Những thay đổi về bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng

Từ ngày 1-7-2023, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng. Do đó, mức đóng và chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) cũng được điều chỉnh phù hợp quy định mới. Trong đó có những chính sách thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta.

Theo quy định, đã tham gia BHYT trước thời điểm tăng lương cơ sở (tháng 7-2023) người dân sẽ không phải đóng bù phần chênh lệch do tăng lương cơ sở. Đây cũng là một trong những chính sách rất ý nghĩa, nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân về BHYT.

Ngày 11-11-2022, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Nghị quyết quy định tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2023, tức tăng 20,8% so với lương cơ sở hiện nay (1.490.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1-7-2019 theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP). Theo đó, từ ngày 1-7-2023, mức đóng BHYT hộ gia đình sẽ thay đổi tăng lên theo mức lương cơ sở mới như sau:

Cán bộ Bảo hiểm xã hội huyện Lộc Ninh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế

Theo mức lương mới là 1.800.000 đồng thì người đầu tiên trong gia đình tham gia BHYT theo hộ gia đình mức đóng bằng 4,5% x 1.800.000 đồng x 12 tháng (tương đương 972.000 đồng/người/năm), tăng 167.400 đồng/người/năm so với mức đóng hiện tại.

Người thuộc hộ gia đình làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên mức đóng là 4,5% x 1.800.000 đồng x 67% x 12 tháng (tương đương 651.240 đồng/người/năm), tăng 112.158 đồng so với mức đóng hiện tại.

Khi lương cơ sở được điều chỉnh tăng đồng nghĩa với việc mức hưởng BHYT của người tham gia BHYT cũng sẽ tăng. Cụ thể, người tham gia BHYT sẽ được thanh toán 100% tổng chi phí khám, chữa bệnh nếu chi phí khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tại thời điểm đi khám, chữa bệnh (hiện tại là 223.500 đồng và từ ngày 1-7-2023 là 270.000 đồng). Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho 1 lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (hiện tại là 67.050.000 đồng và từ ngày 1-7-2023 là 81.000.000 đồng). Mỗi loại vật tư y tế có mức thanh toán riêng theo quy định của Bộ Y tế.

Người dân tham gia BHYT vừa thể hiện trách nhiệm của bản thân, đồng thời để được hưởng những chính sách của Nhà nước về hỗ trợ mức đóng BHYT, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Tham gia BHYT giúp hạn chế rủi ro về tài chính cho bản thân, gia đình, đồng thời chia sẻ bớt khó khăn cho cộng đồng nếu một ai đó không may bị ốm đau, bệnh tật.

Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh mua sắm trang thiết bị hiện đại để phục vụ nhu cầu người dân tốt hơn

Thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cũng như y tế luôn phối hợp chặt chẽ để cải thiện chất lượng dịch vụ về BHYT theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với người tham gia. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục khám, chữa bệnh, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số thay thế thẻ BHYT giấy trong khám, chữa bệnh BHYT. Qua đó, người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn, cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh chuyên sâu, đem lại nhiều tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

Tham gia BHYT được coi là một hình thức tiết kiệm "đóng góp khi lành - để dành khi ốm" nhằm giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Đồng thời, chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mình vì mọi người, mọi người vì mình. BHYT đã trở thành chiếc “phao cứu sinh” cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật… Chính vì vậy, với mức đóng BHYT tăng từ ngày 1-7-2023, ngay từ bây giờ người dân chưa tham gia BHYT hoặc thẻ hết hạn sử dụng hãy chủ động tham gia BHYT hộ gia đình để được đóng mức thấp hơn và được chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình tốt hơn.

Vũ Thuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/145856/nhung-thay-doi-ve-bao-hiem-y-te-khi-luong-co-so-tang