Những người thích được đi làm hơn là nghỉ Tết Dương lịch

Trong khi phần lớn người lao động nghỉ ngày Tết Dương lịch 2024, thì vẫn có nhiều người hào hứng, phấn khởi đi làm ngày này. Họ mong muốn sẽ nhận được khoản thu nhập cao hơn nhiều lần ngày thường.

Những ngày cận Tết Dương lịch, cô Ngô Thị Hòa (59 tuổi, ở Ứng Hòa, Hà Nội) lại càng tất bật hơn với công việc. Là một tiểu thương bán rau củ ở chợ, những ngày lễ Tết đối với cô lại càng bận rộn hơn bao giờ hết.

Cô cho biết, những ngày này cô phải dậy rất sớm để đi lấy hàng từ mối buôn, sau đó cùng người nhà chở hàng ra một khu chợ ở Hà Đông (Hà Nội) để bán. Một ngày làm việc của cô kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, có thể từ 2-3 giờ sáng đến 7-8 giờ tối.

"Ngày lễ như hôm nay thì càng phải dậy sớm, đi sớm và về muộn, vì nhu cầu tiêu thụ mặt hàng rau củ của người dân là rất lớn. Những ngày này, lượng rau của tôi nhập về gấp đôi ngày thường mà bán vẫn hết, nhiều khi còn thiếu. Ngày lễ các gia đình hay liên hoan, ăn lẩu… nên bán rau thích lắm", cô Hòa chia sẻ.

Cô Ngô Thị Hòa cùng người nhà rất thích đi làm vào ngày lễ Tết. Ảnh: Quỳnh Mai.

Cô Ngô Thị Hòa cùng người nhà rất thích đi làm vào ngày lễ Tết. Ảnh: Quỳnh Mai.

Về giá cả của các loại rau củ ngày lễ, cô Hòa cho biết, thường sẽ vẫn bình ổn. Nếu có tăng thì chỉ tăng nhẹ, vào đúng vụ rau thì có khi còn rẻ hơn.

"Để đáp ứng nhu cầu rất lớn của người tiêu dùng, nhiều khi tôi còn phải duy động thêm cả người nhà để giúp đỡ. Một năm cũng chỉ có vài ngày lễ nên phải tranh thủ, nhất là dịp cuối năm, mọi người liên hoan, ăn uống nhiều. Tết âm lịch tôi cũng bán đến tận tối 30, đến mùng 3 Tết lại đã bắt đầu nhập hàng về bán", cô Hòa nói.

Giống với cô Hòa, Trần Quyên (19 tuổi, ở Hà Nội) cũng là một người thích được đi làm trong những ngày lễ Tết. Quyên cho biết, thích đi làm trong những ngày lễ là vì sẽ nhận được khoản lương cao hơn nhiều lần ngày thường.

"Đằng nào cũng chỉ được nghỉ có một ngày thì mình cũng không đi đâu được…Công việc của mình là nhân viên tại siêu thị nên những ngày lễ Tết nhiều khi còn phải tăng ca, vì lượng thiêu thụ hàng hóa của người dân sẽ tăng lên. Hơn nữa đi làm vào ngày lễ thì lương thưởng sẽ cao hơn thì tội gì không xin đi làm. Cuối năm mình cũng muốn có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình, tự chủ cho việc chi tiêu cá nhân", Quyên cho hay.

Trần Quyên đi làm ngày Tết dương lịch với mong muốn sẽ nhận thêm được khoản lương cao hơn nhiều lần ngày thường. Ảnh: Quỳnh Mai.

Trần Quyên đi làm ngày Tết dương lịch với mong muốn sẽ nhận thêm được khoản lương cao hơn nhiều lần ngày thường. Ảnh: Quỳnh Mai.

Chia sẻ thêm, Quyên cho rằng càng về cuối năm, các gia đình kinh tế khá giả thường tìm đến các trung tâm lớn để mua sắm. Bên cạnh việc phải chăm chỉ làm thêm giờ, đội ngũ nhân viên cũng cần phải có khả năng giao tiếp khéo léo mới đáp ứng được những khách hàng khó tính.

Mới lên chức bố được vài tháng, nên anh Nguyễn Anh Quý (28 tuổi, ở Hà Nội) lại càng muốn được làm việc vào ngày lễ, Tết Dương lịch cũng không phải ngoại lệ. Công việc là quay, dựng phim nên hôm nay (1/1/2024) anh Quý có thể làm việc ngay tại nhà mà vẫn nhận được tiền thưởng.

"Ai nghỉ thì nghỉ, còn tôi thì vẫn thích làm việc. Cuối năm rồi, làm thêm được chút nào hay chút ấy. Mấy năm trước còn độc thân thì vẫn nghĩ đến đi chơi, nhậu nhẹt cùng bạn bè vào ngày lễ, còn bây giờ chỉ thích được ở nhà với vợ con… Cũng phải chăm chỉ hơn để còn lo cho gia đình, không hơn thì cũng phải cố gắng cho vợ con được bằng bạn, bằng bè", anh Quý bày tỏ.

Còn chị Nguyễn Thị Vân (38 tuổi, ở Hải Dương) tuy cũng rất muốn được đi làm vào ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, nhưng năm nay chị lại không được như ý nguyện. Chị Vân cho biết, chị là công nhân tại một khu công nghiệp ở tỉnh Hải Dương, khoảng 2 năm trở lại đây công ty không có nhiều đơn hàng nên thu nhập của công nhân cũng giảm hẳn.

Anh Nguyễn Anh Quý tranh thủ làm vào ngày Tết dương lịch. Ảnh: Quỳnh Mai.

Anh Nguyễn Anh Quý tranh thủ làm vào ngày Tết dương lịch. Ảnh: Quỳnh Mai.

"Dịch Covid-19 khiến nhiều người phải "ngồi chơi, xơi nước", tôi vẫn có công việc thu nhập ổn định hằng tháng là cũng may mắn rồi. Tuy lương thưởng không được cao như nhiều năm về trước, nhưng do nền kinh tế khó khăn chung, không chỉ riêng mình nên tôi cũng tự động viên bản thân phải cố gắng. Trước kia ngày lễ mà đi làm là lương cao hơn gấp mấy lần mà nhiều người còn không muốn đi, đến năm nay thì có muốn đi cũng không được", chị Vân chia sẻ.

Theo khảo sát của PV, tại nhiều khu công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội như Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Khu công nghiệp Thăng Long, Khu công nghiệp Đông Anh… nhiều công nhân buồn vì thưởng Tết năm nay thấp, cùng chung lý do là bởi công ty có ít đơn hàng.

Nhiều công nhân vì muốn tiết kiệm chi phí đi lại nên đã chọn không về quê mà đón Tết Dương lịch tại Hà Nội. Nhiều người mong muốn được đi làm vào ngày nghỉ lễ để nhận thêm lương thưởng, tuy nhiên hầu hết mọi người đều chỉ có thể ở tại phòng trọ và quây quần bên gia đình nhỏ của mình.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 31/12: Bắc bộ rét nhẹ nắng ấm, Nam bộ dịu mát đón Tết dương lịch.

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-nguoi-thich-duoc-di-lam-hon-la-nghi-tet-duong-lich-16924010112582807.htm