Những thầy thuốc quân hàm xanh

Ở nơi biên viễn cực Tây của Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên không chỉ làm tốt công tác giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà các anh còn tận tình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Với tinh thần 'lương y như từ mẫu', những người cán bộ quân y không quản ngại khó khăn, vất vả đến từng bản làng xa xôi thăm khám, chữa bệnh cho đồng bào. Sự tâm huyết, hết lòng vì dân của các anh đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ biên phòng, người thầy thuốc quân hàm xanh trong lòng nhân dân các dân tộc khu vực biên giới.

Gắn bó với công tác quân y của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên đến nay đã gần 30 năm nhưng bước chân của Thiếu tá Trần Đăng Dân, nhân viên Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc vẫn chưa khi nào ngừng nghỉ. Hành trang của người thầy thuốc mang quân hàm xanh này khi nào cũng đầy đủ các dụng cụ, thiết bị y tế và thuốc men cần thiết cho người dân. Trở về đồn sau những ngày dài ở Trạm Quân dân y kết hợp Co Đứa, xã Mường Lói (huyện Điện Biên), Thiếu tá Dân lại tiếp tục hành trình thăm khám bệnh cho một số người già yếu trên địa bàn. Ông Lò Văn May, bản Na Cọ (xã Mường Lói) bị liệt một bên cánh tay và người vợ thường xuyên đau ốm, nhưng có được sự quan tâm của cán bộ quân y Trần Đăng Dân cũng như Đồn Biên phòng Cửa khẩu Huổi Puốc nên sức khỏe của ông May và gia đình luôn đảm bảo và tiến triển tốt hơn.

Trải qua nhiều vị trí và đơn vị khác nhau, dù ở cương vị nào, địa bàn công tác nào, anh Dân cũng luôn phát huy tốt phẩm chất người thầy thuốc quân hàm xanh. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Thiếu tá Dân là một trong những cán bộ quân y tiêu biểu xung phong vào tâm dịch để trực tiếp tuyên truyền và hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh, khống chế không để dịch bệnh lan rộng. Cùng với việc xác định công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các địa bàn biên giới sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Thiếu tá Dân cũng như những người thầy thuốc trong lực lượng luôn nỗ lực chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tính mạng cho bà con trên địa bàn đóng quân.

Cách đây không lâu, trong một lần đi rừng lấy củi, anh Chang Lồng Cà, xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) không may bị dao cắt vào chân. Vết thương lớn, chảy nhiều máu khá nguy hiểm; thế nhưng nhờ có quân y Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, anh Cà đã được cứu chữa kịp thời qua cơn nguy kịch. Đến nay, sự cố đáng tiếc ấy đã trôi qua gần 1 năm nhưng anh Cà vẫn không quên được giây phút nguy nan đó và càng cảm thấy biết ơn người thầy thuốc biên phòng đã giúp đỡ.

Những người thầy thuốc mang quân hàm xanh không quản ngại gian khổ để “ba bám, bốn cùng” với bà con trên biên giới. Hình ảnh những người cán bộ quân y băng rừng, vượt núi đi đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động cho dân hiểu về công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật đã không còn quá xa lạ với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Sự nỗ lực và sự tâm huyết của các anh đóng góp quan trọng vào công tác đẩy lùi dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn.

Cùng với y tế địa phương, lực lượng quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia như: Tiêm chủng mở rộng phòng, chống sốt rét, cúm, não mô cầu… không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Đặc biệt là Bộ đội Biên phòng còn duy trì và thực hiện hiệu quả 3 phòng khám quân dân y kết hợp; qua đó đã tổ chức khám, cấp thuốc cho 1.800 lượt người dân trong năm 2023. Thực hiện công tác khám chữa bệnh giúp dân, những người thầy thuốc mamg quân hàm xanh đã tiến hành khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc điều trị miễn phí tới 1.100 người dân tại các Đồn Biên phòng: Thanh Luông, Mường Pồn, Nậm Nhừ và Mường Mươn. Ngoài công tác khám chữa bệnh, quân y bộ đội biên phòng còn tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn xây dựng nếp sống vệ sinh, khoa học, chăm lo đời sống và phát triển kinh tế gia đình.

Ở những bản làng xa xôi, biên giới, người dân vốn đã nghèo khó lại còn gặp nhiều hạn chế trong quá trình tiếp cận với các dịch vụ y tế tiên tiến. Thế nhưng, nhờ có những thầy thuốc mang quân hàm xanh tích cực tuyên truyền, vận động, các hủ tục lạc hậu trong khám chữa bệnh dần được xóa bỏ, ý thức về phòng, chống dịch bệnh, của người dân ngày càng nâng cao hơn. Từ đó có thể thấy, sự nỗ lực của những người thầy thuốc quân hàm xanh đã mang lại sự thay đổi tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh môi trường ở vùng cao biên giới; các anh xứng đáng là những lương y trong lòng người dân.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/truyen-hinh/2064/nhung-thay-thuoc-quan-ham-xanh