Những đôi 'mắt làng'

Triển khai phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc', huyện Chương Mỹ đã vận động xã hội hóa lắp đặt 765 camera an ninh.

Nhờ mạng lưới “tai, mắt” này, công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, trật tự an toàn giao thông, ý thức vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện ngày càng hiệu quả.

Xã Hoàng Diệu là một trong những xã trọng điểm về an ninh trật tự của huyện Chương Mỹ vì có dân số đông, tiếp giáp nhiều địa bàn, tiềm ẩn phát sinh tội phạm trộm cắp, ma túy... Để bảo đảm tình hình an ninh trật tự, hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, xã Hoàng Diệu chủ trương vận động người dân, huy động nguồn lực xã hội hóa, lắp đặt hệ thống camera theo dõi các đối tượng ra, vào địa bàn.

Người dân xã Hoàng Diệu lắp đặt camera góp phần bảo vệ an ninh thôn xóm

“Ngày đầu vận động, thôn An Hiền gặp nhiều khó khăn vì một số người dân cho rằng, việc lắp đặt camera an ninh là nhiệm vụ của chính quyền, cơ quan công an... Nhưng khi được giải thích những hiệu quả mang lại, người dân trong thôn đã tự nguyện đóng góp hơn 38 triệu đồng lắp đặt 31 mắt camera giám sát tại các trục đường chính của thôn, xóm, khu dân cư. Đặc biệt, người dân nơi đây còn chia sẻ wifi, nguồn điện của gia đình để camera hoạt động liên tục”- Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hiền (xã Hoàng Diệu) Trần Quang Huy cho biết.

Được biết, đến nay 7/7 thôn của xã Hoàng Diệu đã lắp được 118 mắt camera tại các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, trường học; 5/5 thôn của xã Ngọc Hòa lắp đặt 58 camera an ninh.

Những đôi "mắt làng" giúp tăng hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các địa bàn dân cư

Chủ tịch UBND xã Quảng Bị Vũ Văn Mạnh cho biết, đến nay toàn bộ đường làng, ngõ xóm trên địa bàn đều có camera theo dõi ngày, đêm. Từ khi có hệ thống camera đến nay, những vi phạm liên quan đến an ninh trật tự, trộm cắp tài sản.. đều được khám phá một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Tính đến ngày 25/11, toàn bộ 32 xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ đã vận động Nhân dân tự nguyện ủng hộ kinh phí lắp đặt 765 camera an ninh, màn hình hiển thị hình ảnh, hệ thống lưu trữ dữ liệu hình ảnh.

Đến nay, các ngả đường nông thôn ở huyện Chương Mỹ hầu như đều có những "đôi mắt" canh giữ ngày, đêm (ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến khẳng định, mô hình camera an ninh là minh chứng hiệu quả của việc sử dụng khoa học công nghệ hỗ trợ lực lượng công an trong quản lý địa bàn.

Để tiếp tục phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đưa mô hình camera an ninh thực sự trở thành mũi giáp công hiệu quả trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Hoàng Minh Hiến đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện tiếp tục tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của ngành Công an, Thành phố Hà Nội về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Công an các địa phương chủ động và tích cực tham mưu chính quyền các cấp khắc phục những hạn chế còn tồn tại; củng cố, nâng cao hiệu quả của mô hình camera phục vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm. Qua đó khẳng định vai trò là “tai mắt”, “cánh tay nối dài”, giúp lực lượng công an quản lý, giám sát tốt địa bàn, điều tra, khám phá nhanh, kịp thời các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật; gắn mô hình camera an ninh với các mô hình, phong trào tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở...

Trần Thụ

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nhung-doi-mat-lang.html