Những ứng cử viên cho chức vô địch Wimbledon 2023

Thứ hai (3/7), giải Grand Slam thứ 3 trong năm, cũng là Grand Slam duy nhất trên mặt sân cỏ - còn gọi là giải Wimbledon được tổ chức tại Vương quốc Anh. Trước khi giải khởi tranh, hãy cùng Khánh Hòa Online dự đoán những ứng cử viên cho chức vô địch.

Trước đây, khi còn là kỷ nguyên thống trị của nhóm” Big 3” trước mỗi giải Grand Slam diễn ra, việc dự đoán ứng cử viên cho chức vô địch không khó khi chỉ quanh quẩn 3 cái tên: Federer, Djokovic, Nadal. Nhưng bây giờ nhóm “Big 3” chỉ còn lại Djokovic thi đấu (Federer giải nghệ, Nadal chấn thương chưa hẹn ngày trở lại). Vì vậy, việc dự đoán ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch vô cùng khó. Tuy nhiên, danh sách ứng cử viên cho chức vô địch cũng chỉ tập trung vào 7-8 tay vợt. Danh sách đó là: Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, Sinner, Casper Ruud, Rublev. Ngoài ra, Á quân năm ngoái là Nick Kyrgios hay Bublik cũng có thể là bất ngờ.

Djokovic và Alcaraz hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

Ứng cử viên hàng đầu: Djokovic

Novak Djokovic đã vô địch Wimbledon 7 lần, trong đó có 4 chức vô địch liên tiếp. "Nole" chưa thua trận nào tại giải Grand Slam ở London kể từ năm 2017. Khi đó, tay vợt người Serbia rời giải vì chấn thương.

Novak Djokovic được nhiều chuyên gia đánh giá có nhiều khả năng vô địch Wimbledon lần thứ 8 khi giải khởi tranh.

Djokovic đã 7 lần đăng quang ở Wimbledon, chỉ kém 1 so với kỷ lục của Federer. Tay vợt Serbia chưa thua ở Grand Slam sân cỏ kể từ 2017 và vừa đoạt Roland Garros đầu tháng 6.

Thật khó để đặt cược vào ai khác ngoài Djokovic", tay vợt Anh Laura Robson nhận định trên Eurosport hôm 28/6. "Djokovic đang tràn đầy tự tin, luôn thoải mái ở mặt sân cỏ".

Djokovic không chơi giải khởi động nào cho Wimbledon để dành thời gian hồi phục thể lực. Robson cho biết chủ nhân 23 Grand Slam không nghĩ về vấn đề làm quen mặt cỏ. "Tôi nói chuyện với Djokovic vài tuần trước và anh ấy nói đất nện là mặt sân khó nhất, cần vài tuần để thích nghi", Robson tiết lộ.

Djokovic dường như không có đối thủ xứng tầm ở Grand Slam lúc này. Ở Roland Garros, anh đánh bại Alcaraz đang hừng hực khí thế và sức trẻ. Trước đó Djokovic cũng hạ Stefanos Tsitsipas ở chung kết Australia mở rộng trong điều kiện thể lực không hoàn hảo. Rafael Nadal, người năm ngoái loại Djokovic ở Roland Garros và vào bán kết Wimbledon, đang nghỉ dài hạn vì chấn thương.

"Alcaraz tiến bộ nhanh trên sân cỏ", Robson nói thêm. "Nhưng đây vẫn là mặt sân khó hơn cho Alcaraz, so với sân cứng và đất nện".

Với tư cách hai hạt giống hàng đầu, Alcaraz và Djokovic chỉ có thể gặp nhau ở chung kết Wimbledon. Các hạt giống hàng đầu khác là Daniil Medvedev, Casper Ruud, Tsitsipas, Holger Rune, Andrey Rublev và Jannik Sinner. Chưa ai trong số này từng chơi bán kết Wimbledon, thậm chí chỉ Sinner từng vào tứ kết.

Ứng cử viên số 2: Alcaraz

Alcaraz có sự tự tin lớn trước khi bước tới Wimbledon 2023 sau màn trình diễn tốt ở chung kết Queen's Club Championships. Nhiều chuyên gia tin tưởng "tiểu Nadal" sẽ lật đổ Djokovic ở Wimbledon 2023

Alcaraz tạo ra khác biệt lớn tại sân chơi ATP 500 Chung kết Queen's Club Championships. Dù không có nhiều kinh nghiệm tại mặt sân cỏ nhưng tay vợt người Tây Ban Nha vẫn có được chức vô địch. Đáng chú ý, đó là danh hiệu đầu tiên của Alcaraz tại 1 giải đấu trên sân cỏ.

Nhờ vậy, Alcaraz đầy tự tin để nghĩ tới việc tạo ra khác biệt tại Wimbledon 2023, sân chơi trên mặt sân cỏ danh giá nhất. Tay vợt sinh năm 2003 chia sẻ với giới truyền thông: "Thật tuyệt khi tôi được nâng cúp vô địch Queen's Club Championships và đây cũng là lần đầu tôi vô địch trên mặt sân cỏ. Tôi đã trải qua tuần thi đấu quá tuyệt vời. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp quần vợt của tôi.

