Những lần phát hiện thủy quái khổng lồ gây xôn xao dư luận

Dư luận từng xôn xao trước những lần thủy quái khổng lồ trôi dạt vào bờ biển. Trong khi một vài quái vật được làm sáng tỏ thì cũng có sinh vật chưa biết là loài nào.

Vào tháng 8/1960, xác thủy quái khổng lồ Tasmania hay còn gọi "Tasmania Blob" được phát hiện dạt vào bờ biển Tasmania. Quái vật này khuyết mắt, có miệng và cơ thể bao phủ lớp lông cứng màu trắng và đặc biệt rất lớn với chiều dài lên đến 6m. Sau 21 năm giải mã, các chuyên gia xác định đó là xác của một con cá voi.

Xác quái vật Montauk được phát hiện tại một bãi biển ở bang New York (Mỹ). Nó có đầu giống đầu chim nhưng hàm dưới lại có răng. Phần thân của Montauk giống loài chó nhưng lại hoàn toàn không có một sợi lông nào. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể xác định thủy quái là loài động vật nào.

Thủy quái bí ẩn này được phát hiện tại bờ biển thuộc đảo Sakhalin, Nga. Nó có chiều dài gần 2,5m, thân hình tựa như loài rồng trong truyền thuyết với nhiều vết thương trên người. Mỏ giống như loài chim và toàn thân phủ đầy lông lá.

Với vẻ ngoài giống với loài khủng long nên thủy quái này được mọi người gọi là "khủng long biển". Nó được tìm thấy tại bờ biển Folly, bang South Carolina, Mỹ và đang trong giai đoạn phân hủy. Với chiều dài lên tới 3m, thủy quái có hàng vảy cứng, có màu xanh nhạt và được các chuyên gia nhận định là loài cá tầm Đại Tây Dương.

Thủy quái có chiều dài 12m, nặng 13 tấn được tìm thấy tại bờ biển Chile vào tháng 7/2003. Một quan điểm cho rằng đây là xác một con cá voi nhưng đến nay vẫn chưa được xác nhận.

Vào tháng 10/2009, dư luận xôn xao trước thông tin xác một thủy quái bí ẩn trôi dạt vào bãi biển Woolacombe, ở phía bắc hạt Devon, Anh. Nó dài khoảng 3m và được cho là một con mực khổng lồ hoặc bạch tuộc.

Thủy quái Stronsay được phát hiện vào tháng 9/1808. Nó dạt vào bờ biển trên đảo Stronsay thuộc quần đảo Orkney. Sinh vật khổng lồ dài khoảng 17m, đuôi và cổ rất mảnh và dài, phần thân rộng với 3 cặp chân ngắn. Nó có bờm bao gồm những chiếc lông cứng và nhọn phủ từ cổ cho tới phần lưng dưới. Một quan điểm cho rằng đây là xác của loài con cá mập khổng lồ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được các chuyên gia xác thực.

Thủy quái Bermuda được phát hiện vào tháng 5/1988. Ngư dân tên là Ted Tucker tình cờ phát hiện nó trên bờ biển Bermuda. Sinh vật này được miêu tả là trắng toát với 5 chi. 7 năm sau, giới khoa học xác nhận thủy quái Bermuda là một con cá heo bị bệnh.

Thủy quái Augustine bí ẩn được phát hiện vào tháng 11/1896. Nó có nước da màu hồng xỉn và có 7 xúc tu nên từng được cho là một con mực ống khổng lồ. Nhiều năm sau, giới khoa học tìm ra lời giải đó là xác một con cá voi bị bệnh.

Thủy quái Trunko xuất hiện tại một bờ biển Nam Phi vào tháng 10/1924. Các nhân chứng kể rằng, vào thời điểm phát hiện, nó còn sống và đang vật lộn tìm cách thoát thân khỏi 2 con cá hổ kình khổng lồ (cá voi sát thủ). Sau 3 giờ chiến đấu, con vật bí ẩn chết.

Mời độc giả xem video: Sinh vật “lạ” cắn phá vườn dừa một cách bí ẩn. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhung-lan-phat-hien-thuy-quai-khong-lo-gay-xon-xao-du-luan-1797326.html