Những giỏ quà Tết đặc sản OCOP

Năm nay, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa thực hiện gần 600 giỏ quà Tết mang tính chất quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp hội viên và tìm kiếm cơ hội giao thương.

Khách hàng mua set quà Tết tại Cửa hàng đặc sản Khánh Hòa.

Những ngày này, khu vực văn phòng của Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa (số 6, đường Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang) tất bật hơn ngày thường. Bà Trương Thị Hồng Liên - cán bộ văn phòng của hội cho biết, dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa triển khai chương trình “Set quà Tết doanh nhân", tập hợp những sản phẩm đặc trưng, chất lượng của các doanh nghiệp hội viên trong tỉnh. Trong đó, yến sào, rong nho, cà phê, trà xáo tam phân, xoài sấy, đông trùng hạ thảo... là những sản phẩm chủ đạo. “Tất cả sản phẩm này đều được kiểm định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, mẫu mã đẹp… Giá mỗi giỏ quà Tết dao động trong khoảng từ 300.000 đồng đến gần 2 triệu đồng hoặc tùy theo yêu cầu của khách hàng, đối tác. Với mỗi giỏ quà được bán, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa trích 20.000 đồng để đưa vào quỹ từ thiện của hội để thực hiện các hoạt động thiện nguyện” - bà Hồng Liên cho biết.

Một set quà Tết do Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa cung cấp.

Cùng với hoạt động ý nghĩa, góp phần vào sự phát triển thương hiệu các sản vật của tỉnh mà Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa đang triển khai, Cửa hàng đặc sản Khánh Hòa tại số 75A, đường Thái Nguyên (Nha Trang) dịp này cũng khá đông người dân, du khách đến tìm mua các sản phẩm làm quà Tết. Đó là những giỏ quà được thiết kế đẹp mắt và đặt tên theo chủ đề. Theo bà Võ Thị Thu Thủy - quản lý tại Cửa hàng đặc sản Khánh Hòa, ngoài các sản phẩm như: Rong nho, xáo tam phân, yến sào, cà phê…, dịp Tết, mọi người còn có thể thưởng thức các loại hải sản chế biến đặc trưng của Nha Trang, như: Mực khô, mực tẩm, cá khô, chả cá… Tại cửa hàng còn có khô bò núi được làm từ thịt bò chăn nuôi tại vùng núi 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao vì khô bò mềm, dai, hương vị đậm đà và không chất bảo quản. Cửa hàng cũng có món xoài sấy dẻo đặc sản của Khánh Hòa. Miếng xoài được sấy lạnh theo công nghệ của Đức để giữ nguyên hương vị thơm mềm, ngọt thanh, tuyệt đối không sử dụng chất bảo quản, không tẩm ướp.

Bên trong giỏ quà Tết là những sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Khánh Hòa. Đây đều là những sản phẩm OCOP - sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, có minh chứng về chất lượng, xuất xứ; có bao bì, nhãn mác đẹp mắt, phù hợp làm quà tặng. Theo đại diện Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, trong năm 2024, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm đặc trưng của Khánh Hòa, sản phẩm của hội viên, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua các giỏ quà với tên gọi "Set quà doanh nhân"; tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên quảng bá, xúc tiến thương mại rộng rãi trong và ngoài nước.

HỒNG ĐĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202402/nhung-gio-qua-tet-dacsanocop-6581585/