (SN 1971) trú tại Phú Hội 1 (Vạn Thắng, Vạn Ninh) điều khiển theo hướng cùng chiều.

Hậu quả, làm 3 người chết và 8 người khác bị thương, trong đó, 2 người chết đi trên xe tải và 1 người đi xe khách. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tải thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn.

- Ngày 4/7, tại Quảng Bình: ô tô đầu kéo va chạm xe 7 chỗ khiến 3 người tử vong

Khoảng 11 giờ 15 ngày 4/7, tại Km685+550 đường tránh lũ, thuộc địa phận thôn Thạch Hạ, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, xe ô tô đầu kéo BKS 76C-060.49 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 76R-002.09 do anh Võ Văn Khương (SN 1980, trú tại thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc-Nam) va chạm với xe ôtô 7 chỗ mang BKS 38A-144.35 do ông Nguyễn Hồng Cường (SN 1969, trú tại TDP Phú Mậu, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại, chở trên xe 4 người.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe máy tử vong gồm: vợ chồng ông Nguyễn Hồng Cường - bà Trần Thị Loan và con gái Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1999). Con trai Nguyễn Hồng Phước An (SN 2007) và ông Nguyễn Huy Hùng bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Nguyễn Hùng Cường điều khiển ô tô không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định nên xảy ra tai nạn giao thông.

- Ngày 13/6, tại Ninh Bình: xe khách đi vào đường cấm va chạm xe máy khiến 4 người tử vong

Vào khoảng 23 giờ 50 phút ngày 13/6, ông Vũ Minh T. (SN 1952, ngụ phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển xe máy BKS 35H3-9850 lưu thông trên đường Tuệ Tĩnh, khi đến Quốc lộ 1A rẽ trái về hướng Hà Nội thì va chạm với xe khách giường nằm mang BKS 37B-028.06 do ông Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984; ngụ xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi trên Quốc lộ 1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa).

Hậu quả, vụ tai nạn đã làm chết 4 người gồm: Vũ Minh T. (người điều khiển xe máy), P.U.V. (SN 2010), N.T.N. (SN 2002) và N.T.T. (SN 2000; cùng ngụ huyện Đô Lương, Nghệ An). 5 người bị thương gồm: L.Đ.H. (SN 2003), H.T.T. (SN 2000), N.Q.N. (SN 1977; ngụ huyện Đô Lương), V.T.L. (SN 1942), V.T.L. (SN 1959; ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

Nguyên nhân là do xe khách đi vào đường cấm và chạy vượt tốc độ.

- Ngày 4/6, tại Hòa Bình: xe chở đất lật đè xe con, 3 người tử vong

Khoảng 15 giờ 45 ngày 4/6, tại Km472+960 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Hợp Lý, xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải BKS: 29H - 770.16 chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang, đè lên ô tô con BKS: 30A - 615.85.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ gồm: lái xe Phạm Văn T. (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa); bà Nguyễn Thị H. (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị Tào Thị H. (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa). Người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn là Hà Văn Thanh (20 tuổi, trú tại thị trấn Cành Nàng, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).

- Đêm 2/6, tại Bắc Giang: tài xế say xỉn gây tai nạn khiến 3 người trong gia đình tử vong

Đêm 2/6, ô tô Audi lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ hướng đi Ngô Văn Cảnh. Tới khu vực ngã tư Hùng Vương - Hoàng Văn Thụ đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1974, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) cầm lái.

Trên xe máy lúc này còn có vợ anh H. là chị D.T.Q. (SN 1978) và con gái N.T.D. (SN 2009). Hậu quả, cả 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, tài xế xe ô tô chỉ xây xát nhẹ, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Qua kiểm tra cho thấy, tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,604 mg/lít khí thở.

- Ngày 23/4, tại Quảng Bình: xe tải lao vào nhà dân, 3 người trong gia đình tử vong

Khoảng 19 giờ 30 ngày 23/4 tại Km128+900 QL12A thuộc địa phận bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), xe tải BKS: U2-1945 do Nguyễn Bá Đức (SN 1990, trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển chạy hướng cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa bất ngờ lao vào nhà ông Đinh Minh Thanh nằm sát bên đường.

Hậu quả khiến bà Cao Thị S. (SN 1960) là vợ ông Thanh cùng 2 con là anh Đinh Minh H. (SN 1995) và chị Đinh Thị Ánh H. (SN 1990) tử vong, chị Cao Thị Th. (SN 1996) là cháu ông Thanh bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tài xế xe tải cũng bị thương ở phần đầu.

- Ngày 9/2, tại Gia Lai: Xe tải chở sắn lao xuống vực, 6 người tử vong

Vào lúc 1 giờ ngày 9/2, một xe tải chở mì (sắn) trên cabin xe có 9 người lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông ra Quốc lộ 19D bị lao xuống vực tại đường liên xã Đak sơmei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak sơmei, huyện Đak Đoa, Gia Lai làm chết 6 người và bị thương 3 người.

Nguyên nhân được các cơ quan chức năng xác định tài xế chở quá số người quy định, thời tiết tại thời điểm xảy ra tai nạn có nhiều sương mù, ban đêm trời rất tối ảnh hưởng đến tầm nhìn. Tại vị trí xảy ra tai nạn, có dốc dài liên tục khoảng 4 km. Khi xe xuống đoạn đường này, tài xế không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn thảm khốc.

- Ngày 12/1, tại Thanh Hóa: ô tô đâm xe máy, cả gia đình 4 người tử vong

Khoảng 20 giờ 30 ngày 12/1/2022 tại Km3+ 500 đường Nghi Sơn - Bãi Trành thuộc địa phận tổ dân phố Liên Sơn, phường Hải Thượng, Nghi Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS 36H - 013.34 do anh Lê Hữu An (trú tại phường Tĩnh Hải, TX Nghi Sơn) và xe mô tô BKS: 36U2 - 0531 do anh Nguyễn Trọng Thu (SN 1977) điều khiển.

Vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong (1 người tử vong tại chỗ, 3 người tử vong trên đường đi cấp cứu)./.

Phương Phương (tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nhung-vu-tai-nan-giao-thong-duong-bo-dac-biet-nghiem-trong-tu-nam-2022-den-nay/280893.html