Những ngôi sao bóng đá từng phải 'bóc lịch' vì sa ngã

Cựu tuyển thủ Hà Lan Quincy Promes là cầu thủ nổi tiếng gần đây nhất phải ngồi tù do tham gia vào một đường dây buôn bán ma túy. Trước tiền vệ này, có rất nhiều tên tuổi cũng phải trả giá cho sai lầm bằng những tháng ngày sau song sắt.

1. Robinho. Cựu thần đồng bóng đá Brazil từng được ca ngợi hết lời và chơi cho nhiều CLB lớn ở châu Âu như Real Madrid hay Man City. Tuy nhiên, cái kết cho sự nghiệp của tiền đạo này lại rất tồi tệ. Năm 2020, anh bị CLB Santos chấm dứt hợp đồng sau khi tòa án ở Italia tuyên phạt anh 9 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể. Ngoài ra, Robinho còn phải bồi thường 70.000 USD cho nạn nhân.

2. Ronaldinho. Vẫn là ngôi sao lắm tài nhiều tật khác của bóng đá Brazil, Ronaldinho từng ngồi tù 5 tháng ở Paraguay vì làm giả giấy tờ nhập cảnh vào quốc gia này. Mức án trên có thể lên tới 5 năm nếu như Ronaldinho không nhận được sự giúp đỡ để nộp phạt 200.000 USD tiền bảo lãnh.

3. Christoph Metzelder. Cựu trung vệ tuyển thủ Đức từng có nhiều năm chơi cho Real Madrid. Sau khi giải nghệ, Metzelder trở thành bình luận viên truyền hình. Tuy nhiên, năm 2021, Metzelder bị tuyên 10 tháng tù vì phát tán hình ảnh đồi trụy trẻ em và sự nghiệp cũng tiêu tan từ đó.

4. Adam Johnson. Từng được đánh giá rất cao nhưng sự nghiệp của Adam Johnson tàn lụi bởi sở thích quái gở của mình. Năm 2015, Johnson bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục trẻ vị thành niên, nạn nhân là một cổ động viên 15 tuổi. Tháng 3-2016, Johnson bị kết án 6 năm tù giam và lập tức bị CLB Sunderland sa thải. Tháng 3-2019, Johnson được trả tự do nhưng không bao giờ có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao.

5. Joey Barton. Là một trong những cầu thủ lắm tài nhiều tật nhất của bóng đá Anh, Barton từng 2 lần bị phạt tù (6 tháng và 4 tháng) đều với tội hành hung. “Gã ngổ ngáo” là biệt danh của Barton do anh rất nóng tính và bất cần trên sân cỏ. Đó cũng là lý do khiến tiền vệ này không bao giờ đạt tới đỉnh cao sự nghiệp.

6. Quincy Promes. Cựu tuyển thủ Hà Lan mới đây bị tòa án kết án 6 năm tù vì tội buôn lậu ma túy. Năm 2020, Promes không trực tiếp tham gia vận chuyển nhưng góp sức vào việc lên kế hoạch, làm giả giấy tờ để qua mặt cảnh sát Hà Lan. Số cocain được vận chuyển trong đường dây của Promes lên đến 1,3 tấn, trị giá 75 triệu euro. Promes từng là niềm hy vọng lớn của Ajax và ĐT Hà Lan trước khi sa ngã.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-ngoi-sao-bong-da-tung-phai-boc-lich-vi-sa-nga-post567293.antd