Những 'thủ lĩnh' đoàn năng động

Nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm và cống hiến hết mình cho công tác đoàn và phong trào thanh niên, những 'thủ lĩnh' đoàn trong lực lượng Công an Quảng Trị đã có các hoạt động ý nghĩa với những đóng góp cho cộng đồng mang đậm dấu ấn riêng.

Đại úy Tưởng Thị Như Quỳnh, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh nội địa thuộc Đoàn thanh niên Công an tỉnh là nữ bí thư đoàn cơ sở duy nhất trong toàn lực lượng. Là “thủ lĩnh” đoàn một đơn vị nghiệp vụ an ninh, đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn đảm nhiệm nhiều mặt công tác nghiệp vụ, Như Quỳnh luôn cố gắng nghiên cứu, chủ động xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp với công việc chuyên môn của đơn vị gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn.

Chị đã tham mưu cấp ủy đơn vị đăng ký công trình, phần việc thanh niên; tổ chức cho đoàn viên chi đoàn chủ trì thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của đơn vị bảo đảm chất lượng, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao. Đặc biệt, trong các dịp lễ của quê hương, đất nước và của tôn giáo, đoàn viên Chi đoàn Phòng An ninh nội địa đã trực tiếp tham gia vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Điểm nhấn trong hoạt động của chi đoàn là các Chương trình thiện nguyện vì cộng đồng. Năm 2023, chi đoàn đã phối hợp với nhóm thiện nguyện Kinh Bắc - TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tặng quà cho các em học sinh tại 26 điểm trường mầm non trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Các phần quà gồm: áo ấm, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, tiền mặt với tổng trị giá 220 triệu đồng; phối hợp với Chi đoàn Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và các mạnh thường quân tổ chức “Chuyến xe 0 đồng”, tặng quà và tiền mặt hỗ trợ các bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với tổng trị giá 7,5 triệu đồng; phối hợp các mạnh thường quân tổ chức chương trình thiện nguyện tặng sách giáo khoa mới, vở, máy lọc nước cho các em học sinh Trường THCS và THPT Ba Tầng, huyện Hướng Hóa với tổng trị giá 180 triệu đồng...

Trong 2 năm từ 2021-2022, Chi đoàn Phòng An ninh nội địa được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; năm 2023 được Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp cơ sở. Những thành tích nổi bật đó có đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi đoàn Tưởng Thị Như Quỳnh.

Cùng với nhiều đồng chí bí thư chi đoàn cơ sở trong toàn lực lượng, Đại úy Nguyễn Thành Đạt, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã cống hiến hết mình cho công tác đoàn và phong trào thanh niên. Chi đoàn Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra do đồng chí Nguyễn Thành Đạt làm bí thư trong suốt 3 nhiệm kỳ luôn được đánh giá là chi đoàn mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi, tập hợp được đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đặc biệt, ngoài các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo, chi đoàn luôn gắn kết các mặt công tác chuyên môn với hoạt động đoàn. Tiêu biểu như công trình thanh niên “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật”.

Ngoài việc tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật trong trường học, năm 2023, chi đoàn đã tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn và tặng quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Trại giam Nghĩa An, Bộ Công an. Công trình thanh niên “Câu lạc bộ pháp luật và nghiệp vụ” của chi đoàn trong năm đã tổ chức 4 buổi sinh hoạt chuyên đề trong nội bộ đơn vị và triển khai “Diễn đàn trao đổi pháp luật” trên mạng xã hội facebook.

Để diễn đàn mang lại hiệu quả cao, chi đoàn đã mời các điều tra viên, cán bộ điều tra có kinh nghiệm của công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tham gia. Câu lạc bộ thường xuyên đăng tải những bài viết, nội dung liên quan đến quy định pháp luật.

Qua đó giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các điều tra viên, cán bộ điều tra tự học, tự nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn cũng cập nhật thường xuyên, có hệ thống các văn bản pháp luật trong công tác điều tra hình sự đang còn hiệu lực đưa lên Diễn đàn trao đổi pháp luật cũng như cung cấp đến lãnh đạo và công an các đơn vị, địa phương để xem xét, nghiên cứu, thực hiện.

Với vai trò là điều tra viên, từ thực tiễn quá trình công tác, năm 2019, Đại úy Nguyễn Thành Đạt đã có ý tưởng và thực hiện mô hình “Phiên tòa giả định” trong các trường học.

Từ thành công của “Phiên tòa giả định” đầu tiên tại Hải Lăng, hàng năm, anh đều xây dựng kịch bản để triển khai mô hình này. Thông qua “Phiên tòa giả định”, học sinh và những người tham dự phiên tòa nhận thức rõ hơn về các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành.

Đại úy Tưởng Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thành Đạt là 2 trong số nhiều “thủ lĩnh” đoàn năng động của lực lượng Công an Quảng Trị. Những đóng góp tích cực của các bí thư chi đoàn cơ sở đã góp phần thúc đẩy phong trào đoàn và phong trào thanh niên công an trong toàn tỉnh.

Diệu Thúy

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/nhung-thu-linh-doan-nang-dong/184315.htm