Những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang Thái Lan quý 1/2024

Ngoài nhóm hàng điện tử, dầu thô và sản phẩm hóa chất cũng là những mặt hàng Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Thái Lan những tháng đầu năm nay.

Ảnh minh họa: VGP

Theo Tổng cục Hải quan, quý 1/2024, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan đạt 1,98 tỷ USD, tăng 7% so với mức 1,85 tỷ USD ghi nhận cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập khẩu 35 mặt hàng chính từ Thái Lan. Điện tử là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất với mặt hàng đứng đầu là điện thoại và linh kiện đạt 304 triệu USD, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 229 triệu USD, tăng nhẹ 0,7%; máy vi tính, điện tử và linh kiện đạt 178 triệu USD, tăng 9%.

Tổng kim ngạch của ba mặt hàng này ở mức 711 triệu USD, tương ứng chiếm 35% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan trong quý đầu năm 2024.

Trong nhóm trăm triệu USD, Việt Nam còn ghi nhận mặt hàng dầu thô xuất khẩu thị trường này với 185 triệu USD, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Mức giảm này do lượng dầu thô xuất khẩu sang Thái Lan giảm từ 280.992 tấn xuống còn 269.956 tấn.

Sản phẩm hóa chất cũng mang về kim ngạch 102 triệu USD, tăng tới 212% so với mức 32,9 triệu USD tại cùng kỳ năm trước.

Trong số các mặt hàng xuất khẩu chính sang Thái Lan, xăng dầu là mặt hàng có mức tăng trưởng lớn nhất về kim ngạch khi cao gấp 25 lần so với cùng kỳ, từ 0,2 triệu USD lên 5 triệu USD. Lượng xăng dầu xuất sang thị trường này cũng tăng từ 230 tấn lên 5.490 tấn, tương ứng gấp 23 lần.

Trong nhóm tăng trưởng 3 con số còn có sự góp mặt của cà phê khi tăng tới 145% so với cùng kỳ, tương ứng từ 15 triệu USD lên 38 triệu USD. Lượng cà phê xuất khẩu Thái Lan ghi nhận từ 3.476 tấn lên 11.639 tấn.

Mặt hàng rau quả xuất khẩu sang Thái Lan tăng thêm 112%, lên mức 47 triệu USD; quặng và khoáng sản khác tăng 100%, đạt 0,2 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo tăng 140%, đạt 52 triệu USD; giày dép tăng 11%, đạt 25 triệu USD. Đáng chú ý, mặt hàng thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh cũng tăng tới +906%, từ 1,6 triệu USD lên 16,1 triệu USD.

Trong nhóm dệt may, ngoài giày dép, Việt Nam còn xuất khẩu hàng dệt may sang Thái Lan với 72 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước; xơ, sợi dệt đạt 18 triệu USD, giảm 31%; nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 10 triệu USD, giảm 50%.

Trong nhóm nông, thủy sản, bên cạnh cà phê và hàng rau quả, Việt Nam ghi nhận xuất khẩu thủy sản sang Thái Lan với 54 triệu USD, giảm 17% so với quý 1/2023. Kim ngạch xuất khẩu hạt điều giảm 1,6%, còn 12 triệu USD; điều này trái ngược với lượng xuất khẩu hạt điều sang Thái Lan khi tăng 18%, từ 2.137 tấn lên 2.523 tấn.

Lượng xuất khẩu hạt tiêu dù giảm 2,3% (từ 1.592 tấn xuống còn 1.555 tấn) nhưng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang Thái Lan vẫn tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 7,8 triệu USD.

Trong 35 mặt hàng xuất khẩu chính sang Thái Lan, Việt Nam có 15 mặt hàng giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước và 20 mặt hàng tăng về trị giá.

Lê Hồng Nhung

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nhung-mat-hang-xuat-khau-lon-nhat-sang-thai-lan-quy-12024-post33785.html