Những vụ học sinh bị ngộ độc sau khi nhận quà từ người lạ trước cổng trường

Đã có những trường hợp các em học sinh bị ngộ độc phải nhập viện sau khi nhận quà từ người lạ trước cổng trường.

Nhà trường, phụ huynh cần nêu cao cảnh giác cho con em mình không nhận quà bánh kẹo, bóng bay từ người lạ trước cổng trường vì thực tế đã có trường hợp các em bị ngộ độc phải nhập viện sau khi nhận quà.

Bị ngộ độc sau khi nhận bóng bay từ người lạ trước cổng trường

Như PLO đã đưa tin, khoảng 13h30 ngày 22-3, có bốn người lạ mặt (ba nữ và một nam) đứng trước cổng trường Tiểu học Lý Tự Trọng phát bóng bay cho HS. Khi bảo vệ phát hiện, nhóm này lập tức rời đi.

Đến hơn 14h cùng ngày, nhiều HS tại trường bắt đầu có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Phía trường đã đưa các em về nghỉ tại phòng y tế và báo sự việc trên cho chính quyền địa phương, công an thị trấn, trạm y tế thị trấn.

Hiện tại, trường ghi nhận 31 em bị ngộ độc. Trong đó, 17 em nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Krông Ana và 14 em đang theo dõi tại nhà.

Cơ quan điều tra đã mời các trường hợp liên quan đến làm việc và cung cấp thông tin, trong đó có hai trường hợp người Việt Nam, hai trường hợp người nước ngoài (phía Công an huyện Krông Ana vẫn chưa cung cấp danh tính của những người này).

Theo lời kể của các em, sau khi nhận bóng bay từ người lạ, thấy trên bóng có chất màu trắng nên đã đưa lên ngửi. Bệnh viện đã làm xét nghiệm với chất này thì kết quả âm tính với các chất ma túy. Đến thời điểm này cũng chưa xác định rõ được nguyên nhân gây ngộ độc. Công an đang tiếp tục điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

 Người nhà đang chăm sóc một em học sinh. Ảnh: AX

Người nhà đang chăm sóc một em học sinh. Ảnh: AX

Học sinh ngộ độc do nhận kẹo của người lạ

Trước đó ngày 24-11-2022, PLO cũng đăng tải bài "Ăn kẹo của người lạ, 2 học sinh bị co giật, khó thở” hai em học sinh B.N.K.A và N.D.P (học sinh lớp 6 trường Trung học Cơ sở thị trấn Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) bị ngộ độc, nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 24-11, sau khi ăn mì tôm và chân gà bách thảo tại căn tin nhà trường, cả 2 em ra cổng trường thì có một người đàn ông khoảng 60 tuổi (đi bộ, mặc quần short đến đầu gối) tới hỏi thăm, nói là có quen biết với ông, bà, cha mẹ của em K.A rồi cho 2 em ăn kẹo. Đến khoảng 10h20, trong khi đang học, cả 2 có dấu hiệu mệt, co giật, khó thở.

Lúc này nhà trường khẩn trương sơ cứu và liên hệ với PHHS cùng đưa các em vào Trung tâm Y tế huyện Tân Châu cấp cứu. Đến chiều 24-11, cả 2 HS nói trên được bác sĩ cho xuất viện về nhà để theo dõi.

Tuy nhiên, đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, em D. P. tiếp tục lên cơn co giật nên gia đình phải đưa em cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Đến sáng 25-11, em K.A cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự (la hét, co giật) và cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Châu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Tương tự vào năm 2017, một nhóm người đã đến điểm Trường buôn Đắk Rơleang thuộc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ea Uy, huyện Krông Păc. Lúc này có một số học sinh đi học sớm nên nhóm người này đã dụ dỗ các em ra cổng trường phát bánh kẹo. Tiếp đó, những người này đi đến điểm trường thôn Tân Lợi (cũng thuộc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng) dụ dỗ phát bánh kẹo cho một số học sinh khác.

Vụ việc này đã có 59 người nhập viện sau khi ăn bánh kẹo, trong đó có 49 học sinh, sáu người lớn và bốn trẻ em có các dấu hiệu nghi ngộ độc như buồn nôn, sưng mặt, đau bụng…

Phụ huynh, nhà trường tăng cường rèn kỹ năng sống cho các em

Thiết nghĩ qua những vụ việc trên, nhà trường cần kết hợp với phụ huynh nhắc nhở phổ biến cho các em học sinh biết về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ban giám hiệu chỉ đạo thầy, cô giáo nhắc nhở đến từng lớp cấm học sinh ăn quà vặt trước cổng trường, không được nhận quà, bánh kẹo của các tổ chức, cá nhân phát trong và ngoài khu vực nhà trường khi chưa có sự đồng ý của ban giám hiệu nhà trường. Nhà trường cũng cần tăng cường bảo vệ vào lúc giờ vào học và ra về để những đối tượng này không có cơ hội tiếp cận các em.

Các trường cần chủ động phối hợp với các tổ chức, chính quyền, đoàn thể địa phương. Khi có tình huống xảy ra phải báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Các trường học trên địa bàn thành phố cần nêu cao cảnh giác và thông tin đến tất cả phụ huynh học sinh, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc.

HUỲNH THƠ - TRẦN MINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhung-vu-hoc-sinh-bi-ngo-doc-sau-khi-nhan-qua-tu-nguoi-la-truoc-cong-truong-post725569.html