Những kỳ quan pháo đài hấp dẫn nhất thế giới

Pháo đài ra đời ngay từ thuở bình minh của loài người. Đến nay, trên thế giới hiện vẫn tồn tại những pháo đài giống như một kỳ quan hấp dẫn với kiến trúc ấn tượng, từ lâu đài trên đỉnh đồi đến căn cứ quân sự kiên cố dưới lòng đất.

Pháo đài Murud-Janjira tuyệt vời này được xây dựng vào thế kỷ 15 trên một hòn đảo ở Biển Ảrập gần Murud, thuộc quận Raigad của bang Maharashtra, Ấn Độ.

Nhưng cấu trúc hùng vĩ được đánh giá là pháo đài lớn nhất Ấn Độ phải kể đến Chittorgarh, được xây dựng gần thành phố Udaipur vào thế kỷ thứ 7.

Nằm ở ngã tư của các tuyến đường thương mại khác nhau từ thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên, pháo đài kiêm thành cổ Aleppo đã chứng kiến sự trỗi dậy và sụp đổ của một số nền văn minh trên vùng đất thuộc Syria ngày nay.

Cũng tại Syria, pháo đài Crac des Chevaliers được xây trong khoảng thời gian từ 1142 đến 1271, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Pháo đài Bourtange, Hà Lan được xây từ năm 1568 đến năm 1648. Pháo đài hình ngôi sao tuyệt vời này cuối cùng đã trở thành một ngôi làng.

Được xây dựng gần Verdun ở miền Bắc nước Pháp vào những năm 1890, Pháo đài Douaumont có một lịch sử hấp dẫn, bao gồm cả việc bị quân Đức chiếm đóng trong Thế chiến thứ nhất.

Pháo đài hình tòa tháp Maunsell nằm ở cửa sông Thames và Mersey, được xây dựng để bảo vệ nước Anh trong Thế chiến thứ hai.

Tương tự, lâu đài Windsor được xây dựng vào năm 1070 tại một vị trí chiến lược dọc theo sông Thames. Hiện Windsor vẫn là lâu đài có người ở lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới.

Công sự Gibraltar giữ vị trí chiến lược của Anh ở miền nam châu Âu, tiếp giáp với eo biển Gibraltar. Nó vẫn là lãnh thổ hải ngoại của Anh cho đến ngày nay.

Có niên đại từ Đế chế La Mã, pháo đài Alcázar nằm trên đỉnh thành phố Toledo, Tây Ban Nha đã trải qua một số thay đổi trong suốt nhiều thế kỷ

Nhà vua Herod Đại đế đã xây dựng pháo đài Masada vào khoảng năm 31 trước Công nguyên trên một cao nguyên trên sa mạc Judean, nhìn ra Biển Chết. Thời hoàng kim, nó có 2 cung điện và 1 nhà thờ, hiện thuộc Israel

Pháo đài Orsini của Italia được xây dựng vào thế kỷ 14. Nó có 5 tầng ngầm, được trang bị bể chứa nước mưa, đồng thời cũng có một cối xay gió.

Pháo đài Rumeli hay còn có tên Rumelihisarı hoặc Boğazkesen được xây dựng ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng năm 1451. Ban đầu nó được xây dựng để ứng phó với Đế chế La Mã.

Pháo đài Saxon Bastille hay Königstein là công trình kiến trúc ấn tượng nằm gần Dresden, Đức, nhìn ra sông Elbe. Là một trong những công sự trên đỉnh đồi lớn nhất ở châu Âu, nó được sử dụng làm nhà tù trong nhiều thế kỷ.

Lâu đài Malbork gây ấn tượng mạnh bởi đây là lâu đài bằng gạch lớn nhất thế giới, được xây năm 1406 trên bờ sông Nogat ở Ba Lan.

Được xây dựng vào khoảng năm 880, lâu đài Praha, Cộng hòa Czech thực chất là một quần thể các tòa nhà. Đây là quần thể lâu đài mạch lạc lớn nhất thế giới, theo Sách Kỷ lục Guinness.

Lâu đài Mukachevo/Palanok, Ukraine được xây dựng vào thế kỷ 14, có tới hơn 130 phòng, từng đặt hơn 150 khẩu pháo. Lâu đài cũng có một số lối đi ngầm.

Pháo đài Jefferson, Florida Keys của Mỹ dù chưa hoàn thành nhưng vẫn là công trình xây bằng gạch lớn nhất ở châu Mỹ. Với hơn 16 triệu viên gạch, pháo đài được xây dựng vào những năm 1800 để chống cướp biển từ Vịnh Mexico

Được xây dựng sau Thế chiến thứ nhất, pháo đài Knox, bang Kentucky là nơi đặt Kho lưu trữ Vàng thỏi của Mỹ. Yếu tố bảo mật ở đây khó gì sánh kịp. Nó thậm chí có khả năng chịu được một cuộc tấn công bằng bom nguyên tử.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-ky-quan-phao-dai-hap-dan-nhat-the-gioi-post573219.antd