Những người biểu tình vì khí hậu toàn cầu gửi thông điệp tới Liên hợp quốc

Hàng nghìn người biểu tình đã phát động 'Tuần lễ khí hậu' và tràn ngập các đường phố ở Manhattan, Mỹ vào Chủ nhật (17/9), trước thềm các cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tuần này.

Những nhà hoạt động khí hậu đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo thế giới chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nhiều người vẫy các biển hiệu có nội dung "Chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch", "Tiêu diệt nhiên liệu hóa thạch" và "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu".

 Một người cầm tấm hình của nhà hoạt động Khí hậu Greta Thunberg trong một cuộc biểu tình kêu gọi Mỹ hành động về biến đổi khí hậu và từ chối sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở New York. Ảnh: Reuters

Một người cầm tấm hình của nhà hoạt động Khí hậu Greta Thunberg trong một cuộc biểu tình kêu gọi Mỹ hành động về biến đổi khí hậu và từ chối sử dụng nhiên liệu hóa thạch ở New York. Ảnh: Reuters

Một người đàn ông hóa trang thành người tuyết tan chảy, nhằm cảnh báo mực nước biển dâng cao. Thông điệp gửi đến các nhà lãnh đạo thế giới là hãy cứu hành tinh khỏi việc sử dụng dầu và khí đốt - nguyên nhân được cho là khiến Trái đất nóng lên.

Các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật là một phần trong nỗ lực quốc tế kéo dài một tuần của Climate Group, một tổ chức phi lợi nhuận có mục đích thúc đẩy hành động biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu, với hơn 500 cuộc biểu tình được lên kế hoạch ở Mỹ, Đức, Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ và những nơi khác, tổng cộng 54 quốc gia.

Những người tổ chức các cuộc biểu tình dự đoán số lượng người đi bầu trên toàn cầu sẽ lên tới hơn 1 triệu người. Các nhà tổ chức viết trên mạng: “Tuần lễ Khí hậu NYC truyền cảm hứng, khuếch đại và xem xét kỹ lưỡng các cam kết, chính sách và hành động của những người có quyền tạo ra sự thay đổi".

Nhiều nhà khoa học tin rằng khí nhà kính do đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm Trái đất nóng lên và gây ra thời tiết khắc nghiệt như bão dữ dội hơn, sóng nhiệt, lũ lụt, cháy rừng và hạn hán. Giảm lượng khí thải CO2 được coi là yếu tố chính trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Các cuộc biểu tình diễn ra 2 tháng trước Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 của Liên hợp quốc năm nay, nơi hơn 80 quốc gia có kế hoạch thúc đẩy một thỏa thuận toàn cầu nhằm loại bỏ dần than, dầu và khí đốt.

Một báo cáo gần đây của Liên hợp quốc cảnh báo rằng thế giới đang trên đà nguy hiểm dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu nghiêm trọng và cho biết cần có nhiều hành động hơn trên mọi mặt trận, bao gồm cả việc giảm mạnh việc sử dụng năng lượng chạy bằng than vào năm 2030.

Mai Vân (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-nguoi-bieu-tinh-vi-khi-hau-toan-cau-gui-thong-diep-toi-lien-hop-quoc-post265062.html