Những phần quà tết đượm vị quê hương, thắm tình hữu nghị

Sáng 4-2, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa lư, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước làm trưởng đoàn đến thăm hỏi, tặng quà người gốc Việt tại 3 tỉnh Kratie, Mondulkiri và Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia nhân dịp tết Nguyên đán Giáp thìn năm 2024.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và đồn biên phòng liên quan.

Phía kiều bào Campuchia có: Các Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại 3 tỉnh Kratie, Mondulkiri và Tboung Khmum và bà con kiều bào đại diện cho 1.275 hộ kiều bào đang sinh sống tại 3 tỉnh Campuchia giáp biên giới tỉnh Bình Phước.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và đồn biên phòng liên quan dự lễ

Các Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại 3 tỉnh Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmum và bà con kiều bào đại diện cho 1.275 hộ kiều bào đang sinh sống tại 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia

Tại buổi lễ, đoàn đã trao 1.275 phần quà đến các hộ kiều bào đang sinh sống tại 3 tỉnh nêu trên thuộc Vương quốc Campuchia và hỗ trợ chi phí hoạt động cho Hội Khmer - Việt Nam tại 3 tỉnh Kratie, Mondulkiri và Tboung Khmum, Vương quốc Campuchia. Mỗi phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá 500 ngàn đồng. Tổng số tiền quà và kinh phí hỗ trợ hoạt động Hội Khmer - Việt Nam tại 3 tỉnh Campuchia giáp biên khoảng 700 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu tại lễ trao quà

Đây là chương trình thường niên mang tính nhân văn sâu sắc, được tỉnh Bình Phước thực hiện mỗi dịp tết cổ truyền của dân tộc đối với người gốc Việt đang sinh sống tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bình Phước đối với cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, góp phần gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương tặng quà người gốc Việt hoàn cảnh khó khăn đang sống tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cùng lãnh đạo các đơn vị, địa phương trao kinh phí hỗ trợ hoạt động các Hội Khmer - Việt Nam tại 3 Kratie, Mondulkiri và Tboung Khmum

Đại diện các hộ kiều bào Campuchia phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Phước và các đơn vị, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Phương Đằng cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời với cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, cộng đồng kiều bào đang sinh sống, làm ăn tại Vương quốc Campuchia nói chung, 3 tỉnh giáp biên nói riêng đã có những đóng góp quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, những món quà nhỏ gửi đến bà con kiều bào hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống, làm ăn tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia phần nào chia sẻ bớt khó khăn với người dân trong dịp tết cổ truyền của dân tộc, giúp bà con kiều bào đón tết thêm ấm áp, ý nghĩa.

Các chiến sĩ hỗ trợ kiều bào đưa những phần quà đến người thụ hưởng

Các kiều bào vui vẻ, phấn khởi khi nhận quà nhân dịp tết cổ truyền

Những phần quà tiếp tục được các chiến sĩ chuyển tới xe để trao đến các hộ kiều bào

Ngọc Bích - Quốc Việt

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/153947/nhung-phan-qua-tet-duom-vi-que-huong-tham-tinh-huu-nghi