Những món quà thắm tình đồng chí

ANTĐ - Hôm qua, 17-1, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP và Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP, đã dẫn đầu 2 đoàn công tác CATP đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo CATP; chiến sỹ và thân nhân gia đình cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi và Thiếu tướng Trần Thùy tặng quà,
động viên cán bộ, chiến sỹ đau ốm, hoàn cảnh khó khăn

Trong buổi sáng, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi đã đến thăm và tặng quà đồng chí Nguyễn Văn Tình - nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi chúc đồng chí Nguyễn Văn Tình và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi mong muốn trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Tình tiếp tục quan tâm, đóng góp các ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ Ban Giám đốc CATP hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ.

Đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bà Trần Thị Trúc, mẹ liệt sỹ Trần Chí Thanh, nguyên cán bộ đội CSHS CAQ Tây Hồ; thăm, tặng quà thân nhân đồng chí Lê Hùng Cường, cán bộ CAP Văn Miếu; và thân nhân đồng chí Đỗ Tiến Nguyễn, cán bộ Trạm CS Ga Hà Nội, CAQ Đống Đa, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi chúc thân nhân gia đình CBCS sức khỏe, yên tâm điều trị bệnh, sớm vượt qua khó khăn.

Chiều cùng ngày, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác đã đi thăm và chúc tết gia đình đồng chí Nguyễn Kim Giang, nguyên Phó Ban chỉ huy CSND Công an Hà Nội; đồng chí Nguyễn Công Hải, cán bộ Đồn Công an Đông Mỹ, Thanh Trì; đồng chí Nguyễn Xuân Miên, cán bộ CAP Hàng Bông, Hoàn Kiếm; và thân nhân liệt sỹ Hoàng Xuân Bằng, nguyên Phó CAQ Hoàn Kiếm.

Đến thăm gia đình liệt sỹ Hoàng Xuân Bằng, Thiếu tướng Trần Thùy cùng các thành viên trong đoàn công tác CATP Hà Nội đã rất xúc động, bày tỏ sự chia sẻ khi nghe thân nhân gia đình liệt sỹ gợi lại tấm gương dũng cảm và sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Con trai liệt sỹ Hoàng Xuân Bằng là đồng chí Hoàng Xuân Sơn, nguyên cán bộ CAP Trần Hưng Đạo đã không may qua đời do tai nạn giao thông khi tuổi còn trẻ.

Đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Miên, đoàn công tác hết sức chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Nguồn sống của cả gia đình chỉ trông vào lương của đồng chí Miên. Nhiều năm nay, gia đình đồng chí Miên không có nhà để ở, phải thuê nhà trọ và hiện đang sinh hoạt trong không gian 10 m2. Những cán bộ, chiến sỹ, thân nhân gia đình mà đoàn công tác CATP đến thăm, đều bày tỏ sự xúc động và tri ân tấm lòng tình nghĩa của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, cùng lực lượng Công an Thủ đô, luôn sát cánh và quan tâm, động viên họ vượt qua khó khăn, thêm vững tin vào cuộc sống.

Phương Hà – Quang Tấn

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/thoi-su/nhung-mon-qua-tham-tinh-dong-chi/533729.antd