Những sếp nữ thế hệ F2 của doanh nghiệp Việt

Dù kế thừa hay khởi nghiệp, những nữ lãnh đạo trẻ của thế hệ kế cận cũng cho thấy được sự đột phá, sáng tạo và nhiệt huyết như chính tuổi trẻ của mình trong điều hành doanh nghiệp.

Nếu lãnh đạo doanh nghiệp do mình khởi nghiệp, những nữ lãnh đạo tuổi đời còn rất trẻ này sẽ vận hành nó một cách rất riêng: táo bạo, sáng tạo, nhiều năng lượng… Nếu ở vị trí tiếp quản doanh nghiệp từ thế hệ trước, họ sẽ tạo động lực cho nền tảng cũ phát triển đột phá và mới mẻ.

Cùng Zing.vn điểm lại những gương mặt lãnh đạo nữ đang vận hành doanh nghiệp của mình đầy nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho tuổi trẻ.

Thi Anh Đào

Sinh năm 1987
Giám đốc điều hành Isobar Việt Nam
Lĩnh vực: Tiếp thị số, khởi nghiệp với công ty tiếp thị số Emerald năm 2009
"Khởi nghiệp không đáng ngại nếu bạn có tư duy làm chủ cuộc đời mình".

Vưu Lệ QuyênThế hệ 8x
Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bình Tiên (Biti's)
Lĩnh vực: Thời trang, hàng tiêu dùng
Khởi ngiệp riêng với thương hiệu thời trang Gosto
“Tuổi trẻ hãy làm việc nghiêm túc một cách tự nhiên và tử tế thì thành công đến như một điều tất yếu".

Đặng Huỳnh Ức MySinh năm 1981
Vị trí: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
Lĩnh vực: Nông nghiệp
“Đối với riêng tôi, tôi hãnh diện vì mình là người 'kế thừa' hơn là người 'thừa kế”.

Mai Lan Vân Sinh năm 1991
Vị trí: Sáng lập, Giám đốc tài chính “Du lịch thiện nguyện – Tình nguyện vì giáo dục” (V.E.O)
Lĩnh vực: Dịch vụ
“Chẳng một trường học hay khóa học nào dạy, và chúng mình, những người trẻ, sẵn sàng làm điều đó".

Tấn Thị ShuSinh năm 1986
Vị trí: Giám đốc công ty TNHH MTV Du lịch Sapa O’Chau
Lĩnh vực: Dịch vụ
“Tôi mong muốn sẽ tìm thấy sự công bằng hơn, để không còn tình trạng người dân bản địa sống trên mảnh đất của họ nhưng hưởng lợi từ du lịch rất ít.”

Nguyễn Hà LinhSinh năm 1988
Vị trí: Giám đốc điều hành trung tâm ngoại ngữ IBEST
Lĩnh vực: Giáo dục
Dự án riêng: Hệ thống cà phê Cộng và nhà hàng Koh Samui Hut
"Người thành công là người có khả năng quan sát và phân tích ngay cả những chi tiết nhỏ nhất".

Trương Lý Hoàng Phi

Sinh năm 1983,

Giám đốc điều hành Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (BSSC)
"Học từ khó khăn, học từ người khác là cách học nhanh nhất và giá trị nhất”

Ngô Thùy Ngọc Tú

Sinh năm 1987
Vị trí: Đồng sáng lập Công ty CP Giáo dục YOLA

"Ngày xưa đi học đại học mình muốn làm gì đó để thay đổi xã hội Việt Nam"

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-sep-nu-the-he-f2-cua-doanh-nghiep-viet-post788925.html