Những sự thật đáng kinh ngạc về Nội chiến Mỹ

Nội chiến Mỹ là một trong những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ, cướp đi sinh mạng của hơn 620.000 người.

Trong cuộc Nội chiến Mỹ, hơn 600 phụ nữ cải nam trang (đóng giả nam giới) để ra chiến trường.

John và George Crittenden là hai vị tướng nổi tiếng trong Nội chiến Mỹ. Điều đặc biệt là 2 anh em này chiến đấu ở 2 phía đối địch: tướng John phục vụ cho Liên minh miền Bắc và tướng George chiến đấu cho Liên bang miền Nam.

Trong một trận chiến quan trọng trong thời gian diễn ra Nội chiến Mỹ, tướng Stonewall Jackson đã vô tình bắn chết người của mình.

Trong Nội chiến Mỹ, các vị tướng có nguy cơ tử trận cao hơn 50% so với binh nhất.

Một số lượng nhỏ lính Mỹ chết khi tham gia Nội chiến Mỹ. Họ chết không phải vì súng đạn mà là vì nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Sau khi Nội chiến Mỹ kết thúc, khoảng 1/3 số lượng tiền lưu hành là tiền giả.

Trận chiến Đèo Sabine thuộc bang Texas diễn ra trong cuộc nội chiến Mỹ được đánh giá là một trận đánh vô cùng kinh điển. Theo đó, Liên bang miền bắc do tướng tướng William B. Franklin dẫn dắt bị đánh bại bởi 47 binh sĩ thuộc một trung đoàn pháo binh của Liên minh miền nam.

Nội chiến Mỹ đã cướp đi mạng sống của 10% nam giới miền Bắc trong độ tuổi từ 20 - 45 và 30% nam giới da trắng miền Nam trong độ tuổi từ 18 - 40.

66% trường hợp tử vong trong Nội chiến Mỹ là vì bệnh tật.

Khoảng 9 triệu người sinh sống ở các bang miền Nam trong Nội chiến Mỹ. Trong số đó, khoảng 3 triệu người là nô lệ.

Tâm Anh (theo FS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhung-su-that-dang-kinh-ngac-ve-noi-chien-my-732677.html