Những vận động viên 'vàng' môn Aerobic

Giành trọn 9 bộ Huy chương Vàng của các nội dung môn Aerobic, những VĐV của đội tuyển Aerobic đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Đoàn Phú Thọ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - Khu vực I. Có được thành tích tuyệt đối như thế là kết quả của những ngày tháng tập luyện không quản khó khăn, vất vả của thầy và trò trong đội tuyển.

Phần thi của khối THCS

Phần thi của khối THCS

Trở về sau chiến thắng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X - Khu vực I, những VĐV khối THCS lại tiếp tục trở lại với những bài giảng, tiết học, bạn bè thân quen tại ngôi trường THCS Phú Hộ, thị xã Phú Thọ. Với các em, Hội khỏe lần này là một dấu mốc, một kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh. Chia sẻ về tấm Huy chương Vàng ở hai nội dung bài quy định 8 người và bài tự chọn 8 người, em Nguyễn Phương Mai, học sinh lớp 7G, Trường THCS Phú Hộ cho biết: “Để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, chúng em đã tập luyện được gần hai năm. Những ngày đầu dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các bạn trong đội tuyển bắt đầu tập các động tác nhỏ, sau khi nhuần nhuyễn sẽ ghép bài rồi tập theo nhóm. Những ngày đầu cũng khá mệt, bên cạnh việc tập động tác, chúng em còn có những bài thể lực. Dần dần thể lực tăng, đội hình, đội ngũ ổn định, mọi người bắt đầu chỉnh dần để các động tác đẹp mắt. Từ ngày tham gia tập luyện em thấy cơ thể mình dẻo dai, khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái”.

Theo thầy giáo Nguyễn Hoàng Hải- Hiệu trưởng nhà trường: “Trường THCS Phú Hộ đã có truyền thống trong môn Aerobic ở những kỳ Hội khỏe trước. Vì thế nhà trường đã có sự chuẩn bị, tập luyện rất kỹ cho các vận động viên. Ngoài sự hướng dẫn của giáo viên nhà trường, được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT và các phụ huynh, chúng tôi còn mời giáo viên ở Hà Nội về phụ đạo thêm cho các em. Thành tích đạt được tại kỳ Hội khỏe lần này là công sức của cả thầy và trò Nhà trường trong suốt hơn 1 năm vừa qua”. Vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi đội tuyển mình giành chiến thắng, em Chu Ngân Hà, học sinh lớp 8C chia sẻ: “Được tham gia Hội khỏe Phù Đổng lần này là vinh dự của không chỉ riêng em, mà còn của toàn đội, chúng em được giao lưu, học hỏi ở các bạn VĐV các tỉnh trong khu vực. Để có được thành tích này, em và toàn đội đã cố gắng luyện tập và thi đấu theo đúng hướng dẫn của các huấn luyện viên”.

Các VĐV lứa tuổi lớp 4-5 khối tiểu học

Các VĐV lứa tuổi lớp 4-5 khối tiểu học

Đảm nhiệm 6 nội dung thi đấu tại Hội khỏe ở hai nhóm tuổi lớp 1-3 và 4-5, các VĐV đội tuyển Aerobic của Trường Tiểu học Vân Phú, thành phố Việt Trì đã hoàn thành xuất sắc với 6 Huy chương Vàng. Cô giáo Nguyễn Minh Nguyệt- Hiệu trường nhà trường cho biết: “Với tổng số 52 học sinh ở các lứa tuổi, việc tổ chức luyện tập, xây dựng bài cho từng nhóm tuổi ở từng nội dung được chúng tôi nghiên cứu và lên kế hoạch ngay từ đầu năm học, phân công giáo viên tổng phụ trách đội theo dõi sát sao từ việc lựa chọn học sinh, xây dựng các nhóm và tổ chức luyện tập. Do đặc thù học sinh tiểu học tuổi nhỏ, hiếu động, nên cần sự quan tâm, nhẫn nại của các giáo viên nhiều hơn. Vì thế sau khi thành lập được đội tuyển, chúng tôi đã có kế hoạch tập luyện phù hợp với từng nhóm tuổi, đảm bảo về sức khỏe cũng như việc học tập tại trường”.

Do có sự chuẩn bị từ sớm, những VĐV “nhí” được nhà trường và các bậc phụ huynh dành sự quan tâm, sát sao tối đa, vì thế từ chưa biết gì về bộ môn Aerobic dần dần qua từng ngày học từng động tác, rồi ghép bài môt cách thuần thục, nhuần nhuyễn. Là một trong số 11 thành viên nam của đội tuyền, em Nguyễn Chí Vịnh, học sinh lớp 3A chia sẻ: “Những buổi tập đầu tiên em cảm thấy rất mệt, nhiều động tác khó chưa từng thực hiện. Nhưng dần dần cùng tập với các bạn em thấy vui và nhớ động tác. Em cũng được bố mẹ động viên thường xuyên để tham gia đầy đủ các buổi tập”.

Tại Hội khỏe Phù Đổng thành phố, đoàn VĐV của nhà trường đã giành 5 giải Nhất và 1 giài Ba, được lựa chọn thi đấu ở 5 nội dung của Hội khỏe lần này, các em đã xuất sắc giành được 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Cô giáo Tạ Thị Anh người đã theo sát các em từ những buổi tập, những động tác đầu tiên chia sẻ: “Việc tập luyện cho các em học sinh khối tiểu học cần phải dành nhiều thời gian hơn. Giáo viên vừa nghiêm khắc, nhưng cũng phải mềm mỏng, động viên mỗi khi các em chưa hoàn thành được động tác. Nhiều lần trong lúc tập có em bị ngã xây xước chân tay, rồi trời mùa hè nắng tập luyện vất vả mồ hôi, đôi khi có cả nước mắt mình vẫn luôn phải đồng hành vừa dạy vừa động viên. 6 Huy chương Vàng giành được là thành quả cho cô và trò trong hành trình vừa qua”.

Vẫn nguyên vẹn cảm xúc sau màn thi đấu thành công em Nguyễn Thúy Hằng, học sinh lớp 4E chia sẻ: “Trước mỗi phần thi cả đội đều rất hồi hộp nhưng ai cũng tự nhủ phải cố gắng để hoàn thành tốt bài dự thi. Đặc biệt, chúng em luôn có sự đồng hành của các cô giáo và bố mẹ nên cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Em rất vui khi mình đã đóng góp công sức vào tấm Huy chương Vàng của đội”.

Thu Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/nhung-van-dong-vien-vang-mon-aerobic-212041.htm