Những 'ngôi nhà xanh' ở Cẩm Giàng

'Giờ ai cũng gọi em là cô ve chai, vì đi đâu cũng mang chai lọ về'. Đó là chia sẻ của một hội viên phụ nữ xã Đức Chính (Cẩm Giàng) khi mô hình 'ngôi nhà xanh' được triển khai ở địa phương này.

Hội viên phụ nữ thị trấn Lai Cách thu gom vỏ chai lọ vào "ngôi nhà xanh"

Phân loại rác tại nguồn

Dịp cuối tháng 8 vừa qua, Hội Phụ nữ các thôn An Phú, Yển Vũ (xã Đức Chính) đã triển khai làm điểm của xã xây dựng 2 "ngôi nhà xanh", mỗi nhà rộng khoảng 1,5 m2, cao 1,5 m, bao xung quanh bằng lưới sắt, mái tôn, trị giá 2,5 triệu đồng. Trên "ngôi nhà xanh" là khẩu hiệu "Chai nhựa và vỏ lon hãy cho tôi bạn nhé". Hội Phụ nữ xã ủng hộ mỗi thôn 500.000 đồng, số tiền còn lại từ nguồn quỹ của Chi hội Phụ nữ thôn. "Ngôi nhà xanh" của thôn An Phú được đặt tại cổng làng, "ngôi nhà xanh" của thôn Yển Vũ đặt tại nhà văn hóa thôn, đây đều là những khu vực đông người qua lại. Trước khi ra mắt, Chi hội Phụ nữ 2 thôn đã tích cực tuyên truyền mô hình trên loa truyền thanh thôn.

“Từ ngày ra mắt mô hình, tôi thường xuyên thu gom vỏ chai lọ, sắt vụn ở nhà mình, lúc nào tiện đi qua thì thả vào "ngôi nhà xanh". Mô hình này giúp người dân hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường”, chị Nguyễn Thị Thủy, chủ một quán tạp hóa, hội viên phụ nữ thôn Yển Vũ chia sẻ.

Nhận thấy hiệu quả tích cực, chỉ sau 1 tuần triển khai mô hình ở 2 thôn An Phú và Yển Vũ, các thôn còn lại của xã Đức Chính cũng đồng loạt ra mắt "ngôi nhà xanh". Riêng thôn Yển Vũ triển khai thêm 1 mô hình. Toàn xã Đức Chính đã có 8 "ngôi nhà xanh" tại 7 thôn, cũng là địa phương có số mô hình nhiều nhất huyện.

Là mô hình mới được triển khai, "ngôi nhà xanh" thay thế mô hình thu gom phế liệu kém hiệu quả tại nhiều địa phương ở huyện Cẩm Giàng. Trước đây, Hội Phụ nữ thị trấn Lai Cách vận động hội viên, phụ nữ thu gom vỏ chai lọ, bìa cứng, sắt vụn tại nhà. Định kỳ chiều chủ nhật tuần cuối tháng, cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ kéo xe bò đi từng hộ thu gom. Mô hình "ngôi nhà xanh" giúp các hội viên phụ nữ tiết kiệm công sức hơn nhiều lần. Các hộ trong thôn, khu dân cư thu gom chai lọ, sắt vụn mang đến "ngôi nhà xanh", khi nào nhà đầy sẽ được cán bộ chi hội phụ nữ bán lấy tiền gây quỹ.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, ông Nguyễn Sỹ Hiếu, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bễ, thị trấn Lai Cách cho biết: “Từ ngày có mô hình này, người dân hình thành thói quen nhìn thấy vỏ chai lọ trên đường sẽ mang đến thả vào "ngôi nhà xanh", còn nếu không sẽ mang về nhà, khi gom được nhiều lại mang đến "ngôi nhà xanh". Đến nay trên các con đường trong thôn không còn rác thải nhựa”.

Gây quỹ

Chị Nguyễn Thị Huyền, hội viên phụ nữ thôn Bễ, thị trấn Lai Cách cho biết trước kia hằng năm lãnh đạo thị trấn đều tạo điều kiện cho Hội Phụ nữ nhận một diện tích đất để canh tác, nguồn thu được sẽ đưa vào quỹ hội để hoạt động. Tuy nhiên, những năm gần đây diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, nhiều hội viên đi làm công ty nên hoạt động này không được duy trì, kinh phí hoạt động tại cơ sở tương đối khó khăn. Mô hình "ngôi nhà xanh" ra đời đã góp phần tạo thêm nguồn quỹ để Hội Phụ nữ thị trấn và các chi hội có thêm kinh phí hoạt động.

Là địa phương đầu tiên triển khai mô hình "ngôi nhà xanh" trên toàn huyện từ tháng 6 năm nay, đến nay thị trấn Lai Cách đã có 3 "ngôi nhà xanh" tại 4 thôn. Các "ngôi nhà xanh" đã thu được gần 2 triệu đồng từ việc bán phế liệu.

Chị Lưu Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Lai Cách chia sẻ thêm, thời gian tới khi các hoạt động hiếu hỷ, công việc của địa phương được tổ chức trở lại, chị dự định sẽ vận động các chủ hộ, lãnh đạo địa phương cho phép hội viên phụ nữ đến thu gom vỏ chai lọ vào "ngôi nhà xanh", góp phần tạo quỹ hội để chăm sóc phụ nữ và trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Chị Mai Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Cẩm Giàng cho biết mô hình "ngôi nhà xanh" là một trong những sáng tạo của Hội Phụ nữ huyện trong thực hiện công việc đột phá năm 2021 “Phụ nữ với phong trào tiết kiệm xanh”. Được triển khai trong tháng 6, đến nay toàn huyện đã có 15 "ngôi nhà xanh" ở thị trấn Lai Cách và các xã Đức Chính, Cẩm Đoài. Từ nay đến cuối năm, huyện phấn đấu có 30% số chi hội triển khai "ngôi nhà xanh".

Chỉ sau 3 tháng triển khai, mô hình "ngôi nhà xanh" ở huyện Cẩm Giàng đã chứng minh hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", tự giác phân loại rác sinh hoạt tại gia đình, thu gom phế liệu tái chế gây quỹ.

Chị Nguyễn Thị Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp (Hội Phụ nữ tỉnh) đánh giá đây là một mô hình sáng tạo, thiết thực, không chỉ tạo nguồn quỹ để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn mà còn nâng cao ý thức cho các tầng lớp nhân dân hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn. Chị Lâm cũng đề nghị Hội Phụ nữ các cấp huyện Cẩm Giàng tiếp tục nhân rộng mô hình, tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ trong toàn huyện không chỉ thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn mà còn tích cực xây dựng các mô hình xanh xử lý rác hữu cơ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh.

VIỆT QUỲNH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/nhung-ngoi-nha-xanh-o-cam-giang-181734