Những lễ hội kinh dị trên toàn thế giới, cần phải xóa bỏ ngay sau chỉ một nốt nhạc

Dù bị phản đối và gây nhiều tranh cãi nhưng dường như những lễ hội này vẫn cứ tiếp diễn từ năm này sang năm khác.

Tất nhiên ở mỗi đất nước, vùng miền hay khu vực trên thế giới đều có những lễ hội đặc trưng theo văn hóa, truyền thống của mình, nhưng không phải lễ hội nào cũng được người dân đồng tình hưởng ứng.

Không còn dừng lại ở việc thích hay không thích nữa, mà những lễ hội bên dưới đã vấp phải những tranh cãi cũng như bị phản đối và lên án gây gắt bởi cộng đồng mạng trên khắp thế giới.

Lễ săn cá voi đẫm máu ở Đan Mạch

Lễ hội này diễn ra nhiều lần trong năm, theo đó người dân tại quần đảo Faroe sẽ săn cá voi bằng một cây thương do bác sĩ thú y trên đảo thiết kế. Việc giết hại loài động vật này bị cấm ở Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU), Tuy nhiên, quần đảo Faroe không phải là thành viên của EU. Do đó, truyền thống này vẫn tiếp tục dù vấp phải sự phản ứng của cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ động vật.

Chính quyền của Faroe cho biết số lượng săn bắt được giám sát chặt chẽ. Những con cá voi sẽ bị giết một cách ít đau đớn nhất. Hơn nữa việc săn cá voi là một phần cuộc sống của người dân và là nguồn thực phẩm chính nên không thể bỏ được.

Đánh bắt cá voi, Nhật Bản

Dù hoạt động săn bắt cá voi bị cấm trên toàn thế giới nhưng ở Nhật người ta vẫn còn làm vì họ khẳng định chúng được bắt vì mục đích nghiên cứu. Cộng đồng trên thế giới cho rằng Nhật Bản đã tận dụng một lỗ hổng trong Hiệp ước Cá voi Quốc tế để tiếp tục săn bắt loài động vật quý hiếm này.

Các tổ chức bảo vệ động vật cũng đã phản đối dữ dội khi biết thịt cá voi được bán ra thị trường sau khi nghiên cứu. Thịt cá voi từ lâu đã được coi là một đặc sản quý của xứ sở hoa anh đào.

Luật tảo hôn, Ấn Độ

Nhiều đứa trẻ ở hai bang Rajasthan và Gujarat của Ấn Độ bị ép kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi. Chính phủ Ấn Độ cho biết luật lệ này khiến trẻ em bị lạm dụng dễ dàng cũng như không có quyền bình đẳng giới, không được đi học hay được bảo vệ sức khỏe. Liên hiệp quốc cho hay sẽ nỗ lực hết sức để xóa bỏ hoàn toàn tình trạng này vào năm 2030.

Lễ khiêu vũ với người chết, Madagascar

Lễ hội Famadihana hay còn gọi là khiêu vũ với người chết tại vùng cao nguyên trung tâm Madagascar diễn ra từ 5 đến 7 năm một lần. Trong lễ hội, xác chết sẽ được đưa ra khỏi hầm mộ và được bọc trong vải lụa để khách tham cùng ca hát, nhảy múa.

Trước khi mặt trời lặn, các thi thể sẽ được đưa về chỗ cũ và cửa hầm mộ lại đóng chặt trong nhiều năm sau. Nhiều ý kiến cho rằng lễ hội là một mầm bệnh lớn đang đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Thaipusam, châu Á

Đây là một lễ hội quan trọng của người theo đạo Hindu. Thaipusam cũng được tổ chức ở những nơi nói tiếng Ramil như Malaysia, Singapore, Nam Phi, Sri Lanka và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Nhiều tín đồ quá khích đã thể hiện lòng thành bằng cách dùng móc, thanh sắt xuyên qua các bộ phận cơ thể. Số khác thì đặt vật nặng lên người rồi kéo đi.

Lễ trưởng thành trên đảo Pentecost, Vanuatu

Đến tuổi trưởng thành các thanh thiếu niên trong làng phải tham dự một nghi lễ đặc biệt. Ở đó người dân sẽ dựng một tháp cao 30 m bằng gỗ để những người trưởng thành nhảy từ đỉnh tháp xuống đất. Hàng động trên biểu hiện cho việc rời bỏ thời thơ ấu, cũng như cầu mong cho ngôi làng có mùa màng bội thu. Không ít người đã bị thương khi va chạm với tháp hay mặt đất, thậm chí có người đã mất mạng.

Lễ trưởng thành của người Sateré-Mawé, Brazil

Bộ tộc này sống chủ yếu ở rừng Amazon thuộc lãnh thổ Brazil, những bé trai 13 tuổi sẽ phải trải qua lễ trưởng thành đầy đau đớn. Bằng cách, Mỗi cậu bé phải đeo găng tay đã được thả những con kiến bullet, loại kiến có vết đốt được ví như đạn bắn khoảng 10 phút và phải cắn răng chịu đựng, do việc kêu khóc thể hiện sự yếu đuối. Họ phải đeo găng khoảng 20 lần trong nhiều tháng trước khi nghi lễ kết thúc.

Lễ hội giết chó ở Trung Quốc

Có thể nói đây là một trong những lễ hội bị phản đối dữ dội nhất trên thế giới. Vì hàng nghìn con chó tại Ngọc Lâm, Quảng Tây sẽ bị đánh đập, hành hạ và giết lấy thịt. Nhiều người cho rằng lễ hội đã được hủy bỏ, nhưng thực tế nó vẫn còn tiếp diễn.

Ảnh: Internet

Hoảng hồn với lễ hội ăn ớt và ngâm mình trong nước tiêu cay gay cấn nhất trên thế giới

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/nhung-le-hoi-kinh-di-tren-toan-the-gioi-can-phai-xoa-bo-ngay-sau-chi-mot-not-nhac-34377.html