Những vị khách đặc biệt trên chuyến tàu đêm giao thừa đầy cảm xúc

Chuyến tàu cuối cùng năm Quý Mão khởi hành từ ga Hà Nội đúng vào thời khắc cả nước chuẩn bị đón giao thừa năm Giáp Thìn 2024.

Tối 9/2 (tức 30 Tết), những vị khách cuối cùng bắt đầu rời ga Hà Nội về quê ăn Tết trên chuyến tàu SE01.

Tại khu vực nhà chờ bên trong ga Hà Nội, từ 20h cùng ngày, hành khách lỉnh kỉnh hành lý ngồi chờ đến giờ lên tàu.

Những hành khách cuối cùng năm Quý Mã đón giao thừa năm mới 2024 ngay trên chuyến tàu SE01.

Nhiều người tranh thủ chợp mắt hoặc dùng điện thoại nhắn tin cho bạn bè, người thân.

Bà Nguyễn Thị Thu Yến (ở Hải Phòng) cùng con gái và 2 cháu ngoại lần đầu tiên quyết định chọn chuyến tàu cuối cho hành trình du lịch Hà Nội- Huế. "Thay vì đón Tết ở nhà, mọi người có thể đi du lịch. Du lịch mùa xuân trên tàu sắt, tôi có thể ngắm nhìn đất nước thật kỹ. Đây là lý do vì sao tôi chọn đi tàu ngay trong đêm giao thừa”, bà Yến chia sẻ

Hành khách lên chuyến tàu cuối cùng của năm 2023 về quê ăn Tết.

Có mặt tại ga Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy đánh giá cao nỗ lực của Tổng Công ty đường sắt. Chuyến tàu SE1 chạy xuyên giao thừa vẫn có công nhân đứng trực, lái tàu, tiếp viên vẫn đang làm việc.

"Lâu nay ngành đường sắt chú trọng vào tuyến đường dài mà bỏ quên các chặng ngắn, nhưng năm vừa qua, Tổng công ty đã linh hoạt, đưa vào khai thác những tuyến ngắn và đạt được những kết quả ngoài mong đợi", Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy nói.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy lì xì cho các hành khách.

Theo đại diện Tổng Công ty đường sắt, số cán bộ công nhân viên trực đêm giao thừa là 5.680 người. Số hành khách đi giao thừa có 1.217 người, trong đó tàu Thống Nhất Bắc Nam là 417 người, tàu khu đoàn 850 người. Chuyến tàu cuối cùng có 94 hành khách xuất phát từ ga Hà Nội, trong đó hành khách đi xa nhất là đến Quảng Ngãi.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-vi-khach-dac-biet-tren-chuyen-tau-dem-giao-thua-day-cam-xuc-ar852765.html