Những đội bóng đã giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018

Ngoài chủ nhà Nga, 7 đội tuyển khác ở khắp các châu lục đã chính thức ghi tên mình vào danh sách tham dự vòng chung kết World Cup 2018.

Ngoài chủ nhà Nga, 7 đội tuyển khác ở khắp các châu lục đã chính thức ghi tên mình vào danh sách tham dự vòng chung kết World Cup 2018.

7 đội tuyển đó bao gồm Brazil (Nam Mỹ), Mexico (CONCACAF), Bỉ (châu Âu), Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia (châu Á).

Đội tuyển Nga

(Nguồn: Getty Images)

(Nguồn: Getty Images)

Nga là chủ nhà World Cup 2018 và đây là kỳ World Cup thứ 11 mà họ tham dự.

Trước đó, Nga từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào các năm 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 2002 và 2014.

Thành tích tốt nhất mà Nga giành được tại sân chơi này là vị trí thứ tư vào năm 1966.

Đội tuyển Brazil

(Nguồn: Getty Images)

Brazil chính là đội tuyển đầu tiên vượt qua vòng loại để giành vé đến Nga tham dự vòng chung kết World Cup 2018 và họ chắc chắn kết thúc vòng loại với vị trí số 1.

Với thành tích này, Brazil tiếp tục là đội duy nhất có mặt ở tất cả các kỳ World Cup (20 lần) và đã 5 lần lên ngôi vào các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002.

Đội tuyển Bỉ

(Nguồn: Getty Images)

Bỉ là đội tuyển đầu tiên của khu vực châu Âu vượt qua vòng loại để giành vé tham dự World Cup 2018 sớm 2 lượt trận.

Đội tuyển Bỉ từng tham dự các kỳ World Cup 1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014. Thành tích tốt nhất là vị trí thứ tư vào năm 1986.

Đội tuyển Mexico

(Nguồn: Getty Images)

Mexico tỏ ra vượt trội so với các đối thủ của khu vực CONCACAF và việc họ giành vé đến Nga sớm 3 lượt trận là điều không quá bất ngờ.

Đội bóng này đã từng 15 lần tham dự vòng chung kết World Cup, nhưng thành tích tốt nhất của họ mới chỉ là vào đến tứ kết vào các năm 1970 và 1986.

Đội tuyển Iran

(Nguồn: Getty Images)

Iran là đội đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á với tư cách nhất bảng B.

Trong lịch sử, đội tuyển Iran đã từng 4 lần tham dự World Cup vào các năm 1978, 1998, 2006 và 2014, nhưng đội bóng này chưa một lần nào vượt qua vòng bảng.

Đội tuyển Nhật Bản

(Nguồn: Kyodo)

Nhật Bản là đội tuyển thứ 2 của khu vực châu Á giành vé đến Nga tham dự vòng chung kết World Cup 2018, với tư cách nhất bảng B.

Đây cũng là lần thứ 6 đội bóng này tham dự các kỳ World Cup. Ở 5 lần trước đó, Nhật Bản đã có 2 lần vào đến vào 1/8 vào các năm 2002 và 2010.

Đội tuyển Hàn Quốc

(Nguồn: Reuters)

Hàn Quốc đã giành vé dự World Cup 2018 sau trận “sinh tử” ngay trên sân của Uzbekistan. Thành tích này giúp họ trở thành đội bóng châu Á đầu tiên cán mốc 10 lần dự các kỳ World Cup.

Thành tích tốt nhất mà Hàn Quốc có được ở 9 lần tham dự trước là xếp vị trí thứ tư vào năm 2002.

Đội tuyển Saudi Arabia

(Nguồn: Getty Images)

Saudi Arabia đã lách qua khe cửa hẹp để giành vé đi tiếp khi có chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản. Họ có được 19 điểm như Australia nhưng giành vé trực tiếp nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +5).

Saudi Arabia cũng đã từng 4 lần dự vòng chung kết World Cup vào các năm 1994, 1998, 2002 và 2006. Họ 1 lần vượt qua vòng bảng vào năm 1994./.

Mạnh Cường (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-doi-bong-da-gianh-ve-du-vong-chung-ket-world-cup-2018/464951.vnp