Những thứ 'nhất' bất ngờ của kinh tế-xã hội Nga

Ngày 8/2, Tổng giám đốc Viện nghiên cứu lao động toàn Nga Dmitry Platygin cho hay, tỷ lệ thất nghiệp trung bình hằng năm của nước này vào cuối năm 2023 là 3,2%.

Tỷ lệ thất nghiệp trung bình hằng năm của Nga vào cuối năm 2023 là 3,2%, mức thấp nhất từ năm 1992. (Nguồn: Reuters)

Đây là con số thấp nhất kể từ năm 1992, tức là mức tối thiểu kể từ khi thống kê chỉ số này.

Trước đó, Cơ quan thống kê LB Nga Rosstat đã trình bày báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 cũng công bố con số nói trên. Tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia này vào tháng 12/2023 đã tăng lên mức 3% so với 2,9% một tháng trước đó.

Số người có việc làm cũng tăng lên mức kỷ lục trong tháng 12/2023, với 74,2 triệu người, tăng thêm 2,1 triệu người so với cùng kỳ năm 2022. Đây là số người có việc làm cao nhất trong tháng cuối năm ở Nga kể từ năm 2005.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp hằng tháng ở Nga tăng nhẹ trong tháng 12/2023 (từ 2,9% trong tháng 11 lên 3%) do việc tuyển dụng chậm lại vào cuối năm và các dự án và hợp đồng hằng năm hết hạn.

Trong một tin liên quan, theo bản đánh giá do Bộ Phát triển kinh tế Nga soạn thảo, tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2023 đạt mức cao nhất trong một thập niên qua, ngoại trừ giai đoạn hậu Covid-19.

Đánh giá lưu ý, theo ước tính đầu tiên của Tổng cục Thống kê LB Nga, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 là 3,6%, cao hơn hầu hết kỳ vọng. So với hai năm trước, mức tăng trưởng đạt 2,3%. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 là mức cao nhất trong thập niên qua (ngoại lệ duy nhất là tốc độ phục hồi sau Covid-19 vào năm 2021).

Trong quý IV/2023, tăng trưởng GDP đạt 5,1% và trong tháng 12/2023 là 4,6%. GDP theo giá hiện tại lên tới 171.041 tỷ Ruble (1.867 tỷ USD).

Theo dự báo của Bộ Phát triển kinh tế, GDP của Nga năm 2024 sẽ tăng 2,3%. Ngân hàng trung ương LB Nga dự kiến tăng trưởng năm 2024 từ 0,5-1,5%.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-thu-nhat-bat-ngo-cua-kinh-te-xa-hoi-nga-260447.html