Những kỷ lục trong sứ mệnh Mặt Trăng tiếp theo của NASA

Phi hành đoàn bay vào Mặt Trăng vừa được NASA công bố ngày 3/4 sẽ bao gồm phụ nữ đầu tiên và người da đen đầu tiên bay quanh Mặt Trăng.

4 phi hành gia sẽ tham gia sứ mệnh Artemis II xuất hiện ngày 3/4. Ảnh: Reuters.

Christina Koch, phi hành gia của NASA đang giữ kỷ lục là phụ nữ có chuyến bay ngoài không gian dài nhất, là nữ duy nhất góp mặt trong phi hành đoàn 4 người của Cơ quan Vũ trụ Mỹ, Japan Times đưa tin.

Trong khi đó, ông Victor Glover sẽ lái tàu vũ trụ Orion của NASA bay vòng quanh Mặt Trăng vào tháng 11/2024, trở thành người da đen đầu tiên tham gia sứ mệnh Mặt Trăng.

Hai phi hành gia còn lại là chỉ huy Reid Wiseman cùng Jeremy Hansen - người đang làm việc cho Cơ quan vũ trụ Canada.

3 người Mỹ và một người Canada sẽ trở thành những phi hành gia đầu tiên du hành vào phía sâu của vũ trụ, kể từ khi sứ mệnh Apollo kết thúc vào năm 1972.

Sứ mệnh Artemis II sẽ là tiền đề để con người trở lại Mặt Trăng sau hơn 50 năm. NASA có kế hoạch đưa phi hành gia đặt chân lên Mặt Trăng vào năm 2025, cùng tham vọng đưa con người đến Sao Hỏa vào năm 2040, theo New York Times.

Dây chuyền sản xuất bình oxy lỏng cho tên lửa của sứ mệnh Artemis II tại New Orleans. Ảnh: NASA/New York Times.

4 phi hành gia đã xuất hiện trong buổi giới thiệu của NASA ngày 3/4. Giám đốc NASA Bill Nelson nói rằng cơ quan sẽ dùng tên lửa "lớn nhất, mạnh nhất để đưa họ lên bầu trời".

Sứ mệnh Artemis II kéo dài 10 ngày sẽ thử nghiệm hiệu quả của hệ thống phóng không gian (SLS) cũng như hệ thống hỗ trợ sự sống của tàu vũ trụ Orion. Trước đó, sứ mệnh Artemis I không người lái đã bay quanh Mặt Trăng trong 25 ngày hồi tháng 12/2022.

Tính đến nay, chỉ 12 người, đều là người da trắng, từng đặt chân lên Mặt Trăng.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-ky-luc-trong-su-menh-mat-trang-tiep-theo-cua-nasa-post1418868.html