Những màn dạo đầu cực nguy hiểm có thể khiến cả hai mất mạng Dù bạn là ai, cũng nên đọc một lần bài này để sống cho ra sống!

Màn dạo đầu rất nguy hiểm không những không kích thích hứng thú “yêu” mà còn đe dọa tới sức khỏe của bạn.

Dạo đầu với men say. Nhiều đôi tình nhân đã dùng rượu để tăng phần lãng mạn cũng như kích thích ham muốn tình dục. Thực tế, sau khi uống rượu, hệ thống não sẽ bị kích thích, ham muốn tình dục của bạn sẽ bị giảm bớt. "Cậu bé" sẽ rất khó cương cứng, và sẽ xảy ra rất nhiều hệ lụy như là xuất tinh sớm và thời gian yêu sẽ bị rút ngắn. Uống rượu trước khi “yêu”, làm suy yếu khả năng sản xuất testosterone (hormone giới tính) của nam giới.

Dạo đầu khi chưa vệ sinh cá nhân. Hãy vệ sinh cá nhân trước khi bạn lên giường. Mùi cơ thể có thể làm giảm đi sức hấp dẫn với đối tác của bạn. Dù bạn có sức hút đến đâu, có nóng bỏng đến đâu thì nên nhớ duy trì vệ sinh cá nhân là điều tốt trong quan hệ tình dục.

Dạo đầu khi cả hai đang bị stress. Khi cơ thể cả hai quá mệt mỏi, căng thẳng thì bạn nên đừng vội vàng nghĩ đến “chuyện ấy”. Hãy để cho cơ thể được nghỉ ngơi, lấy lại sức và khi nào tinh thần thoải mái cả hai cùng sẵn sàng nhập cuộc yêu cũng chưa quá muộn.

Dạo đầu sau khi ăn tối quá no. “Nhập cuộc” ngay sau khi ăn tối xong sẽ làm cho “cuộc yêu” của bạn khó sung mãn. Điều này sẽ dẫn đến các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. và làm cho bạn có cảm giác căng thẳng và cũng có thể dẫn đến tình trạng viêm ruột thừa cấp tính.

Dạo đầu khi quá đói. Khi bụng đói cồn cào, sôi réo ùng ục cũng không phải là thời điểm thích hợp để sex. Vì nó sẽ làm giảm thể lực, tinh lực không sung mãn, lúc này giao hợp thông thường cũng không dễ đạt tới hiệu quả và sự thỏa mãn.

Dạo đầu dưới vòi hoa sen. Nhiều cặp đôi thường xuyên “đổi gió” bằng màn dạo đầu dưới vòi hoa sen. Và màn dạo đầu này có khi kéo dài hàng chục phút. Trong thực tế, trước khi “yêu”, nếu tắm nước ấm lâu hơn 5 phút sẽ làm cho thể chất của bạn bị tiêu hao rất nhiều. Và thời gian “yêu” sẽ không duy trì được lâu.

Dạo đầu bằng phim ảnh khiêu dâm. Nghiên cứu mới nhất cho thấy, nếu bạn dùng phim ảnh khiêu dâm để kích thích ham muốn tình dục của mình lên cao, sẽ làm cho não bộ thường xuyên ở trong trạng thái thiếu oxy. Bạn sẽ cảm thấy chóng mặt trong mỗi lần quan hệ với ham muốn luôn duy trì cao như vậy. Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy như giảm hiệu suất “yêu”, khả năng kiểm soát trong tình dục giảm.

Dạo đầu sau khi cãi nhau. Nhiều người hay dùng sự dịu dàng của cơ thể để giải quyết những xung đột về tình cảm. Sau khi cãi nhau, bạn đang mang rất nhiều tâm trạng như buồn, lo lắng, suy nghĩ hay sự sợ hãi. Và niềm say mê về tình dục trong hoàn cảnh này sẽ rất khó phát sinh. Nếu quan hệ tình dục trong tâm trạng xấu như thế này, dễ dẫn đến hiện tượng lãnh cảm, nhất là đối với phụ nữ. Cảm giác trong “cuộc yêu” này chỉ là miễn cưỡng hoặc oán hận.

Dạo đầu quá lâu. Khúc dạo đầu không chỉ là đoạn nhạc bắt buộc phải có trong khúc "yêu đương", nó còn được coi là yếu tố quyết định đến 50% sự thành công của các "cuộc giao ban". Nếu thực hiện quá nhanh hoặc quá lâu đều không có lợi cho cuộc yêu của bạn. Nếu quá nhanh thì chưa kịp đủ kích thích đối phương và quá lâu sẽ khiến cả hai mệt mỏi và nhanh chán.

Xem thêm>>>

Dù bạn là ai, cũng nên đọc một lần bài này để sống cho ra sống!

Tô Hành (T/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/nhung-man-dao-dau-cuc-nguy-hiem-co-the-khien-ca-hai-mat-mang-225259.html