Những tấm gương truyền cảm hứng cho giới trẻ thế giới

Với trái tim đầy nhiệt huyết, các nhà hoạt động trẻ tuổi trên khắp thế giới đang thúc đẩy các phong trào tích cực nhằm hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

Malala Yousafzai, nhà hoạt động giáo dục người Pakistan. (Nguồn: Variety)

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai là một nhà hoạt động giáo dục người Pakistan. Cô cũng được biết đến khi là người trẻ nhất thế giới đoạt giải Nobel vào năm 2014 - khi chỉ mới 17 tuổi.

Cô đồng sáng lập quỹ Malala, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm ủng hộ tài chính cho các sáng kiến giáo dục cũng như hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn ở các quốc gia đang phát triển. Cuốn sách I Am Malala do cô chắp bút cũng truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, Malala Yousafzai tiếp tục hoạt động tích cực và vận động chính sách thông qua Quỹ Malala, cũng như các sáng kiến khác nhằm thúc đẩy giáo dục, bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu.

Cô chia sẻ rằng: "Tôi hy vọng, trong đời mình, sẽ có ngày tôi được chứng kiến tất cả trẻ em gái đều được tiếp cận với giáo dục".

Năm 2019, Greta Thunberg được Tạp chí Time bình chọn là "Nhân vật của năm". (Nguồn: Politico)

Greta Thunberg

Nhà hoạt động “tuổi teen” người Thụy Điển Greta Thunberg được cả thế giới biết đến qua những hành động bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa.

Vào năm 2019, Greta Thunberg đã có bài phát biểu mạnh mẽ và đầy cảm xúc tại Liên hợp quốc, kêu gọi những người ra quyết định trên khắp thế giới cam kết thực hiện hành động có ý nghĩa để chống lại biến đổi khí hậu.

Năm 2019, cô được Tạp chí Time bình chọn là "Nhân vật của năm" nhờ những hoạt động tích cực của mình.

Tạp chí này viết: “Greta đã thành công trong việc thay đổi thái độ toàn cầu, biến hàng triệu nỗi lo âu mơ hồ thành một phong trào toàn cầu kêu gọi thay đổi toàn cầu”.

Hiện nay, mặc dù phải đối mặt với những lời chỉ trích và hoài nghi, Greta vẫn tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động để chống lại biến đổi khí hậu và nhấn mạnh sự cần thiết của những nhà chức trách về trách nhiệm bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Fionn Ferreira đang dẫn dắt thế hệ trẻ nói riêng, thế giới nói chung hướng tới một tương lai xanh và bền vững hơn. (Nguồn: Newsweek)

Fionn Ferreira

Phương pháp dựa trên nam châm cải tiến để chiết xuất vi nhựa của Fionn Ferreira đã giúp chàng trai 22 tuổi trở thành nhà phát minh trẻ hàng đầu trong lĩnh vực khoa học môi trường.

Anh là nhà sáng lập Liên minh hành trình xanh - một tổ chức tiên phong trong việc tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch của công dân toàn cầu và phát triển công nghệ để tạo ra nguồn nước sạch hơn nhằm chống lại ô nhiễm nhựa.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và một trái tim đầy nhiệt huyết, Fionn Ferreira đang dẫn dắt thế hệ trẻ nói riêng, thế giới nói chung hướng tới một tương lai xanh và bền vững hơn.

John Paul Jose là một nhà hoạt động môi trường và khí hậu trẻ (Nguồn: Linkedln)

John Paul Jose

John Paul Jose là một nhà hoạt động môi trường và khí hậu trẻ đến từ Ấn Độ.

Lớn lên trong một gia đình làm nông sống dựa vào thiên nhiên để tồn tại, John đã tận mắt chứng kiến những tác động của biến đổi khí hậu và sự hủy diệt hệ sinh thái tới cuộc sống.

Anh đấu tranh qua các hoạt động tích cực hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Công ước Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD) hay nghiên cứu với Viện nghiên cứu năng lượng ở Ấn Độ.

Hành động của John Paul Jose đã truyền cảm hứng cho nhiều người và làm tiền đề cho các cuộc trò chuyện về quan điểm của Ấn Độ trong hành động vì khí hậu và giải quyết các lỗ hổng của nước này.

John Paul Jose đang là một trong những tiếng nói thanh niên nhiệt huyết nhất nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu.

(tổng hợp)

Thùy Trang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-tam-guong-truyen-cam-hung-cho-gioi-tre-the-gioi-265530.html