Những ứng viên nào được nhắm cho 'ghế nóng'?

Trước khi chia tay đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung tiến cử HLV Akira Ijiri làm người kế nhiệm. VFF chưa có phản hồi bởi thực tế, những cái tên khác như Văn Thị Thanh, Đoàn Minh Hải và HLV Đoàn Thị Kim Chi cũng là những gợi ý đáng xem xét.

HLV Akira Ijiri đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm.

HLV Văn Thị Thanh

Là gương mặt thuộc lứa học trò được HLV Mai Đức Chung chọn làm trợ lý muộn nhất so với đồng đội, nhưng Văn Thị Thanh có lợi thế là làm công tác đào tạo trẻ tại VFF và vừa hoàn thành xong khóa học nhận bằng AFC Pro. Đây là lợi thế cực lớn để cựu tuyển thủ người Hà Nam mạnh dạn ứng cử vào chiếc "ghế nóng" tại đội tuyển nữ Việt Nam.

Dù vậy, để dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, HLV sinh năm 1985 phải chứng tỏ được nhiều hơn về thực tiễn. Cựu tiền vệ Phong Phú Hà Nam từng có quãng thời gian dẫn dắt đội bóng quê nhà nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Thời gian qua, cô lui về làm đào tạo trẻ nên kinh nghiệm dẫn dắt tại các đấu trường đỉnh cao gần như bằng không.

Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang là "công trường" với sự giao thoa các thế hệ, sự no nê về mặt thành tích, danh hiệu của một số trụ cột. Bất kỳ HLV nào cũng đều gặp rất nhiều khó khăn nếu ngồi vào "ghế nóng".

HLV Đoàn Minh Hải

Sở dĩ HLV Đoàn Minh Hải nằm trong tầm ngắm trở thành một trong những HLV có thể thay thế HLV Mai Đức Chung bởi ông luôn được coi là "trò cưng" của vị HLV này. HLV đang dẫn dắt Than Khoáng sản Việt Nam luôn có mặt ở các lần tập trung đội tuyển nữ Việt Nam và đóng vai trò trợ lý số 1. Ở cấp CLB, Than Khoáng sản có thể coi là đội bóng đáng xem bậc nhất giải vô địch quốc gia nữ. Đội bóng vùng mỏ trình diễn lối chơi ban bật, kiểm soát bóng đẹp mắt. Tuy nhiên, tâm lý là điểm yếu lớn nhất mà Than luôn gặp phải ở các giải đấu mà họ tham dự.

HLV Đoàn Thị Kim Chi

Cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam là kiến trúc sư tạo nên đế chế CLB nữ TPHCM vững mạnh. Tính từ năm 2015 đến nay, đại diện miền Nam giành tới 7 chức vô địch giải bóng đá nữ quốc gia.

HLV sinh năm 1979 góp phần không nhỏ để những Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Kim Thanh, Huỳnh Như… trở thành ngôi sao sáng nhất bóng đá nữ Việt Nam thời điểm hiện tại. Dẫu vậy, HLV Đoàn Thị Kim Chi (cùng với HLV Đoàn Minh Hải) đều mới chỉ có bằng B và bằng A.

HLV Akira Ijiri

HLV người Nhật Bản đã có hơn 4 năm gắn bó cùng bóng đá nữ Việt Nam ở cấp độ trẻ. Ông dẫn dắt nhiều đội bóng trẻ như U15, U16, U18, U19 và U20 nữ Việt Nam kể từ năm 2019. Ông là người đủ hiểu bóng đá nữ Việt thiếu gì và cần gì. Bên cạnh đó, HLV sinh năm 1970 đáp ứng đầy đủ tiêu chí về bằng cấp.

Tuy nhiên, giống như HLV Văn Thị Thanh, HLV Akira Ijiri vốn là một HLV quen với công việc đào tạo trẻ, vốn gặp rất nhiều khó khăn khi "vươn tầm" lên dẫn dắt một đội bóng chuyên nghiệp, đặc biệt là đội tuyển quốc gia. Lợi thế của HLV người Nhật là được chính HLV Mai Đức Chung tiến cử với hy vọng tạo ra thay đổi đột phá trong tư duy.

Quyết định lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về lãnh đạo VFF. Dự kiến, trong thời gian tới, VFF sẽ làm việc trực tiếp với các HLV được nhắm đến để trao đổi về chiến lược phát triển, tầm nhìn cũng như tìm tiếng nói chung trong việc nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam.

T.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhung-ung-vien-nao-duoc-nham-cho-ghe-nong-post286265.html