Những thách thức đến với FED

VIT - Hôm 26/7, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke cho biết, là ngân hàng Trung ương của Mỹ nên trong việc đưa ra các chính sách tiền tệ của mình, FED luôn nỗ lực để không phải chịu những can dự của bất cứ một nhân tố chính trị nào làm ảnh hưởng đến tính độc lập của FED.

Ông Bernanke cũng lên tiếng kêu gọi người Mỹ nên nhẫn nại trước những chính sách tiền tệ và những chính sách cứu cánh nền kinh tế chưa phát huy được tác dụng của FED. Ông cũng cho rằng, khi nền kinh tế Mỹ thực hiện các chính sách kinh tế thì nửa cuối năm nay phát huy được tác dụng, lúc đó khả năng phục hồi với kinh tế Mỹ mới rõ ràng. Khủng hoảng kinh tế sâu rộng như giai đoạn “Đại Suy thoái” Cách đây không lâu, ông Bernanke đã có những lời biện hộ rõ ràng cho các phương thức cứu nền kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ông cũng chỉ ra rằng, trong bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào, nếu như các cơ cấu tài chính lớn tiếp cận trào lưu phá sản, kết quả cuối cùng sẽ là sự sụp đổ của cả hệ thống tiền tệ. Các phương thức cứu nền kinh tế của FED đã chịu rất nhiều lời chỉ trích từ Quốc hội Mỹ, nhưng chủ tịch của FED đã trực tiếp lên tiếng biện hộ cho tổ chức này. Trong những lời biện luận của mình, quan điểm của ông Bernanke cũng có những mâu thuẫn. Ông Bernanke một mặt lên tiếng giải thích cho việc vì sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ không nhận được sự cứu trợ của Chính phủ, một mặt lại khẳng định FED đang nỗ lực cho việc cứu trợ những doanh nghiệp này. Ben Bernanke thậm chí còn mạnh dạn dự đoán rằng, kinh tế Mỹ sẽ khôi phục và tăng trưởng với mức 1% vào cuối năm nay. Thời gian gần đây, cùng với vị thế và quyền lực của FED ngày được nâng lên, sự va chạm về lợi ích cũng như quan điểm của các cơ quan kiểm soát cũng ngày một tăng lên. Ngày 24/7, chủ tịch của FED và bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã có những bất đồng về vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Ông Ben Bernanke thì cho rằng, FED nên thành lập các cơ quan kiểm soát nhằm bảo vệ người tiêu dùng, vì kiểm soát rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, bộ Tài trưởng chính Geither thì cho rằng, người chịu trách nhiệm trong bộ phận kiểm toán tại các ngân hàng nên chủ yếu tập trung ở bảo đảm cho các cơ cấu tài chính an toàn và được vận hành ổn định trước. Trước kia một số cơ quan giám sát tài chính đã làm việc không hiệu quả, việc thành lập các cơ quan mới càng có tác dụng trong việc bảo vệ tốt hơn đến lợi ích của người tiêu dùng.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/kinhte/la63788/default.htm