Những lọn tóc cung cấp manh mối về sức khỏe của Beethoven

Các nhà nghiên cứu mới đây đã công bố phát hiện về 'khuynh hướng di truyền mạnh mẽ đối với bệnh gan' của nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven thông qua DNA từ lọn tóc của ông.

Hôm thứ Tư (22/3), tạp chí Cell Press Current Biology đã công bố kết quả của nghiên cứu về bệnh gan của nhà soạn nhạc huyền thoại Beethoven do một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Cambridge phát hiện bằng cách tách DNA từ lọn tóc còn lại của ông trước khi qua đời năm 1827.

Nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven

Markus Nothen - một trong những đồng tác giả nghiên cứu cho biết lọn tóc tiết lộ rằng Beethoven có “khuynh hướng di truyền mạnh đối với bệnh gan”. Ông được cho là đã qua đời ở tuổi 56 vì bệnh xơ gan, nguyên nhân thường bắt nguồn từ việc uống rượu kinh niên.

Ngoài bệnh xơ gan, giải trình tự DNA bệnh viêm gan B cũng được tìm thấy trong tóc của nhà soạn nhạc. “Chúng tôi tin rằng căn bệnh phát sinh từ sự tương tác giữa khuynh hướng di truyền, uống rượu mãn tính và nhiễm viêm gan B”, Nothen nói.

Nhà nhân chủng học Tristan Begg của Đại học Cambridge, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết nguy cơ mắc bệnh gan của Beethoven chủ yếu bắt nguồn từ đột biến ở hai gen PNPLA3 và HFE.

Theo Begg, yếu tố đột biến này về bản chất không phải là mối quan tâm lớn đối với hầu hết người mắc bệnh gan, nhưng đối với Beethoven, chúng gây ra tương tác có hại với việc uống rượu của ông. Trước khi phát hiện này được công bố, nhiều người cho rằng rượu là nguyên nhân chính duy nhất gây ra bệnh gan của Beethoven.

Bên cạnh phát hiện mới về bệnh gan của Beethoven, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến ông mất thính giác. Các triệu chứng mất thính giác của ông bắt đầu từ năm 20 tuổi. Cho đến năm Beethoven 40 tuổi, ông bị điếc hoàn toàn.

Beethoven sinh ra tại thành phố Bonn ở Đức vào năm 1770. Ông đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe trong suốt cuộc đời của mình. Chủ nhật tuần này (26/3) là kỷ niệm 196 năm ngày mất của nhà soạn nhạc tại Vienna (Áo).

Một số tác phẩm nổi bật của Beethoven bao gồm Bản giao hưởng số 9 và Piano Sonata số 14, hay còn được gọi là Bản tình ca ánh trăng. Bản độc tấu piano Für Elise cũng là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của ông.

Hoài Phương (theo DW)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-lon-toc-cung-cap-manh-moi-ve-suc-khoe-cua-beethoven-post240543.html