Những năm tháng không thể quên của một đóa hồng nước Anh

20 năm sau ngày mất của công nương Diana, nhiều người dân nước Anh vẫn giữ trọn tình yêu với người phụ nữ xinh đẹp, tài hoa mà bạc mệnh, đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn kinh hoàng.

Cách đây đúng 20 năm, thảm kịch kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của công nương Diana. Bà đã ra đi mãi mãi khi mới ở độ tuổi 36, để lại niềm tiếc thương cho bao người dân Anh và thế giới.

Tên tuổi của cố công nương Diana được nhiều người biết tới kể từ năm bà 20 tuổi. Thời bấy giờ, đám cưới của công nương Diana với Hoàng tử Charles đã tốn không biết bao giấy mực của báo giới. Kể cả sau đó, câu chuyện về cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của 2 người cũng trở thành đề khiến nhiều người chú ý.

Tuy nhiên, người phụ nữ này không chỉ nổi tiếng vì cuộc hôn nhân hoàng gia của mình. Bà nổi tiếng vì phong cách trang nhã, lịch thiệp cùng với việc tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Chính vì vậy, cố công nương Diana đã trở thành một biểu tượng thời trang và nhân ái trên toàn cầu.

Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh về cuộc đời cố công nương Diana, năm tháng không thể quên của đóa hồng nước Anh.

Diana Frances Spencer sinh ngày 1/7/1961 trong một gia đình quý tộc Anh. Anh trai bà, Earl Spencer kể lại rằng Diana là một cô bé vô cùng dũng cảm.

Diana được dạy học tại nhà cho đến 9 tuổi với gia sư riêng. Sau đó cô được gửi tới trường công lập West Health. Năm 16 tuổi cô rời trường West Health rồi sau đó ghi tên vào vào học viện Alpin Videmanette. Mặc dù không phải là học sinh giỏi nhưng cô lại nổi trội trong các hoạt động thể thao khác như bơi lội, lặn, khúc côn cầu.

Trước khi kết hôn, Diana từng thuê nhà ở chung với 3 người bạn khác. Cô cũng từng làm công việc trông trẻ bán thời gian tại quận Pimlico, London.

Diana gặp hoàng tử Charles vào năm 1977 khi cô 16 tuổi. Lúc đó, hoàng tử đang hẹn hò với chị gái của Diana. Chuyện tình của họ chỉ nảy nở sau đó 3 năm khi Diana đến xem hoàng tử Charles chơi polo tại lâu đài Balmoral.

Vào thời điểm đó, hoàng tử Charles phải chịu áp lực cưới vợ. Cuối cùng, ông đã cầu hôn Diana vào tháng 2/1981, chỉ sau vài lần hẹn hò. Bà đã đồng ý ngay. Tổng cộng, 2 người gặp nhau 13 lần trước khi làm đám cưới.

Đám cưới sang trọng, đầy cổ tích của hai người thu hút sự chú ý của báo giới và dư luận - 750 triệu người trên thế giới đã theo dõi đám cưới qua tivi. CBS cho biết giá trị đám cưới của họ lên tới gần 70 triệu USD.

Tuy nhiên, sau đó công nương Diana từng miêu tả đám cưới của mình như "một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời".

Sau tuần trăng mật, hai người trở về cung điện Kensington, London, Anh để sống.

Đến mùa hè sau đó, công nương Diana hạ sinh ra cậu con trai đầu lòng, William Arthur Philip Louis.

2 năm sau, vào ngày 5/9/1984, cậu con trai thứ hai - Henry Charles Albert David (hay còn được gọi là Harry) chào đời.

Hoàng tử William và hoàng tử Harry miêu tả phong cách dạy con của mẹ mình là "không theo quy chuẩn nhưng đầy tình thương". "Mẹ biết rằng có một cuộc sống thực bên ngoài bức tường cung điện", William chia sẻ.

Công nương Diana đã quen với việc tháp tùng hoàng tử Charles trong các chuyến công du vòng quanh thế giới. Bà nhanh chóng trở thành một hình tượng quốc tế. Trong chuyến thăm Mỹ vào năm 1985, bà đã khiêu vũ cùng John Travolta tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin cho rằng cuộc hôn nhân của họ không trọn vẹn khi cả hai đều có những mối quan hệ riêng bên ngoài.

Nhiều người nói Charles vẫn gặp gỡ Camille Parker-Bowles, người tình trước khi ông kết hôn với công nương Diana.

Cặp đôi chính thức ly thân vào năm 1992. Công nương Diana đã có những chia sẻ công khai về mối tình tan vỡ của hai người và thẳng thắn nói về chồng mình, cùng với những khó khăn, trầm cảm mà bà đã trải qua. Đến năm 1996, thủ tục ly hôn của họ hoàn tất.

Sau cuộc ly hôn, công nương Diana đã tránh xa dư luận một thời gian. Tuy nhiên đến năm 1994, bà tiếp tục quay lại cuộc sống bình thường của mình.

Trong và sau cuộc ly hôn, công nương Diana đã trở thành một trong những người phụ nữ được chụp hình nhiều nhất thế giới. Bà cũng đi du lịch vòng quanh thế giới, gặp gỡ nhiều người nổi tiếng.

như mẹ Teresa...

... Nelson Mandela ...

... Giáo hoàng John Paul II ...

... và Elton John, một người bạn thân của công nương Diana sau đó.

Công nương Diana từng hỗ trợ rất nhiều tổ chức từ thiện. Sau khi ly dị, bà đã quyết định ngừng khoảng 100 dự án để tập trung vào một vài cái quan trọng.

Bà trở thành một người vận động tích cực cho các bệnh nhân AIDS. Người ta đã chụp được những bức hình công nương Diana chụp ảnh với các bệnh nhân AIDS mà không cần đe găng tay.

Diana cũng từng là thành viên ban quản lý bệnh viện Royal Marsden, một cơ sở chuyên điều trị ung thư.

Với cuộc sống cá nhân, Diana từng có hẹn hò với một bác sĩ phẫu thuật tim Hasnat Khan vào năm 1995. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay vào năm 1997. Cùng năm đó, công nương Diana có hẹn hò với Dodi Fayed, con trai một tỷ phú Ai Cập.

Trong khi chạy trốn cánh paparazzi, Diana cùng với Fayed và lái xe Henri Paul đã gặp tai nạn tại Pháp vào ngày 31/8/1997.

Cái chết của công nương Diana đã khiến cả nước Anh bàng hoàng.

Ngày nay, công nương Diana vẫn được mọi người nhớ đến vì những điều bà đã làm cho mọi người. Bà từng nói rằng "Mọi người nên làm điều tốt và đừng mong báo đáp hay chờ mong một ngày ai đó sẽ làm lại điều ấy với bạn".

Theo Thời Đại

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/nhung-nam-thang-khong-the-quen-cua-mot-doa-hong-nuoc-anh-220803/