Những sự kiện 'ngớ ngẩn đến tồi tệ' năm 2016

Đây là những hiện tượng “dở khóc, dở cười” có thể bạn đã thấy ở đâu đó trong những người nổi tiếng trong năm 2016.

Những sự kiện gây chú ý trên toàn thế giới được xem là ngớ ngẩn đến tồi tệ trong năm 2016.

“Gãi mông” bằng đá thiêng:

Jennifer Lawrence đã gây “cười” trong sự kiện tháng 11 khi cô kể lại thời gian đóng phim “The Hunger Games” tại Hawaii. Trong “Graham Norton Show” của đài BBC, Jennifer Lawrence đã hồn nhiên kể với khán giả về giai đoạn quay phim Hunger Games ở Hawaii, rằng cô thường dùng những tảng đá được dân bản địa coi là thiêng liêng để “gãi mông”.

Tuy nhiên, người hâm mộ và các nhà phê bình mạnh mẽ công kích câu chuyện của Lawrence, cho đó là hành động xúc phạm và thể hiện sự kém hiểu biết về văn hóa Hawaii.

Trước phản ứng của dư luận, Jennifer Lawrence đã gửi lời xin lỗi chính thức: “Tôi thực sự chỉ muốn kể về câu chuyện hài hước của bản thân khi đóng phim “The Hunger Games” tại Hawaii. Nhưng điều này dường như hơi “lố bịch” khi có một chút gì đó xúc phạm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi nếu đã xúc phạm ai đó”.

Giả làm Melania Trump

Gigi Hadid giữ vị trí host tại American Music Awards tối 20/11 vừa qua. Trong sự kiện âm nhạc này cô người mẫu thuộc hàng đắt giá nhất thế giới hiện nay đã có màn "tái hiện" hình ảnh của bà Melania Trump. Trong màn khai mạc của mình cùng với người bạn dẫn Jay Pharoah, Hadid đã thể hiện hết sức ấn tượng về Melania Trump.

Tuy nhiên, Gigi Hadid đã xin lỗi về màn giả giọng bà Melania Trump.

Hadid viết: “Tôi thực sự xin lỗi tới bất cứ ai mà tôi đã xúc phạm và trên tất cả chỉ có những lời chúc tốt đẹp cho đất nước này."

Từ chối nhận giải Nobel hòa bình về văn học

Bob Dylan đã không tới thủ đô Stockholm, Thụy Điển để nhận giải Nobel Văn học 2016 kèm với lời ghi chú: “Xin lỗi vì tôi không thể có mặt tại sự kiện ý nghĩa này nhưng đây sẽ luôn là kỷ niệm đặc biệt trong tâm trí tôi khi là thành viên danh dự nhận giải Nobel văn học 2016”.

Trước quyết định của Bob Dylan, đại diện Viện hàn lâm Thụy Điển cho biết họ tôn trọng sự lựa chọn của ông và mặc dù quyết định không dự lễ trao giải là khá bất thường, nhưng không phải là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử 115 năm trao giải.

Mang thú cưng lên máy bay cá nhân vào Úc bị bại lộ

Nữ diễn viên xinh đẹp Amber Heard đã mang hai chú chó cưng thuộc giống Yorkshire Terrier đến nước Úc thăm chồng Johnny Depp trên trường quay mà không khai báo với hải quan. Gây sốc hơn nữa là sự hiện hiện của những chú thú cưng ở Queensland, Úc chỉ bị phát giác khi bà xã Johnny Depp mang theo hai chú cún tới một salon làm đẹp. Australia nổi tiếng là quốc gia nghiêm ngặt trong vấn đề kiểm dịch động vật, pháp luật nước này quy định tất cả động vật nhập cảnh đều phải được khai báo và cách ly chờ kiểm dịch ít nhất 10 ngày, tránh khả năng mang theo bệnh dịch.

Amber Heard có thể sẽ phải đối mặt với một án phạt lên tới hơn mười năm. Các cơ quan điều tra cũng đang đặt vấn đề có nên truy tố cả Johnny Depp và viên phi công lái máy bay vì biết mà không khai báo về những chú cún này.

Bị bắt bởi cảnh sát khi tham gia tiệc

Ca sỹ đồng quê Zac Brown đã viết lên Facebook vào tháng Tư lý do anh ở buổi tiệc Miami: “Tôi không biết những người ở đó và không biết có nhiều loại thuốc sử dụng trong buổi tiệc… Mọi người phải chịu trách nhiệm với hành động của mình và tôi rất lấy làm tiếc vì những lời buộc tội vào bản thân tôi trong hoàn cảnh này.

Đăng hình ảnh “sàm sỡ” với cá voi

Brie Larson đã chụp tấm ảnh nhạy cảm với cá voi trong khi tham gia sự kiện thể thao. Sau đó, cô đã phải xóa hình ảnh đăng tải và xin lỗi vì bức ảnh gây phản cảm đối với người xem.

Đặt tay sai tư thế khi hát quốc ca Mỹ

Câu chuyện này trở nên “ngớ ngẩn” khi VĐV thể dục dụng cụ Gabby Douglas đặt tay sai vị trí trong thế vận hội Olympic Rio vào tháng 8: “Tôi thường không đặt tay đúng với quy định khi hát quốc ca của đất nước. Thực sự xin lỗi khi điều này đã gây hiểu lầm”.

Nói dối rằng bị chĩa súng uy hiếp

Say xỉn trong đêm tiệc, Lochte cùng đồng đội Jack Conger, Gunnar Bentz và Jimmy Feigen đã đập phá cửa nhà vệ sinh của một trạm xăng khi dừng lại tại đây và cãi nhau với nhân viên bảo vệ. Sự hung hăng của các kình ngư buộc nhân viên bảo vệ phải rút súng thị uy và yêu cầu đưa tiền đền bù thiệt hại.

Tuy nhiên, Ryan Lochte đã nói rằng ông và các VĐV Olympic khác Gunnar Bentz, Jack Conger, và Jimmy Feigen đã bị những kẻ giả làm cảnh sát vũ trang chặn xe taxi và dùng súng uy hiếp để cướp của hôm 14/8, tại Rio.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện mâu thuẫn trong lời khai và dấu hiệu của camera an ninh. Trước những chứng cứ chẳng thể chối cãi, Lochte phải thừa nhận rằng mình đã dối trá.

Ryan Lochte đã xác nhận lại rằng: “Tôi muốn xin lỗi về cách cư xử của tôi tuần trước, không cẩn thận và trung thực khi nói về chuyện đã xảy ra”.

Sự việc đã làm mất đi hình ảnh đẹp của kình ngư người Mỹ Ryan Lochte bởi sự hối hận của Lochte được cho là quá muộn màng.

(Theo scmp)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nhung-su-kien-ngo-ngan-den-toi-te-nam-2016-223791.html