Tôi từng không đặt nhiều kỳ vọng ở Queen's Club Championships. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn có được chức vô địch. Điều này tạo ra sự tự tin lớn cho tôi ở Wimbledon. Tôi tin bản thân là ứng viên vô địch Wimbledon.

Sự tự tin đang chảy trong tôi, nhưng tôi biết Djokovic có thống kê thắng nhiều trận ở Wimbledon hơn bất cứ tay vợt nào xếp trong top 20 thế giới. "Nole" là ứng viên số một cho chức vô địch Wimbledon. Đây là điều hiển nhiên. Nhưng tôi sẽ cố gắng chơi với đẳng cấp như hiện tại để đánh bại anh ấy, hoặc giành quyền vào chung kết Wimbledon

Djokovic vẫn đang là tay vợt có phong độ cao nhất kể từ đầu năm 2023 tới hiện tại. Ngoài ra, "Nole" còn là đương kim vô địch Wimbledon. Chưa hết, chức vô địch vào năm 2022 là lần thứ 4 liên tiếp tay vợt người Serbia xưng vương ở Grand Slam này.

Sẽ không dễ gì để Djokovic bị lật đổ ở Wimbledon 2023. Tuy nhiên cựu tay vợt Paul McNamee vẫn tin tưởng Alcaraz cạnh tranh được với "Nole".

Paul McNamee chia sẻ trên mạng xã hội: "Chiến thắng của Alcaraz trước Dimitrov tại tứ kết Queen's Club Championships thực sự quá xuất sắc. Nên nhớ Dimitrov từng vô địch giải đấu này và là chuyên gia trên mặt sân cỏ. Điều đó giúp Alcaraz nâng cao tự tin tại Wimbledon 2023. Nhờ vậy, cậu ấy có thể cạnh tranh sòng phẳng với Djokovic, siêu sao thống trị giải đấu".

Ứng cử viên số 3: Medvedev

Chưa kết thúc 6 tháng đầu năm nhưng tay vợt người Nga đã có tới 40 trận thắng. Với chiến thắng 2-0 (6-4, 6-3) trước Marcos Giron (Mỹ) tại vòng 1 Halle Open đang diễn ra ở Đức, Daniil Medvedev trở thành tay vợt đầu tiên chạm tới chiến thắng thứ 40 trong năm 2023.

Medvedev, tay vợt người Nga có 40 trận thắng từ đầu năm đến nay

Tính cả đơn nam, nữ, tay vợt số 3 thế giới người Nga là người có nhiều trận thắng nhất. Tay vợt có nhiều trận thắng nhất đơn nữ kể từ đầu năm là Iga Swiatek với 35 trận thắng.

Xét về số trận thắng và cả tổng số danh hiệu giành được năm 2023, tay vợt người Nga đều "bỏ túi" hai người đang xếp trên mình Carlos Alcaraz và Novak Djokovic

Medvedev bộc bạch với Tennis.com: "Thực ra, 40 chiến thắng là rất nhiều, giả sử nếu bạn thắng 5 trận mỗi giải, trung bình sẽ giành được 8 danh hiệu. Đó không phải là trường hợp phổ biến, nhưng vẫn có rất nhiều chiến thắng. Tôi không biết mức tối đa số trận thắng tôi có trong sự nghiệp của mình là bao nhiêu, nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua nó trong năm nay". Được biết số trận thắng cao nhất trong 1 năm của Medvedev vào năm 2021 là 63 trận.

Tay vợt 27 tuổi tiếc vì chưa vô địch Grand Slam năm nay, anh nói: "Tôi đã có một khởi đầu tuyệt vời. Thật không may, Grand Slam đã không diễn ra như mong đợi, nhưng đó là quần vợt. Hai người thi đấu và chỉ một người có thể giành chiến thắng.

Djokovic đã thắng gần như tất cả. Tôi không biết làm thế nào anh ấy làm được điều đó. Nhưng tôi thực sự hài lòng về màn trình diễn của tôi trong năm nay và mong chờ nhiều giải đấu hơn nữa".

Tuy nhiên, Medvedev chỉ được coi là “Ông vua" trên mặt sân cứng. Trong 20 danh hiệu Medvedev có tới 19 chức vô địch trên mặt sân cứng, mới đây nhất anh mới có một chức vô địch trên mặt sân đất nện tại Madrid. Vì vậy cơ hội giành chức vô địch của Medvedev tại Wimbledon là không cao.

Ngoài 3 ứng cử viên nặng ký mà chúng tôi dự đoán, những tay vợt có thể làm nên bất ngờ bao gồm: Tsitsipas, Singer, Ruud, Rune, Kyrgios, Biblik.

Đó là nhận định của chúng tôi. Còn bạn, những fan của trái banh nỉ hãy đưa ra những dự đoán của mình và cùng hồi hộp theo dõi Wimbledon 2023.

HOÀNG NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202307/nhung-ung-cu-vien-cho-chuc-vo-dich-wimbledon-2023-d4d3d58/