Những phút sai một li, lao đao ngày cận Tết

Tài xế xe buýt chạy ngược chiều bị tước bằng lái 2 tháng, đồng nghĩa Tết mất đi nguồn thu. Một trường hợp khác ngồi sau xe máy, nhưng cản trở, gây rối tại chốt đo nồng độ cồn, bị tạm giữ hình sự khi Tết đang đến rất gần.

Lời tòa soạn:

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần với mọi gia đình, nhưng đâu đó vẫn xảy ra các vụ việc vi phạm giao thông, vi phạm pháp luật xuất phát từ những phút không làm chủ được bản thân, ham tiệc tùng say xỉn.

VietNamNet phản ánh những câu chuyện đã xảy ra như lời cảnh báo và mong muốn không có thêm các vụ việc khiến lực lượng làm nhiệm vụ vất vả xuyên đêm, còn người vi phạm thậm chí vướng vòng lao lý.

Ngày 26/1, qua thông tin và hình ảnh người dân phản ánh, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã triệu tập lái xe buýt biển kiểm soát 29B-19x.xx để làm rõ hành vi đi ngược chiều gây bức xúc dư luận.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh xe buýt này đi ngược chiều lấn sang làn đường bên cạnh trên đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội).

Mặc dù đối đầu trực tiếp với nhiều ô tô đi đúng chiều nhưng lái xe buýt vẫn cố tình coi mình là phương tiện được "ưu tiên" không chịu nhường nhịn.

Tại cơ quan công an, sau khi xem đoạn clip được người dân ghi lại, tài xế xe buýt đã thừa nhận sai phạm và đồng ý ký vào biên bản nộp phạt 5 triệu đồng kèm theo việc bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Bị tước quyền lái xe 2 tháng, tài xế này mất đi nguồn thu nhập chính trong thời gian tới, cũng như trong dịp Tết, thậm chí khoản thưởng Tết ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Trong một vụ việc khác, ngày 15/1, camera tại trạm thu phí trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây đã ghi lại hình ảnh một ô tô đi ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc.

Hình ảnh từ camera tại trạm thu phí trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây ghi lại một ô tô đi ngược chiều trên đường dẫn vào cao tốc

Theo Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8, Cục CSGT), đơn vị này đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.T. (SN 1985, quê Bình Dương). Ông T. đã lái ô tô chạy ngược chiều tại khu vực đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Ông T. thừa nhận, chiều 15/1, khi lái ô tô qua trạm thu phí 319 trên đường dẫn cao tốc thì phát hiện trong tài khoản không đủ tiền. Ông đã lái ô tô đi ngược chiều một đoạn khoảng 100m. Với hành vi trên, tài xế này bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1-3 tháng.

Không chỉ mất nguồn thu, mất "cần câu cơm", có trường hợp không làm chủ được bản thân còn vướng vòng lao lý trong những ngày cận Tết.

Đó là trường hợp đôi nam nữ chở nhau trên đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) vào ngày 28/1.

Khi gặp tổ công tác đang kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn, 2 người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm này đã rẽ vào ngõ “né” tổ kiểm tra. Tổ công tác thông báo cho lực lượng lưu động buộc người phụ nữ dừng xe.

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn, không phát hiện người phụ nữ tên P. điều khiển xe vi phạm nên chỉ lập biên bản không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình này, anh P.V.D. (người đi cùng xe với chị P.) có hành vi ngăn cản, chửi bới hô hào, đe dọa người phụ nữ không được phối hợp làm việc với lực lượng CSGT. Đồng thời kích động một số người kéo đến khu vực tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ để gây sức ép làm cản trở, ảnh hưởng đến quá trình tuần tra kiểm soát của tổ công tác, mất trật tự công cộng khu vực.

Sau khi đưa về trụ sở, Cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh đã ra quyết tạm giữ hình sự đối với anh P.V.D. để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trao đổi với PV VietNamNet, luật sư Nguyễn Doãn Hùng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc tuân thủ trật tự an toàn giao thông trước hết nhằm tránh thiệt hại cả về tinh thần lẫn vật chất cho bản thân. Trong các trường hợp khác nhau, tùy theo mức độ, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính bằng tiền hoặc áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, khi không làm chủ được bản thân, thực hiện hành vi chống đối hoặc gây rối trật tự công cộng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Tết là dịp gia đình đoàn viên, vì thế, mọi người cần tránh những việc bốc đồng, hành động thiếu suy nghĩ để rồi phải tiếc nuối, bản thân và gia đình mất vui, mất đi cơ hội sum vầy ngày Tết”, luật sư Nguyễn Doãn Hùng khuyến cáo.

N. Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/lao-dao-ngay-can-dip-tet-nguyen-dan-vi-vi-pham-nong-do-con-2244844.html