Những nét mới ở mùa giải 2011

(CATP) Theo quy định mới của VFF, các đội tham dự V-League 2011 sẽ phải có số vốn tối thiểu 25 tỷ đồng, hạng Nhất là 15 tỷ đồng. Ngoài ra, mỗi đội ở V-League chỉ được đăng ký 4 ngoại binh (được vào sân 3 người), thay vì được đăng ký năm người như các mùa giải; trong khi số lượng ngoại binh tại Giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia vẫn giữ nguyên như mùa giải 2010.

V-League 2011 sẽ bớt hấp dẫn vì quy định giới hạn ngoại binh của ban tổ chức Theo kế hoạch, mùa giải 2011 sẽ bắt đầu từ ngày 9-1-2011 với các trận đấu tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia, Giải hạng Nhất và V-League chính thức khởi tranh từ ngày 21, 22-1 và kết thúc vào ngày 21, 22-8. Ông Dương Nghiệp Khôi - Phó tổng thư ký VFF cho biết, nhằm tăng tính cạnh tranh cho mùa giải V-League 2011, sau khi kết thúc lượt đi Ban tổ chức mới tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu lượt về; riêng Giải hạng Nhất, lịch thi đấu sẽ được ấn định như V-League các mùa trước nhằm tiết kiệm chi phí đi lại cho các đội, thay vì bốc thăm theo nhóm như cách làm trước đây. Theo BTC, cách làm này giúp cho giải hấp dẫn hơn đồng thời có thể hạn chế những tính toán tiêu cực của các đội trong quá trình diễn ra giải. Bên cạnh đó, nhằm tăng tầm vóc cho V-League và hạng Nhất, VFF đã tăng yêu cầu về tài chính cho các đội dự giải. Theo đó, các đội dự V-League phải có số vốn ít nhất 25 tỷ đồng, ở Giải hạng Nhất là 15 tỷ đồng. Mùa bóng 2011 cũng là năm đầu tiên VFF cho phép các đội có thể tổ chức trận đấu lúc 19 giờ 45 để tăng số lượng phát sóng truyền hình. Tuy nhiên, những quy định mới của VFF đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều đội bóng, đặc biệt là quyết định cắt bớt một suất đăng ký ngoại binh ở V-League 2011. Bởi trên thực tế sự có mặt của cầu thủ ngoại sẽ giúp cho các trận đấu hấp dẫn hơn. Về số lượng đội lên hạng và xuống hạng tại mùa giải 2011, sau khi thảo luận các phương án, BTC đã thống nhất sẽ tiếp tục áp dụng nguyên tắc như đã thực hiện tại mùa giải 2010. Điểm thuận lợi hơn so với năm trước khi áp dụng nguyên tắc này là chỉ còn tính đến số lượng các CLB chưa chuyển đổi thành chuyên nghiệp tại Giải hạng Nhất bởi kể từ mùa giải 2011, tất cả 14 CLB tại giải VĐQG đều đã là các CLB chuyên nghiệp.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=163587&mod=detnews&p=