Những người góp phần đảm bảo ANTT ở ngôi chợ nổi tiếng xứ Huế

Chợ Đông Ba nằm trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường Đông Ba, TP Huế. Ngôi chợ truyền thống này có lịch sử lâu đời khi được xây dựng từ năm 1899 dưới thời vua Thành Thái. Đến nay chợ có hơn 2.700 lô kinh doanh với đầy đủ các loại hàng hóa, lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng…

Để đảm bảo ANTT tại ngôi chợ lớn bậc nhất xứ Huế, từ nhiều năm về trước, Ban quản lý (BQL) chợ Đông Ba đã thành lập Đội trật tự bảo vệ chợ Đông Ba với sự tham gia của nhiều thành viên.

Các thành viên Đội trật tự bảo vệ chợ Đông Ba tuyên truyền tiểu thương đảm bảo ANTT, đề phòng cháy nổ.

Ông Hồ Văn Đạo, Đội trưởng Đội trật tự bảo vệ chợ Đông Ba cho biết, hiện toàn Đội có 19 thành viên. Hàng ngày, Đội thường xuyên cắt cử các bảo vệ đi tuần tra dọc các tuyến đường dẫn vào chợ và các lô, quầy kinh doanh hàng hóa của tiểu thương. Các bảo vệ được trang bị bộ đàm, loa truyền thanh để tiện liên lạc và thông báo cho tiểu thương khi xảy ra mất trộm, cướp giật tài sản. "Không kể thời gian ngày hay đêm, các thành viên trong Đội đều tích cực tuần tra khép kín, bảo vệ khu vực trong và ngoài chợ 24/24h. Đồng thời dùng loa phát thanh để nhắc nhở tiểu thương sắp xếp hàng hóa ngăn nắp, gọn gàng, không lấn chiếm lòng lề đường, nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm", ông Hồ Văn Đạo chia sẻ về công việc.

Ngoài công tác tuần tra, bảo vệ, Đội trật tự bảo vệ chợ Đông Ba còn bố trí thành viên túc trực, theo dõi màn hình kết nối với hệ thống camera an ninh được lắp đặt tại nhiều tuyến đường bên trong chợ. Khi phát hiện vụ việc liên quan đến ANTT hoặc các đối tượng có hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, bảo vệ chợ kịp thời phối hợp với Công an phường Đông Ba để giải quyết.

Các tiểu thương ở chợ Đông Ba cho biết, kể từ khi có Đội trật tự bảo vệ chợ Đông Ba, tình hình ANTT tại chợ không những được đảm bảo hơn trước mà tiểu thương, người dân khi vào chợ mua sắm cũng nâng cao ý thức hơn trong việc bảo quản, giữ gìn tài sản, hàng hóa.

Thiếu tá Hồ Thành Hải, Phó Trưởng Công an phường Đông Ba cho biết, nhờ lực lượng Đội trật tự bảo vệ chợ Đông Ba tích cực tuần tra, bảo vệ và hệ thống camera an ninh được lắp đặt dày đặc tại các khu vực trong chợ nên các đối tượng xấu không dám vào chợ manh động. Nếu có đối tượng lẻn vào chợ gây án trộm cắp thì lực lượng bảo vệ chợ sẽ phối hợp với Công an phường Đông Ba bắt giữ ngay. Như cách đây không lâu, nhận được tin báo của 2 tiểu thương bị kẻ gian lẻn vào lấy trộm 1 máy tính bảng và 1 ĐTDĐ Iphone 7 rồi mang đi tiêu thụ.

Từ hình ảnh camera an ninh chợ Đông Ba ghi lại, Đội trật tự bảo vệ chợ Đông Ba liền phối hợp với Công an phường Đông Ba mật phục, theo dõi và bắt giữ đối tượng gây án là Trương Văn Phước (SN 1995, trú tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mới đây, nhận tin báo của tiểu thương về việc có đối tượng lạ mặt thường xuất hiện ở chợ Đông Ba trộm cắp hàng hóa, vật dụng của người dân treo móc ở xe máy. Qua kiểm tra hình ảnh camera an ninh, Đội trật tự bảo vệ chợ Đông Ba xác định được đối tượng trộm cắp tinh vi và lên kế hoạch theo dõi.

Lúc này, anh Lý Trọng Thiện, thành viên của Đội được phân công mang thường phục, đóng giả người dân vào chợ mua hàng để tiếp cận đối tượng. Khi đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp và chuẩn bị phóng xe máy tẩu thoát thì bị anh Thiện lao vào khống chế bắt giữ. Ngay sau đó, anh Thiện được BQL chợ Đông Ba tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phối hợp đấu tránh, phòng, chống, truy bắt tội phạm.

Ngoài công tác bảo vệ, đảm bảo ANTT tại chợ Đông Ba, Đội trật tự bảo vệ chợ Đông Ba còn tích cực tuyên truyền đến các tiểu thương, người dân và du khách vào chợ chú ý phòng, chống cháy nổ. Hiện chợ Đông Ba đã thành lập đội PCCC tại chỗ với 22 thành viên và trang bị 234 bình chữa cháy, 32 họng nước chữa cháy. Hơn 60 lô hàng ở các ngành hàng có nguy cơ cháy nổ cao đều được tiểu thương trang bị thiết bị phòng cháy. Qua công tác tuyên truyền của lực lượng bảo vệ và Công an phường Đông Ba, các tiểu thương đều tuân thủ nghiêm ngặt việc tắt điện, tắt quạt, ngắt cầu dao điện khi không cần thiết, nhất là sau một ngày buôn bán, kinh doanh tại chợ. Việc thắp hương, thờ cúng thiếu an toàn và các quy định về PCCC đều được các tiểu thương lưu ý chấp hành nghiêm.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/nhung-nguoi-gop-phan-dam-bao-antt-o-ngoi-cho-noi-tieng-xu-hue-i726168/