Những người con của bản làng

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, vừa tuyên truyền, vận động, tham gia các hoạt động của địa phương, vừa lao động sản xuất cùng nhân dân, các chiến sĩ quân hàm xanh ở các đồn Biên phòng thuộc BĐBP Cao Bằng đã thực sự trở thành những người con của bản làng. Nhờ đó, mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng được tăng cường, tạo sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Phương Loan

Xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ biên cương

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP Cao Bằng đã quán triệt nghiêm túc, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của các cấp, xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Với vai trò và trách nhiệm của người lính quân hàm xanh, vừa thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP Cao Bằng vừa tích cực tham gia công tác xây dựng chính quyền, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương, nhất là tại các xã vùng biên giới đặc biệt khó khăn.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Tuân, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, BĐBP Cao Bằng, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, BĐBP Cao Bằng đã có nhiều chủ trương, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện công tác vận động quần chúng. Với phương châm "Muốn hiểu dân thì phải gần dân", thực hiện chương trình phối hợp với Đảng ủy 7 huyện biên giới, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã điều động 123 lượt cán bộ tăng cường cho 40 xã, thị trấn biên giới. Ngoài ra, BĐBP Cao Bằng còn phân công 453 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách 2.161 hộ gia đình ở khu vực biên giới để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, điều kiện của các hộ gia đình để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Ông Nông Văn Ròng, Chủ tịch UBND xã Minh Long, huyện Hạ Lang cho biết: "Chương trình phối, kết hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn nhiều năm qua đã thực hiện rất hiệu quả, với nhiều nội dung phong phú như công tác tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng". Trong năm 2023, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị còn ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo".

Hết lòng vì nhân dân

Như những người con của bản làng, thật sự hết lòng vì nhân dân, các chiến sĩ quân hàm xanh đã cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, tích cực tham gia lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp dân sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa mới, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường...

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Côn thường xuyên xuống địa bàn, giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi vịt cỏ tại địa bàn xã Ngọc Khê đã được thực hiện 2 năm qua và đạt hiệu quả cao. Ảnh: Phương Loan

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025, BĐBP Cao Bằng đã triển khai cán bộ, chiến sĩ giúp dân lao động sản xuất, thu hoạch vụ mùa, tu sửa nhà ở, giúp dân di dời chồng trại được 1.952 buổi/6.979 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; sửa chữa nhà dột nát, nhà tạm và xây nhà mới được 32 nhà, giúp dân làm đường giao thông nông thôn được 16,3km; hỗ trợ 66 hộ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát, gia đình khó khăn để di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở với số tiền 185,5 triệu đồng; phối hợp trao 8,5 triệu đồng cho 4 hộ thoát nghèo bền vững; trao 18 con lợn giống, 1 con bò giống cho 11 hộ nghèo; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới được 450 triệu đồng...

Thiếu tá Dương Văn Giang, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh chia sẻ: “Đơn vị chủ động triển khai các biện pháp công tác dân vận, phối hợp cùng các địa phương rà soát các hộ gia đình trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Sau đó, đơn vị tổ chức lực lượng tham gia giúp đỡ người dân lao động sản xuất cũng như xây dựng nông thôn mới: giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà, vận chuyển vật liệu xóa nhà tạm, nhà dột nát"...

“Đến nay, gia đình tôi đã có ngôi nhà được sửa chữa sạch sẽ, không dột nát. Chúng tôi không phải lo lắng mỗi khi trời mưa đến. Tôi rất xúc động và cảm ơn các anh BĐBP đã quan tâm, giúp đỡ ba mẹ con tôi. Nếu không có Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh giúp đỡ thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có tiền để làm lại mái nhà khỏi dột mỗi khi trời mưa đến” - chị Hoàng Thị Tươi, xóm Tổng Moong, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh xúc động nói. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Tươi rất khó khăn, chồng mất, một mình chị nuôi 2 con nhỏ. Tháng 7/2023, mẹ con chị Tươi được Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh hỗ trợ 19 triệu đồng để mua mái tôn lợp lại nhà. Đồn cũng vận động thêm nguồn xã hội hóa xi măng, vật liệu làm nền nhà thay cho nền đất lầy trước đây và tặng chị 2 con lợn nái để nuôi.

Còn nhiều, nhiều lắm những việc làm thiết thực, ấm áp, nghĩa tình của những người lính mang quân hàm xanh giúp đỡ nhân dân nơi biên giới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các anh đang ngày đêm xây nên điểm tựa lòng dân nơi biên cương.

Phương Loan

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-nguoi-con-cua-ban-lang-post469783.html